Rà soát GS, PGS: “Không có chuyện giảng dạy nhưng viết giấy ủng hộ nhà trường không thu tiền’

Rà soát GS, PGS: “Không có chuyện giảng dạy nhưng viết giấy ủng hộ nhà trường không thu tiền’

Đỗ Thị Thơm
Thứ 5, 01/03/2018 | 19:35
1
Theo thông tin từ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, hiện có 94 ứng viên GS, PGS có phản ánh về hồ sơ. Ngay với các trường hợp nói giảng dạy thì giảng ở đâu, hợp đồng kinh phí thế nào? “Không có chuyện giảng dạy nhưng viết giấy ủng hộ nhà trường không thu tiền”, Bộ trưởng Dũng nói.
Giáo dục - Rà soát GS, PGS: “Không có chuyện giảng dạy nhưng viết giấy ủng hộ nhà trường không thu tiền’

Thứ trưởng bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng.

Chiều 1/3, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng.

Trả lời câu hỏi về việc rà soát việc công nhận chức danh GS, PGS năm 2017, Thứ trưởng bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng cho biết, những ngày qua đây là thông tin dư luận quan tâm. Việc xét GS, PGS năm 2017 là việc thường niên. Năm 2017 số lượng GS, PGS có tăng hơn các năm khác. Theo lý giải của Thứ trưởng Hùng là do thời gian nộp hồ sơ năm 2017 kéo dài hơn 6 tháng so với năm 2016. Chính vì vậy, số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn nhiều hơn.

Một nguyên nhân nữa là trước đây, chúng ta đã có các đề án đưa cán bộ giảng dạy ở các trường ĐH đi học nước ngoài. Chính vì thế, họ tích lũy được các bài báo, công trình nghiên cứu. Nên số lượng có tăng. Các trường chú trọng đến việc tăng chất lượng nên họ chú trọng đến chất lượng giảng viên.

Thứ trưởng bộ GD&ĐT khẳng định, chất lượng ứng viên năm nay cao hơn các năm trước. Nó thể hiện ở số công trình khoa học công bố ở nước ngoài. Số lượng các bài báo tăng.

Chất lượng ngoại ngữ của các ứng viên rất tốt. Có ứng viên thông thạo 2 - 3 ngoại ngữ. Theo kết quả xét chức danh GS, PGS là 1.226 người. 

Ngay sau khi có ý kiến về số lượng GS, PGS từ dư luận, các cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát theo yêu cầu của Thủ tướng.

"Ứng viên nào không đạt tiêu chuẩn nhất định không công nhận chức danh. Bên cạnh Hội đồng rà soát còn có tổ công tác. Đối với trường hợp có đơn thư thì sẽ xem xét theo luật Khiếu nai, tố cáo. Bộ GD&ĐT đang thực hiện rất nghiêm túc", ông Phạm Mạnh Hùng khẳng định.

Tại cuộc họp báo, PV báo Người Đưa Tin có đặt câu hỏi với đại diện bộ GD&ĐT liên quan thông tin Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ứng viên chức danh giáo sư (GS) được đưa vào danh sách cần phải rà soát lại vì có đơn khiếu nại cho rằng bà không đạt một số yêu cầu, vậy cụ thể đơn khiếu nại về nội dung gì?

Trả lời câu hỏi của PV báo Người Đưa Tin, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng cho hay: "Khi nhận bất cứ đơn khiếu nại, chúng tôi sẽ giải quyết theo luật khiếu nại, tố cáo. Nếu có đơn thư, chúng tôi sẽ giải quyết theo luật".

Cũng về câu chuyện liên quan đến xét công nhận GS, PGS, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay, Thủ tướng rất quan tâm chất lượng nhà khoa học VN. Trước đây, ngay khi có ý kiến vấn đề về đào tạo tiến sĩ, Thủ tướng đã có chỉ đạo ngay.

Đối với GS, PGS đây là chức danh nghề nghiệp, gắn với hoạt động khoa học. Ngay sau khi Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước công bố số lượng GS, PGS, Thủ tướng đã có chỉ đạo rà soát ngay.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết: Bộ GD&ĐT đã chính thức báo cáo Thủ tướng về việc rà soát lại toàn bộ các ứng viên xét công nhận đủ tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017. Trong đó có 94 ứng viên có phản ánh về hồ sơ như chưa đủ đề tài, chưa đủ bài báo, chưa đủ giờ giảng, chưa có nghiên cứu khoa học... Trước mắt Bộ GD&ĐT, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đang tiếp tục rà soát, đánh giá.

Ngay với các ứng viên nói đủ số giờ giảng thì giảng ở đâu, giảng giáo trình nào, hợp đồng giảng dạy ra sao, hợp đồng kinh phí thế nào, có chi tiền hay không chi tiền?

