Quân đội Iraq đánh chiếm sân bay thành phố Mosul

Quân đội Iraq đánh chiếm sân bay thành phố Mosul

Thứ 6, 24/02/2017 | 10:49
0
Các lực lượng cảnh sát Iraq tiếp tục giành chiến thắng trước khủng bố IS khi đánh chiếm thành công sân bay Mosul sau trận giao tranh ác liệt.
Quân sự - Quân đội Iraq đánh chiếm sân bay thành phố Mosul

Theo hãng tin Ả Rập al-Soumeriyah News đăng tải, các đơn vị lực lượng cảnh sát liên bang Iraq đã tham gia vào một trận chiến ác liệt với khủng bố IS và đẩy lùi các tay súng thánh chiến ra khỏi khu vực sân bay thành phố Mosul.

Cũng theo al-Soumeriyah, IS đã phải chịu thương vong nặng nề về binh lực cũng như bị thiệt hại lớn về các trang thiết bị quân sự sau khi giao tranh với quân chính phủ.

Theo Sputnik dẫn nguồn tin an ninh Iraq cho biết, các lực lượng phản ứng nhanh thuộc quân đội Iraq đã hoàn toàn giải phóng sân bay Mosul từ tay khủng bố IS vào ngày 23/2.

Các nguồn tin quân sự cho rằng quân đội Iraq đang triển khai biến sân bay thành phố Mosul thành một căn cứ đóng quân trọng điểm nhằm mở đường thuận lợi cho các chiến dịch tấn công giải phóng các vùng còn lại của thành phố bị IS kiểm soát.

Phát ngôn viên của quân đội Iraq cho biết rằng các lực lượng đặc biệt đã có một cuộc giao tranh ác liệt với khủng bố và đánh chiếm được căn cứ quân sự al-Qazlani gần thành phố Mosul.

Trước đó, các chiến dịch không kích của máy bay chiến đấu Iraq vào nhiều vị trí của khủng bố IS ở miền nam và tây Mosul vào ngày thứ tư 22/2 đã tiêu diệt ít nhất 36 tay súng thánh chiến, trong đó có một chỉ huy cao cấp dẫn dầu một đơn vị cố thủ tại thành phố.

Theo Iraq News dẫn lời Đại tá Khodeir Saleh, chỉ huy lực lượng cảnh sát liên bang cho biết 35 tay súng và 1 chỉ huy hàng đầu của IS tại phía nam thành phố Mosul đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của không lực chính phủ.

Ông Saleh không nêu rõ địa điểm chính xác diễn ra không kích, nhưng cho biết thêm rằng thời điểm diễn ra trùng hợp với cuộc tấn công của quân đội Iraq tại sân bay Mosul, trước đó bị IS kiểm soát và là một phòng tuyến trọng điểm của khủng bố.

Trong khi đó, cánh truyền thông của đơn vị bán quân sự Hashd al-Shaabi cho biết các máy bay Iraq đã tiêu diệt một chỉ huy hàng đầu của IS tại thị trấn Tal Afar có tên Mostafa Youssef. Tên này bị tiêu diệt khi các máy bay chính phủ triển khai tấn công vào làng Ein Tallawi ở phía tây thành phố Mosul.

Phan Hoàng

Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.