Serbia: Trùm tình báo “thân Nga” từ chức vì áp lực từ Mỹ và EU

Serbia: Trùm tình báo “thân Nga” từ chức vì áp lực từ Mỹ và EU

Thứ 7, 04/11/2023 | 20:54
0
Người đứng đầu ngành tình báo Serbia Aleksandar Vulin được cho là người ủng hộ nhiệt tình mối quan hệ chặt chẽ giữa Serbia và đồng minh truyền thống là Nga.

“Trùm” tình báo Serbia Aleksandar Vulin – người đã thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga và đang bị Mỹ trừng phạt – đã từ chức sau chưa đầy 1 năm đảm nhiệm chức vụ này, viện dẫn rằng ông muốn tránh các lệnh cấm vận tiếp theo có thể được áp đặt lên quốc gia vùng Balkan này.

Ông Aleksandar Vulin, lãnh đạo Cơ quan Thông tin và An ninh Serbia (BIA), đã từ chức hôm 3/11, vài tháng sau khi ông bị Mỹ đưa vào “danh sách đen” trừng phạt.

Hồi tháng 7, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Vulin, cáo buộc ông này liên quan đến việc vận chuyển vũ khí bất hợp pháp, buôn bán ma túy và lạm dụng chức vụ công.

Trong một tuyên bố vào thời điểm đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, ông Vulin đã sử dụng quyền lực công của mình để giúp một đại lý vũ khí Serbia – vốn đang bị Mỹ trừng phạt, vận chuyển vũ khí qua biên giới Serbia. Ông Vulin, 51 tuổi, cũng bị cáo buộc liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy, theo chính quyền Mỹ.

Vốn là một cộng sự thân cận của Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic theo chủ nghĩa dân túy, ông Vulin được cho là người ủng hộ nhiệt tình mối quan hệ chặt chẽ với Nga thay vì với phương Tây và thúc đẩy khái niệm “Thế giới Serbia” – một bản sao của “Thế giới Nga” mà Tổng thống Vladimir Putin ủng hộ.

Tổng thống Serbia Vucic cho rằng lý do thực sự khiến ông Vulin phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ là do lập trường của ông này đối với Nga chứ không phải các cáo buộc tham nhũng.

Thế giới - Serbia: Trùm tình báo “thân Nga” từ chức vì áp lực từ Mỹ và EU

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình quốc gia thuộc sở hữu tư nhân Pink, ngày 3/11/2023, tuyên bố liên quan đến việc người đứng đầu ngành tình báo Serbia từ chức, rằng ông Aleksandar Vulin chưa bao giờ là đặc vụ của bất kỳ ai, và chắc chắn không phải là đặc vụ Nga, mà chỉ làm việc cho đất nước của mình. Ảnh: Kosovo Online

Ông Vulin trở thành người đứng đầu cơ quan tình báo BIA của Serbia vào tháng 12/2022. Trước đó, ông từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nội vụ, đồng thời cũng phụ trách các vấn đề liên quan đến Kosovo và Metohija.

Ông Vulin là quan chức cấp cao đầu tiên của Serbia đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ kể từ khi ông Vucic trở thành Tổng thống vào năm 2017. Hồi tháng 7, ông Vulin tuyên bố sẽ điều tra các cáo buộc của Mỹ.

Việc vị chính trị gia kỳ cựu từ chức hôm 3/11 trùng hợp với áp lực ngày càng tăng đối với Serbia từ phương Tây nhằm cải thiện quan hệ với Kosovo, như một điều kiện để tiến tới gia nhập EU. Hôm 29/10, các nhà lãnh đạo từ Đức, Pháp, Italy và các quan chức chủ chốt của EU đã cùng kêu gọi Serbia thực hiện các bước quan trọng hướng tới việc công nhận Kosovo trên thực tế.

Mặc dù lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Serbia cho đến nay vẫn chưa tham gia các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Moscow.

Hồi tháng 8 năm ngoái, trên cương vị Bộ trưởng Nội vụ Serbia, ông Vulin đã đến Moscow trong chuyến thăm hiếm hoi của một quan chức chính phủ châu Âu tới thủ đô của Nga trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.

Ông Vulin nói với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vào thời điểm đó rằng, “Serbia là quốc gia duy nhất ở châu Âu không đưa ra các biện pháp trừng phạt và không nằm trong làn sóng cuồng loạn chống Nga”.

Hồi tháng 8 năm nay, ông Vulin đã đề xuất Serbia nộp đơn xin gia nhập khối BRICS gồm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) thay vì theo đuổi việc gia nhập EU.

Minh Đức (Theo AP, bne Intelli News)

Đồng minh lâu năm của Nga để ngỏ khả năng gia nhập BRICS thay vì EU

Thứ 2, 19/06/2023 | 10:53
Nhóm BRICS do Trung Quốc và Nga dẫn dắt hiện chiếm hơn 32% GDP, 40% dân số, đồng thời sở hữu khoảng 15% trữ lượng vàng của thế giới.

Muốn gia nhập EU, Serbia phải làm 2 điều này

Thứ 3, 23/05/2023 | 15:46
Serbia đã bị đặt vào một tình thế khó khăn về chính trị kể từ khi đồng minh truyền thống của nước này là Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Bộ trưởng Serbia hứng chỉ trích vì kêu gọi trừng phạt Nga

Thứ 3, 14/03/2023 | 19:37
Serbia nên theo bước Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt Nga vì quốc gia đang đối mặt với sức ép vô cùng lớn từ phương Tây, Bộ trưởng Kinh tế Serbia Rade Basta ngày 13/3 tuyên bố.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.