Sinh hoạt tại Thụy Sĩ đắt đỏ nhất thế giới

Sinh hoạt tại Thụy Sĩ đắt đỏ nhất thế giới

Thứ 6, 02/08/2013 | 09:37
0
Theo một nghiên cứu mới công bố về chi phí sinh hoạt đối với người nước ngoài, Thụy Sĩ có tới 3 đại diện nằm trong tốp 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

Công ty tư vấn nguồn nhân lực Mercer của Mỹ đã tiến hành khảo sát 214 thành phố trên toàn thế giới về giá cả các mặt hàng của hơn 200 mục như nhà ở, giao thông, thực phẩm .. Theo kết quả xếp hạng, đứng đầu là thủ đô Luanđa của Ănggôla, tiếp đến là Mátxcơva (Nga) và Tôkyô (Nhật Bản).

Thành phố Geneva của Thụy Sĩ có mức sống đắt đỏ thứ 7 thế giới và thứ hai tại châu Âu. Ngoài ra, quốc gia này còn có hai đại diện khác là Zurich (đứng thứ 8) và Berne (thứ 9). Bà Nathalie Constantin-Métral, chuyên gia phân tích của Mercer, phụ trách cuộc khảo sát cho biết: "Thụy Sĩ luôn là một trong những nước có mức sống đắt đỏ nhất thế giới đối với người nước ngoài cho dù giá nhà ở hiện đã ổn định".

Tiêu điểm - Sinh hoạt tại Thụy Sĩ đắt đỏ nhất thế giới

Sinh hoạt tại Thụy Sĩ đắt đỏ nhất thế giới Thụy Sĩ luôn là nơi có nhiều người giàu sinh sống .Ảnh AFP/TTXVN

Giá vé xem phim tại Thụy Sĩ đứng đầu thế giới với mức giá là 20,66 USD (khoảng 420 ngàn đồng)/vé tại Zurich, 18,95 USD tại Berne và 18.48 USD tại Geneva. Giá trung bình một ly cà phê Thụy Sĩ chỉ đứng sau Mátxcơva và Tokyo (6,52 USD tại Geneva, 5,98 USD tại Zurich và 4,68 USD tại Berne). Tại Geneva, giá thuê nhà ở luôn đứng ở mức cao, khiến người nước ngoài phải chi khoảng 4.397,74 USD/tháng để thuê một căn hộ sang trọng hai phòng ngủ.

Tuy nhiên, Thụy Sĩ cũng có những mặt hàng giá khá rẻ, do chính sách trợ giá của nhà nước. Sữa tươi chỉ có giá khoảng 1,74 USD/lít, thấp hơn rất nhiều so với tại Mátxcơva (7,59 USD). Cũng trong lĩnh vực đồ uống, 1 lít soda chỉ có giá 1,6 USD, rẻ hơn so với giá bán tại Ănggôla (2,14 USD) và Sydney (2,15 USD).

Việc thành phố Luanđa của Ănggôla và N'Djamena của Nigiêria chiếm vị trí số 1 và số 4 trong bảng xếp hạng đã gây ngạc nhiên cho không ít người. Tuy là hai quốc gia này còn nghèo nhưng do có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt rất lớn, nên người nước ngoài đã xuất hiện khá nhiều tại đây, khiến giá cả dịch vụ tăng chóng mặt. Ngoài ra, họ sẵn sàng chi phí cao để có một chỗ ở đầy đủ tiện nghi và an ninh tốt, trong khi những nơi như vậy không có nhiều.

Theo TTXVN

Ngân hàng Thụy Sỹ bị phạt 885 triệu USD tại Mỹ

Chủ nhật, 28/07/2013 | 09:10
UBS AG, ngân hàng Thụy Sỹ, vừa chấp nhận nộp phạt 885 triệu USD cho chính quyền Mỹ để khép lại các cáo buộc bán chứng khoán đảm bảo bằng bất động sản kém chất lượng. Vụ việc khiến nhiều ngân hàng lớn khác “đứng ngồi không yên”.

Cháy rừng nghiêm trọng tại Thụy Sỹ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Ngày 26/4, hơn 350 nhân viên cứu hỏa và 10 máy bay trực thăng đang cố gắng kiềm chế đám cháy rừng khổng lồ tại vùng núi miền Nam Thụy Sĩ.

Cận cảnh những chiếc xe siêu 'đắt đỏ' của sao Hàn

Thứ 4, 27/02/2013 | 11:02
Rất nhiều cái tên nổi tiếng của xứ Kim Chi bỏ ra cả chục tỷ đồng để sở hữu những chiếc xe bỏng bẩy và cực kỳ xa xỉ.

CĐV Việt Nam vỡ mộng Euro 2012 vì đắt đỏ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Để được xem 12 trận đấu đã mất hàng trăm triệu đồng.

Kỳ nghỉ hè đắt đỏ của gia đình Tổng thống Obama

Thứ 4, 31/07/2013 | 09:24
Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ cùng gia đình nghỉ hè tại khu nghỉ dưỡng gia đình sang trọng trị giá 7,6 triệu USD trên đảo Martha's Vineyard, bang Massachusetts vào tháng tới.

Cuộc sống xa hoa của tỷ phú giàu nhất Trung Đông

Thứ 4, 13/03/2013 | 16:03
Mới đây, khi Tạp chí Forbes công bố danh sách những người đàn ông giàu nhất thế giới, Hoàng tử Alwaleed bin Talal của Ả-rập Xê-út đã lên tiếng phản đối. Ông khiếu nại tạp chí này bởi phương pháp định giá tài sản sai lầm và gây bất lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tại Trung Đông...
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.