Quét tin thế giới ngày 19/5: Máy bay Cuba “cố tránh nhà và trường học trước khi đâm xuống đất”

Quét tin thế giới ngày 19/5: Máy bay Cuba “cố tránh nhà và trường học trước khi đâm xuống đất”

Thứ 7, 19/05/2018 | 23:05
0
Máy bay Cuba “cố tránh nhà và trường học trước khi đâm xuống đất”; Bình Nhưỡng kêu gọi Seoul trả tự do cho những người Triều Tiên đào tẩu…là những tin đáng chú ý trong ngày 19/5.
Ngày 19/5, người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi cảnh báo Tehran có thể nối lại hoạt động làm giàu urani ở mức 20%, nếu các nước châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015, có tên gọi đầy đủ là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), không duy trì được thỏa thuận này sau khi Mỹ rút lui.

Ngày 19/5, người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi cảnh báo Tehran có thể nối lại hoạt động làm giàu urani ở mức 20%, nếu các nước châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015, có tên gọi đầy đủ là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), không duy trì được thỏa thuận này sau khi Mỹ rút lui.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, nước này hy vọng việc Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ không phải là dấu hiệu cho thấy kế hoạch muốn tấn công hay lật đổ chế độ ở Tehran.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, nước này hy vọng việc Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ không phải là dấu hiệu cho thấy kế hoạch muốn tấn công hay lật đổ chế độ ở Tehran.

Ngày 19/5, Bình Nhưỡng kêu gọi Seoul trả tự do cho những người Triều Tiên đào tẩu, được Bình Nhưỡng cho là đã bị phía Hàn Quốc dụ dỗ và bắt cóc. Triều Tiên coi đây là một lý do khả dĩ cho việc nước này đình chỉ đối thoại với Seoul.

Ngày 19/5, Bình Nhưỡng kêu gọi Seoul trả tự do cho những người Triều Tiên đào tẩu, được Bình Nhưỡng cho là đã bị phía Hàn Quốc dụ dỗ và bắt cóc. Triều Tiên coi đây là một lý do khả dĩ cho việc nước này đình chỉ đối thoại với Seoul.

Cảnh sát Ấn Độ ngày 19/5 cho biết một chiếc xe tải chở ximăng đã bị lật, làm ít nhất 19 công nhân thiệt mạng vì bị ximăng đè lên người. Ngoài ra, có 6 người bị thương. Tai nạn xảy ra trên một tuyến đường cao tốc đông đúc Ahmedabad-Dholera ở bang Gujarat, miền Tây, sau khi chiếc xe xuất phát từ cảng Pipavav.

Cảnh sát Ấn Độ ngày 19/5 cho biết một chiếc xe tải chở ximăng đã bị lật, làm ít nhất 19 công nhân thiệt mạng vì bị ximăng đè lên người. Ngoài ra, có 6 người bị thương. Tai nạn xảy ra trên một tuyến đường cao tốc đông đúc Ahmedabad-Dholera ở bang Gujarat, miền Tây, sau khi chiếc xe xuất phát từ cảng Pipavav.

Một nhân chứng có tên Vivian cho biết chiếc máy bay Boeing 737 của Cuba đã cố tránh nhà và trường học trước khi đâm xuống cánh đồng sắn gần Havana (Cuba), khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Một nhân chứng có tên Vivian cho biết chiếc máy bay Boeing 737 của Cuba đã cố tránh nhà và trường học trước khi đâm xuống cánh đồng sắn gần Havana (Cuba), khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Một nhân chứng có tên Vivian cho biết chiếc máy bay Boeing 737 của Cuba đã cố tránh nhà và trường học trước khi đâm xuống cánh đồng sắn gần Havana (Cuba), khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra lúc 11h ngày 18/5, khi chiếc máy bay chở 110 hành khách và phi hành đoàn vừa cất cánh từ Thủ đô Havana để tới Holguin (miền đông Cuba) thì bất ngờ gặp sự cố.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được xác định. Tuy nhiên, theo các nhân chứng, máy bay đang cố quay đầu để trở lại sân bay Jose Marti ở Havana thì không may đâm trúng đường dây điện.

Vụ tai nạn khiến hơn 100 người thiệt mạng. Ba người sống sót hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

“Tôi chưa từng thấy một cảnh tượng nào như vậy. Máy bay bay rất thấp, gần như chạm vào cây cối. Tôi thấy máy bay cố tránh nhà và trường học trước khi đâm xuống đất”, một nhân chứng có tên Vivian, sống tại khu vực Alturas del Aeropuerto, cách Havana khoảng 20 km kể lại.

Một số cư dân địa phương lo sợ chiếc máy bay sẽ đâm vào nhà của mình và lập tức ôm con cái đi tìm chỗ trú. Dù vậy, điều họ lo sợ đã không xảy ra khi chiếc máy bay lao thẳng xuống một cánh đồng vắng vẻ, và không gây ra bất kì thương vong nào đối với những người trên mặt đất.

Ngoài ra, thông tin về việc Bình Nhưỡng kêu gọi Seoul trả tự do cho những người Triều Tiên đào tẩu; Nga hy vọng việc Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ không phải là dấu hiệu cho thấy kế hoạch muốn tấn công hay lật đổ chế độ ở Tehran.… cũng là những tin thu hút sự chú ý.

Xem thêm >> Quét tin thế giới ngày 18/5: Nổ lớn làm rung chuyển căn cứ không quân ở Syria

Đ.V (Tổng hợp)

Lý do Triều Tiên bất ngờ cử Thứ trưởng Ngoại giao tới Trung Quốc

Thứ 7, 19/05/2018 | 18:05
Một nhà ngoại giao Triều Tiên phụ trách khu vực Đông Nam Á đã tới Bắc Kinh vào ngày hôm nay 19/5.

Máy bay B-52 Mỹ bất ngờ đổi hướng khi Triều Tiên dọa hủy cuộc gặp Mỹ-Triều

Thứ 7, 19/05/2018 | 09:01
Mỹ đã đồng ý chuyển hướng hai máy bay ném bom B-52 có khả năng hạt nhân rời khỏi bán đảo Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đe dọa sẽ hủy cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.