“Không có chuyện giảng dạy nhưng viết giấy ủng hộ nhà trường không thu tiền. Không có chuyện đó đâu”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Các nhà báo nêu câu hỏi, Thủ tướng Chính phủ có khuyến khích thành viên Chính phủ làm GS, PGS không?

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, chúng ta phải làm theo quy định. Nếu lãnh đạo đó đủ tiêu chuẩn, đủ chất lượng thì làm hồ sơ gửi Hội đồng xét duyệt. Nhưng phải có chất lượng, đảm bảo quy định. Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là như vậy.

Được biết, trong số 1.226 hồ sơ đủ điều kiện được công nhận chức danh GS, PGS năm 2017 sau khi rà soát lại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước trong cuộc họp tới tối khuya ngày 27/2 đã tạm để lại nhiều hồ sơ GS, PGS của tất cả các ngành, trong đó có 29 hồ sơ (9 GS và 20 PGS) của ngành y tế. Hồ sơ GS của Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nằm trong danh sách 29 hồ sơ GS, PGS tạm để lại xem xét.

 

 

 

 

 

 

Rà soát chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư : Bộ trưởng gửi công văn xin lùi thời hạn

Thứ 4, 21/02/2018 | 15:00
Với lý do thời gian yêu cầu rà soát việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư trùng với dịp nghỉ Tết Nguyên đán nên Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã xin Thủ tướng Chính phủ lùi thời gian báo cáo tới ngày 28/2/2018.

Rà soát phong GS. PGS: Hội đồng họp trước "giờ G"

Thứ 2, 26/02/2018 | 11:51
Theo thông tin PV Người Đưa Tin nhận được, ngày mai (27/2), Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước sẽ họp, từ đó lấy kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đợt rà soát vừa qua.
Cùng tác giả

Chụp ảnh trẻ ngày khai trường đưa lên mạng có bị phạt?

Thứ 5, 29/03/2018 | 11:37
“Khi các nhà báo làm tin ngày khai trường mà sử dụng hình ảnh các học sinh trong bài báo có bị vi phạm khi không phải ai chụp ảnh cũng xin phép? Lúc này có thể xảy ra khiếu kiện, tranh chấp nếu các quy định và định nghĩa về bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân không rõ ràng và phù hợp văn hóa Việt Nam”, TS.Nguyễn Trọng An nêu băn khoăn về việc xử phạt vi phạm về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng vừa được bộ LĐ-TB&XH đưa ra lấy ý kiến.

Vụ phụ huynh ép cô giáo quỳ: Giáo dục sẽ về đâu?

Thứ 2, 26/03/2018 | 19:00
Dù đang mang bầu, nữ sinh thực tập tại trường mầm non Việt – Lào (TP. Vinh, Nghệ An) vẫn bị phụ huynh ép quỳ gối xin lỗi. Nếu không ngăn chặn hiệu quả những vụ bạo lực với giáo viên như vậy, tôi lo nền giáo dục của chúng ta chưa biết sẽ đi về đâu?

Vụ tin đồn Phó Bí thư Thanh Hóa có “bồ nhí”: Cần xử lý nghiêm kẻ tung tin

Thứ 7, 24/03/2018 | 06:00
ĐBQH Đặng Ngọc Nghĩa cho rằng, lần này Thanh Hóa cũng phản ứng tương đối nhanh với tin đồn liên quan đến Phó Bí thư tỉnh. Bởi ứng xử với thông tin xấu, độc chỉ bằng chính thông tin chính thống, minh bạch, kịp thời thì tự thông tin sai sẽ bị loại bỏ.

Nếu còn PCCC qua loa, sẽ có vụ tương tự cháy chung cư Carina Plaza

Thứ 6, 23/03/2018 | 14:10
PGS.TS. Đại tá Ngô Văn Xiêm cho rằng, vụ cháy chung cư Carina Plaza (TP.HCM) khiến 13 người chết thực sự là quá đau lòng. Còn nhiều chung cư khác ở TP.HCM, TP.Hà Nội... chưa đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy nhưng vẫn cho người dân về ở. Nếu có cháy, hậu quả sẽ thảm khốc.

Giới siêu giàu “phất” lên nhờ bất động sản: Nên mừng hay lo?

Thứ 6, 23/03/2018 | 06:10
Nhìn vào top những người giàu nhất Việt Nam và các tỉ phú vừa được Forbes vinh danh, GS.TS Đặng Đình Đào cho rằng, bất động sản ở Việt Nam vẫn là lĩnh vực béo bở, tạo ra siêu lợi nhuận.
Cùng chuyên mục

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.