Quét tin thế giới cuối ngày 8/12

Quét tin thế giới cuối ngày 8/12

Thứ 6, 08/12/2017 | 20:20
0
Trung Quốc ủng hộ Tổng thống Putin tranh cử; Nhật Bản mua thêm tên lửa hiện đại giữa lúc căng thẳng; Tổng thống Pháp kêu gọi bình tĩnh sau quyết định của Mỹ về Jerusalem... là những tin nóng cuối ngày.
Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Trump xuống thấp: Mới đây, kết quả khảo sát do trung tâm Nghiên cứu Pew công bố ngày 7/12 cho thấy, chỉ 32% người dân Mỹ hài lòng với cách Tổng thống Donald Trump làm việc, 63% không hài lòng. Được biết, cuộc khảo sát này được thực hiện từ ngày 29/11 đến 4/12 qua điện thoại cố định hoặc di động với 1.503 người trưởng thành. So với những người tiền nhiệm trong cùng thời kỳ, tỉ lệ hài lòng của ông Trump thấp nhất.

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Trump xuống thấp: Mới đây, kết quả khảo sát do trung tâm Nghiên cứu Pew công bố ngày 7/12 cho thấy, chỉ 32% người dân Mỹ hài lòng với cách Tổng thống Donald Trump làm việc, 63% không hài lòng. Được biết, cuộc khảo sát này được thực hiện từ ngày 29/11 đến 4/12 qua điện thoại cố định hoặc di động với 1.503 người trưởng thành. So với những người tiền nhiệm trong cùng thời kỳ, tỉ lệ hài lòng của ông Trump thấp nhất.

Anh-EU chính thức bước sang giai đoạn 2 của đàm phán Brexit: Sau gần 6 tháng khởi động tiến trình đàm phán Brexit, Anh và EU đã hoàn tất giai đoạn 1 của đàm phán và chính thức bước vào giai đoạn 2. Thông tin trên được Thủ tướng Anh Theresa May và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker công bố tại cuộc họp báo được tổ chức đầu giờ chiều 8/12 tại Bỉ. Dự kiến, thỏa thuận trên sẽ được trình lên lãnh đạo 27 nước xem xét thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15/12 tại Bỉ.

Anh-EU chính thức bước sang giai đoạn 2 của đàm phán Brexit: Sau gần 6 tháng khởi động tiến trình đàm phán Brexit, Anh và EU đã hoàn tất giai đoạn 1 của đàm phán và chính thức bước vào giai đoạn 2. Thông tin trên được Thủ tướng Anh Theresa May và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker công bố tại cuộc họp báo được tổ chức đầu giờ chiều 8/12 tại Bỉ. Dự kiến, thỏa thuận trên sẽ được trình lên lãnh đạo 27 nước xem xét thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15/12 tại Bỉ.

Trung Quốc ủng hộ quyết định tái tranh cử của Tổng thống Putin: Phát biểu tại buổi họp báo ngày 7/12, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: “Bầu cử Tổng thống là vấn đề chính sách nội bộ của Nga, nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định tái tranh cử của cá nhân Tổng thống Putin. Trung Quốc ủng hộ chính sách của Nga nhằm duy trì ổn định và phát triển. Chúng tôi tin rằng bầu cử Tổng thống Nga sẽ được tổ chức thành công”.

Trung Quốc ủng hộ quyết định tái tranh cử của Tổng thống Putin: Phát biểu tại buổi họp báo ngày 7/12, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: “Bầu cử Tổng thống là vấn đề chính sách nội bộ của Nga, nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định tái tranh cử của cá nhân Tổng thống Putin. Trung Quốc ủng hộ chính sách của Nga nhằm duy trì ổn định và phát triển. Chúng tôi tin rằng bầu cử Tổng thống Nga sẽ được tổ chức thành công”.

Nhật Bản lên kế hoạch tên lửa hành trình tầm xa: Theo đó, trong bối cảnh mối đe dọa quân sự thường trực từ CHDCND Triều Tiên ngày càng gia tăng, bộ Quốc phòng Nhật Bản đang lên kế hoạch để mua các tên lửa đất không đối đất triển khai trên máy bay chiến đấu từ tháng 4/2018. Những tên lửa được liệt kê trong kế hoạch này bao gồm tên lửa không đối đất tầm xa JASSM và LRASM của Mỹ với tầm bắn lên tới 900km. Ngoài ra, tên lửa Joint Strike với tầm bắn 500km của Na Uy cũng thuộc diện cân nhắc.

Nhật Bản lên kế hoạch tên lửa hành trình tầm xa: Theo đó, trong bối cảnh mối đe dọa quân sự thường trực từ CHDCND Triều Tiên ngày càng gia tăng, bộ Quốc phòng Nhật Bản đang lên kế hoạch để mua các tên lửa đất không đối đất triển khai trên máy bay chiến đấu từ tháng 4/2018. Những tên lửa được liệt kê trong kế hoạch này bao gồm tên lửa không đối đất tầm xa JASSM và LRASM của Mỹ với tầm bắn lên tới 900km. Ngoài ra, tên lửa Joint Strike với tầm bắn 500km của Na Uy cũng thuộc diện cân nhắc.

Tổng thống Pháp kêu gọi bình tĩnh sau quyết định của Mỹ về Jerusalem: Ngày 8/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi mọi người bình tĩnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là Thủ đô của Israel, quyết định vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Phát biểu trong một cuộc gặp thảo luận về tình hình Lebanon với Thủ tướng Saad Hariri, nhà lãnh đạo Pháp cho biết không thể để quyết định trên

Tổng thống Pháp kêu gọi bình tĩnh sau quyết định của Mỹ về Jerusalem: Ngày 8/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi mọi người bình tĩnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là Thủ đô của Israel, quyết định vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Phát biểu trong một cuộc gặp thảo luận về tình hình Lebanon với Thủ tướng Saad Hariri, nhà lãnh đạo Pháp cho biết không thể để quyết định trên "làm tăng thêm sự bất ổn của khu vực".

QV (T/h)

Tranh cãi Jerusalem: Con rể ông Trump lại là người đứng sau tất cả?

Thứ 6, 08/12/2017 | 19:00
Tuyên bố Jerusalem là Thủ đô Israel gây tranh cãi dường như lại là một tác phẩm có sự nhào nặn của Jared Kushner con rể Tổng thống Trump.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.