Sẽ thực hiện nghiêm quy chế chất vấn

Sẽ thực hiện nghiêm quy chế chất vấn

Thứ 6, 12/04/2013 | 09:31
0
Tiếp tục thực hiện tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 để củng cố niềm tin của nhân dân.

“Năm 2012, Đảng bộ TP.HCM đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và đã đạt được một số kết quả tích cực. Bước đầu tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy, đảng viên; khắc phục tình trạng coi khuyết điểm chỉ là của người khác, đơn vị khác, chỉ ra được những biểu hiện suy thoái cụ thể trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Từ đó từng tập thể, cá nhân tự giác xem lại mình để phát huy ưu điểm sửa chữa hạn chế khuyết điểm”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua phát biểu như trên tại Hội nghị BCH Đảng bộ TP.HCM khóa IX lần thứ 13, khai mạc ngày 11-4.

Kỷ luật gần 500 đảng viên sai phạm

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Võ Tiến Sĩ cũng cho biết qua đánh giá kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQ Trung ương 4 ở cấp TP, cấp quận, huyện và tương đương có 135/135 đơn vị cơ bản đạt yêu cầu. Đa số cán bộ, đảng viên cho rằng việc tổ chức kiểm điểm đã diễn ra rất nghiêm túc, công phu, thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, làm gương để cấp dưới noi theo. “Tuy nhiên, vẫn có dư luận trong một số cán bộ, đảng viên và cán bộ nghỉ hưu còn băn khoăn, lo lắng. Một số tỏ ra thất vọng khi cho rằng kết quả kiểm điểm ở cấp trung ương, tỉnh, thành chưa chỉ ra được rõ đâu là bộ phận không nhỏ suy thoái về đạo đức, lối sống” - ông Sĩ nói.

Luật sư - Sẽ thực hiện nghiêm quy chế chất vấn

Hỗ trợ các DN phát triển sản xuất kinh doanh là một trong những giải pháp để tiếp tục phát triển KT-XH của thành phố. Ảnh: HTD

Năm 2012, toàn Đảng bộ TP đã kỷ luật 489 đảng viên (tăng 5,16% so với năm 2011). Thanh tra TP cũng tiến hành 271 cuộc thanh tra KT-XH, phát hiện 54 cơ quan, đơn vị có sai phạm về kinh tế hơn 48 tỉ đồng và hơn 52.000 mđất. Trong đó đáng chú ý là số vụ án tham nhũng bị khởi tố tăng so với cùng kỳ (bốn vụ, 10 bị can)…

Cũng trong nội dung xây dựng Đảng, kết quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vẫn chưa đạt được sự chuyển biến mạnh mẽ và có sức lan tỏa như mong muốn. Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa thật sự tự giác, gương mẫu học tập và làm theo, việc đăng ký rèn luyện nhiều khi chỉ là hình thức chứ chưa đi vào thực chất…

Hướng tới xây dựng chính quyền đô thị

Để khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, dự thảo NQ về các nhiệm vụ chủ yếu năm 2013 của Thành ủy TP đã đưa ra nhiều giải pháp quan trọng. Trong đó sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiên trì, vững chắc các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong NQ Trung ương 4. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc TP; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, kiện toàn hoàn thiện tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị, tích cực chuẩn bị thành lập Ban an ninh - nội chính Thành ủy để nhanh chóng hoạt động khi có quyết định của trung ương. Ngoài ra, sẽ phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện nghiêm túc quy chế chất vấn trong Đảng, chất vấn tại các kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ TP, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát…

Tập trung giải quyết nợ xấu, hàng tồn kho

Hội nghị lần này cũng nghe báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội ba tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II-2013. Theo đó, để tiếp tục phát triển KT-XH trong quý II-2013, UBND TP sẽ ưu tiên tập trung giải quyết hàng tồn kho, nợ xấu; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các DN phát triển sản xuất kinh doanh. TP cũng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, tăng cường hiệu quả đầu tư công; hoàn thành thi công các công trình giao thông trọng điểm, cấp bách. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chú trọng công tác bình ổn giá, tạo việc làm, phòng, chống dịch bệnh; tập trung triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn TP…

Theo Thu Hương (Pháp luật TP Hồ Chí Minh)

Hôm nay, bộ trưởng GTVT trả lời chất vấn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
Trong 3 ngày 23, 24 và 25/11, thủ tướng và 5 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại Quốc hội. Sáng nay 23/11, lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng sẽ mở đầu phiên chất vấn.

Chất vấn nghiêm túc, trả lời thẳng thắn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIII bắt đầu phiên chất vấn đối với Bộ trưởng TN&MT Nguyễn Minh Quang và Bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh.

“Chúng ta đã lựa chọn trúng vấn đề để chất vấn”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
(Nguoiduatin.n) Phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 15/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận định: Không khí chất vấn và trả lời chất vấn thẳng thắn, có đối thoại và tinh thần trách nhiệm cao.