Vi phạm pháp luật
Tại một công trình cao tầng nằm trên ngã tư Chùa Bộc - Thái Hà - Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội (khu đất của công ty xe đạp Thống Nhất) chúng tôi không khỏi giật mình về sự mất an toàn lao động nơi đây. Mặc dù chủ đầu tư công trình đã thực hiện quây tôn xung quanh thế nhưng các biển cảnh báo để người dân cảnh giác, phòng tránh khi đi qua khu vực này lại không thấy đâu.
Đặc biệt, cửa ra vào công trình nằm án ngữ cạnh đường đi nhưng tuyệt nhiên không có bất kì biển báo hiệu nào khiến cho mọi phương tiện qua lại rất dễ xảy ra xung đột. Chỉ cần chiếc xe ô tô, xe máy nào đó ở phía trong lao ra cộng với người tham gia giao thông mất cảnh giác thì việc va chạm xảy ra là điều khó tránh?! Không chỉ vậy, ở khu vực trên cao, chiếc cần cẩu cẩu nguyên vật liệu xây dựng lúc quay ở phía trong công trình lúc lại quay ra ngoài đường khiến bất kì ai chứng kiến cũng phải rùng mình về sự mất an toàn.
Tương tự, chỉ một đoạn đường ngắn trên phố Lê Văn Lương (đoạn ngã tư Khuất Duy Tiến đến ngã tư Lương Thế Vinh) tồn tại 3 - 4 chiếc cần cẩu dài hàng chục mét vô tư nâng, đỡ nguyên vật liệu ở ngay trên đầu người dân. Qua quan sát, không thấy bất kì biển báo, chỉ dẫn nào để người dân phân biệt phạm vi công trường xây dựng. Phía bên trong, từng nhóm công nhân chưa tuân thủ tuyệt đối về bảo hộ lao động khiến cho tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn lao động có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Mất an toàn tại các công trình luôn đe doạ tính mạng người dân
Tiềm ẩn rủi ro
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, một số tuyến phố như Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Giảng Võ, Thái Hà, đường 19/5, Tô Hiệu... tồn tại rất nhiều công trình xây dựng. Tuy nhiên, các đơn vị thi công chỉ chú ý trong việc quây tôn, bảo vệ tài sản công trình mà chưa có bất cứ động thái nào nhằm cảnh báo cũng như đảm bảo an toàn cho người dân khi đi đường như lắp đặt các biển cảnh báo, chỉ dẫn người dân hạn chế qua lại, hay các biện pháp kĩ thuật như giăng lưới hứng đỡ nguyên vật liệu rơi vãi, quây vùng phạm vi cần cẩu hoạt động, các thang đỡ di chuyển lên xuống công trình nhằm bảo vệ tính mạng người tham gia giao thông.
Đề cập tới vấn đề trên, ông Trần Đăng Hải, phó chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, mọi công trình xây dựng đều phải quây tôn, khoanh vùng công trình xây dựng cũng như cảnh báo để người tham gia giao thông biết và phòng tránh. Đối với các công trình vi phạm, tuỳ theo các mảng, lĩnh vực được phân công thì lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt. Lực lượng thanh tra giao thông cũng thường xuyên kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm về biển báo, quây tường rào lấn chiếm vỉa hè, lòng đường không đúng quy định.
Quỳnh Chi