Quét tin thế giới ngày 21/6: Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck phá vỡ im lặng

Quét tin thế giới ngày 21/6: Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck phá vỡ im lặng

Thứ 5, 21/06/2018 | 21:55
0
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck phá vỡ im lặng; Indonesia bắt giữ 10 nghi can khủng bố trong dịp nghỉ lễ Eid al-Fitr… là những tin đáng chú ý trong ngày.

"Đây là sinh nhật đầu tiên của tôi ở nước ngoài. Tôi muốn cảm ơn người dân Thái Lan vì còn nhớ đến tôi", Reuters dẫn dòng trạng thái đăng tải trên trang Facebook cá nhân của bà Yingluck ngày 21/6.

Ngày 21/6, vợ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bà Sara Netanyahu đã bị buộc tội lừa đảo liên quan đến việc sử dụng công quỹ sai mục đích. Trong một tuyên bố, bộ Tư pháp Israel cho biết bà Sara Netanyahu bị nghi sử dụng sai mục đích khoảng 100.000 USD tiền công quỹ phục vụ cho mục đích ăn uống tại dinh thự của Thủ tướng Netanyahu ở Jerusalem.

Ngày 21/6, vợ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bà Sara Netanyahu đã bị buộc tội lừa đảo liên quan đến việc sử dụng công quỹ sai mục đích. Trong một tuyên bố, bộ Tư pháp Israel cho biết bà Sara Netanyahu bị nghi sử dụng sai mục đích khoảng 100.000 USD tiền công quỹ phục vụ cho mục đích ăn uống tại dinh thự của Thủ tướng Netanyahu ở Jerusalem.

Tokyo quyết định ngừng các cuộc diễn tập sơ tán khi bị tấn công tên lửa, do cuộc gặp Trump-Kim đã xoa dịu tình hình trên bán đảo. Chính phủ Nhật đã thông báo cho nhà chức trách 9 tỉnh ngừng các cuộc diễn tập sơ tán đã được lên kế hoạch từ trước nhằm chống lại cuộc tấn công tên lửa từ Triều Tiên, Reuters hôm nay đưa tin.

Tokyo quyết định ngừng các cuộc diễn tập sơ tán khi bị tấn công tên lửa, do cuộc gặp Trump-Kim đã xoa dịu tình hình trên bán đảo. Chính phủ Nhật đã thông báo cho nhà chức trách 9 tỉnh ngừng các cuộc diễn tập sơ tán đã được lên kế hoạch từ trước nhằm chống lại cuộc tấn công tên lửa từ Triều Tiên, Reuters hôm nay đưa tin.

Từ khi World Cup khai mạc tới nay đã có 5 người mang quốc tịch Nigeria, Morocco và Trung Quốc bị phát hiện vượt biên trái phép từ Nga sang Phần Lan, Reuters dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết. Họ tới Nga bằng vé xem World Cup và thẻ cổ động viên, những giấy tờ được nhà chức trách Nga chấp nhận thay cho thị thực trong thời gian diễn ra giải đấu.

Từ khi World Cup khai mạc tới nay đã có 5 người mang quốc tịch Nigeria, Morocco và Trung Quốc bị phát hiện vượt biên trái phép từ Nga sang Phần Lan, Reuters dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết. Họ tới Nga bằng vé xem World Cup và thẻ cổ động viên, những giấy tờ được nhà chức trách Nga chấp nhận thay cho thị thực trong thời gian diễn ra giải đấu.

Indonesia bắt giữ 10 nghi can khủng bố trong dịp nghỉ lễ Eid al-Fitr. Ngày 21/6, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 10 nghi can khủng bố trong dịp Indonesia nghỉ lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo.

Indonesia bắt giữ 10 nghi can khủng bố trong dịp nghỉ lễ Eid al-Fitr. Ngày 21/6, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 10 nghi can khủng bố trong dịp Indonesia nghỉ lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm nay 21/6 đã lần đầu tiên lên tiếng trên mạng xã hội kể từ khi chạy trốn khỏi đất nước hồi tháng 8 năm ngoái để tránh phiên tòa luận tội.

"Đây là sinh nhật đầu tiên của tôi ở nước ngoài. Tôi muốn cảm ơn người dân Thái Lan vì còn nhớ đến tôi", Reuters dẫn dòng trạng thái đăng tải trên trang Facebook cá nhân của bà Yingluck ngày 21/6.

Cựu Thủ tướng Yingluck cũng đăng ảnh trên tài khoản Twitter và Instagram cá nhân.

Đây là lần đầu tiên bà Yingluck lên tiếng kể từ khi chạy khỏi đất nước cuối tháng 8 năm ngoái để tránh phiên tòa luận tội mặc dù kể từ đó thông tin về bà và anh trai, cựu Thủ tướng Thaksin, ở nước ngoài vẫn được truyền thông cập nhật.

Gần đây nhất, ông Thaksin và bà Yingluck từng xuất hiện cùng nhau ở Mỹ, Anh và một số nước châu Á, trong đó có Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore.

Ngoài ra, thông tin về việc Indonesia bắt giữ 10 nghi can khủng bố trong dịp nghỉ lễ Eid al-Fitr; Tokyo quyết định ngừng các cuộc diễn tập sơ tán khi bị tấn công tên lửa…là những tin đáng chú ý trong ngày.

Đ.V (Tổng hợp)

Tình tiết mới liên quan tới thời hạn visa Anh của bà Yingluck

Thứ 3, 29/05/2018 | 19:43
Anh được cho là đã cấp thị thực (visa) 10 năm cho cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, người đã bị kết án vắng mặt với mức 5 năm tù giam vì vụ làm thất thoát hàng tỷ USD của Chính phủ.

Mục tiêu bất ngờ sau sự xuất hiện ở châu Á của bà Yingluck và ông Thaksin

Thứ 7, 24/02/2018 | 18:32
Giới quan sát chính trị nhận định, chuyến dừng chân ở châu Á của ông Thaksin và bà Yingluck là dấu hiệu cho thấy đảng Pheu Thai đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử của Thái Lan.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.