Hé lộ sức mạnh khủng khiếp của loại vũ khí Mỹ có thể “vô hiệu hóa” tên lửa Triều Tiên

Hé lộ sức mạnh khủng khiếp của loại vũ khí Mỹ có thể “vô hiệu hóa” tên lửa Triều Tiên

Vũ Thu Hương
Thứ 4, 06/12/2017 | 10:15
0
Với khả năng vô hiệu hóa hệ thống điện tử, vũ khí vi sóng được cho là có thể khắc chế tên lửa Triều Tiên.

Rò rỉ thông tin về "siêu vũ khí"

Theo NBC, Mỹ đang sở hữu loại vũ khí vi sóng được tin là có thể ngăn chặn, "vô hiệu hóa" Triều Tiên phóng tên lửa bằng cách vô hiệu hóa hệ thống điện tử.  

Loại vũ khí này đã được bàn thảo tại một cuộc họp hồi tháng 8 của Nhà Trắng liên quan tới Triều Tiên, theo 2 quan chức Mỹ nắm trực tiếp thông tin về cuộc họp này.

Vũ khí vi sóng (còn gọi là CHAMP) được gắn vào một tên lửa hành trình và có thể phóng từ máy bay ném bom B-52.

Với tầm xa hơn 1.000km, những vũ khí này có thể bay vào không phận đối phương ở tầm thấp và phóng các năng lượng vi sóng nhằm vô hiệu hóa các hệ thống điện tử.

Quân sự - Hé lộ sức mạnh khủng khiếp của loại vũ khí Mỹ có thể “vô hiệu hóa” tên lửa Triều Tiên

Bà Mary Lou Robinson, phòng nghiên cứu Không quân Mỹ. 

"Các tín hiệu vi sóng công suất lớn rất hiệu quả trong việc gây gián đoạn và vô hiệu hóa các mạch điện tử", Mary Lou Robinson, người đứng đầu bộ phận phát triển vũ khí tại phòng nghiên cứu Không quân Mỹ tại Albuquerque chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với NBC News.

Những người ủng hộ nói rằng, vũ khí vi sóng có thể được dùng để ngăn chặn Triều Tiên phóng tên lửa bằng cách nhằm vào hệ thống kiểm soát trên mặt đất, cũng như hệ mạch điện của tên lửa. Tuy nhiên, loại vũ khí này hiện chưa được đưa vào hoạt động.

"Hãy nghĩ tới tình huống khi ta đặt một vật gì đó có kim loại vào lò vi sóng. Hẳn nhiều người biết mọi việc sẽ tệ như thế nào? Và hãy tưởng tượng xem khi nhằm trực tiếp những vi sóng đó vào hệ thống điện của đối phương", Thượng nghị sĩ Martin Heinrich chia sẻ.

“Trung tâm chỉ huy và kiểm soát được trang bị đầy đủ cơ sở điện tử vốn rất dễ bị ảnh hưởng bởi vi sóng năng lượng cao”, Thiếu tướng David Deptula, người chỉ huy chiến dịch không kích Afghanistan và Iraq, từng giữ chức Giám đốc Tình báo Không quân Mỹ đã nghỉ hưu phân tích về sức mạnh của vi sóng.

Hiệu quả trong việc vô hiệu hóa tên lửa Triều Tiên

Lực lượng không quân và các cơ quan cấp Chính phủ của Mỹ đã nghiên cứu loại vũ khí này suốt hơn 2 thập niên qua. Nhiều loại vũ khí được triển khai trên mặt đất ở Afghanistan và Iraq đã vô hiệu thiết bị nổ tự tạo (IED) và máy bay không người lái cỡ nhỏ.

Nhưng việc chuyển đổi vi sóng năng lượng cao thành một loại vũ khí chiến lược bị chậm lại bởi cần phải độ xa và trọng lượng của bước sóng sao cho phù hợp với nguồn năng lượng bên trong máy bay ném bom B-52 để điều khiển xung vi sóng.

Quân sự - Hé lộ sức mạnh khủng khiếp của loại vũ khí Mỹ có thể “vô hiệu hóa” tên lửa Triều Tiên (Hình 2).

Hình ảnh về "khắc tinh" của tên lửa Triều Tiên

Tháng 10/2012, vũ khí này sẵn sàng được Mỹ đưa vào thử nghiệm. Một máy bay ném bom B-52 phóng tên lửa qua bãi thử Utah và phá hủy gần như chính xác 100% các mục tiêu giả định mô phỏng cơ sở quân sự của kẻ thù.

Thiếu tướng David Deptula cho biết, ông tin rằng sử dụng loại vũ khí đặc biệt này Mỹ có thể vô hiệu tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngay khi còn trên bệ phóng.Mỹ sẽ có nhiều lợi thế khi sử dụng vũ khí này trong kịch bản với xung đột Bình Nhưỡng. Loại vũ khí này có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết nên có thể mang lại hiệu quả cao.

Xem thêm >> Trung Quốc tập trận gần bán đảo Triều Tiên: Thông điệp nào cho Mỹ-Hàn?

 

 

 

 

Tag: vũ khí Mỹ

Đức sẽ không ngồi nhìn Mỹ-Triều Tiên xung đột?

Thứ 3, 05/12/2017 | 06:35
Với nền tảng quan hệ mà Bình Nhưỡng-Berlin vẫn lưu giữ trong quá khứ, Đức được cho là sẽ góp phần quan trọng hóa giải căng thẳng Triều Tiên.

Syria: Bí mật trong kho vũ khí khổng lồ IS bỏ lại chiến trường Deir ez-Zor

Chủ nhật, 26/11/2017 | 18:00
Một kho vũ khí khổng lồ gồm nhiều tên lửa vừa được tìm thấy bên trong căn cứ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở tỉnh Deir ez-Zor, Syria.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.