Sau khi phản ánh: Làng nghề xả nước thải trực tiếp, sông Lạch Vạn ‘ngạt thở’ kêu cứu , PV đã liên hệ với các cấp chính quyền để tìm hiểu thêm về sự việc.
Tại đây, đại diện các cấp luôn khẳng định đã nhiều lần kiểm tra, xử phạt tuyên truyền các cơ sở sản xuất bột cá nhưng tình trạng vẫn không thay đổi. Phải chăng chế tài xử phạt quá nhẹ nên chưa làm các nhà máy này thực hiện việc nâng cấp hệ thống xả thải?
Hệ thống vô cùng hiện đại nhưng… không có giấy chứng nhận
Được biết, dù đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng đến nay tình trạng này vẫn không được xử lý triệt để. Các nhà máy, cơ sở chế biến thủy hải sản lại nằm trong khu dân cư khiến người dân ở đây luôn trong tình cảnh khó chịu, sợ bệnh tật.
Các cơ sở chế biến bột cá đang gây ô nhiễm môi trường
Qua tìm hiểu, hầu hết các cơ sở sản xuất và chế biến thủy, hải sản đều phát triển theo hướng làng nghề tự phát, manh mún, không có quy hoạch, sản xuất kinh doanh theo hộ gia đình là chính. Chính vì thế các hộ kinh doanh chỉ chú trọng lợi nhuận, không quan tâm đến khâu xử lý nước thải, mặc dù đã ký các giấy tờ bảo vệ môi trường.
Tại Cơ sở chế biến bột cá Hùng Châu (xã Diễn Ngọc), bà Nguyễn Thị Châu (nhân viên kế toán kiêm quản lý) xác nhận, cách đây mấy năm người dân địa phương có tập trung trước cổng để phản đối, không cho cơ sở sản xuất bột cá nữa vì ô nhiễm môi trường.
Ống xả thải của cơ sở sản xuất bột cá đổ thẳng ra sông Vạn Lạch
“Chính vì thế, chúng tôi đã cho cơ sở dừng hoạt động mấy tháng để nâng cấp hệ thống nước thải và cột khói. Đến nay cơ sở đã đảm bảo các yêu cầu về môi trường nên đã tiếp tục hoạt động. Từ lúc trở lại hoạt động không thấy người dân có ý kiến phản đối nữ