Tăng cơ hội việc làm với Cao đẳng Y Dược Hà Nội

Tăng cơ hội việc làm với Cao đẳng Y Dược Hà Nội

Thứ 4, 30/05/2018 | 10:20
0
Thất nghiệp đang là một vấn đề đáng báo động trong toàn xã hội. Trước thực tế “thừa thầy thiếu thợ” ở Việt Nam, nhiều bạn trẻ đã khá nhạy bén khi lựa chọn theo học cao đẳng, trung cấp để được luyện “tay nghề”, nhanh chóng có việc làm và sớm ổn định cuộc sống.

Đối với Y Dược cũng vậy, những năm gần đây Cao đẳng Y Dược đang là xu hướng lựa chọn của nhiều bạn trẻ để thoát khỏi tình trạng thất nghiệp hiện nay.

Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng lao động “ế việc”?

Theo khảo sát của Bản tin cập nhật thị trường lao động quý II/2017 (Bộ LĐTBXH), cả nước có 1.081.600 lao động trong độ tuổi thất nghiệp. Đáng quan ngại hơn cả là con số thất nghiệp của nhóm trình độ “đại học trở lên” và nhóm thanh niên đều tăng. Cụ thể, số người thất nghiệp có trình độ “đại học trở lên” là 183.100 người, tăng 44.200 người so với quý I/2017. 

Tăng cơ hội việc làm với Cao đẳng Y Dược Hà Nội

Cử nhân thất nghiệp. Ảnh internet

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thất nghiệp hiện nay đó là “cung không gắn với cầu”. Hàng năm, số lượng sinh viên ra trường ồ ạt nhưng các trường thi nhau mở các ngành tràn lan dẫn đến tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”.

Không ít các bạn trẻ mắc sai lầm khi cho rằng các nhà tuyển dụng chỉ quan tâm tới kiến thức chuyên môn, bằng cấp này, chứng chỉ nọ. Thực tế, hiện các doanh nghiệp, công ty (đặc biệt là các công ty nước ngoài) luôn chú trọng đến kỹ năng làm việc, khả năng tổ chức công việc, tư duy trong mọi tình huống và giải quyết nhanh những khó khăn, vướng mắc.

Ông Nguyễn Tiến Lợi, chuyên viên tuyển dụng nhân sự Công ty Cổ phần Đại Phát chia sẻ: “hiện nay, trên thị trường lao động Việt Nam không thiếu việc làm mà nguy hiểm nhất là thiếu người làm được việc”.

Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ lựa chọn trường đại học, cao đẳng nhưng không có sự định hướng cho khả năng đầu ra mà chỉ chọn vì nó đang “hot”.  Đây là một tư tưởng tiêu cực và có ảnh hưởng không tốt tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội, gây ra tình trạng thừa, thiếu, bất hợp lý.

Tăng cơ hội việc làm với Cao đẳng Y Dược Hà Nội

Không giống một số ngành mang tính “đỉnh cao nhất thời” như: tài chính – ngân hàng, kế toán, kiểm toán… Y Dược vẫn luôn được đánh giá là ngành mang tính ổn định. Câu nói “nhất Y – nhì Dược” vẫn có giá trị từ xưa đến nay. Bởi hiện nay Y Dược vẫn là ngành còn “khát” nguồn nhân lực, thiếu về cả số lẫn chất lượng. Nhất là khi xã hội ngày càng phát triển, đời sống người dân được nâng cao thì nhu cầu về chăm sóc sức khỏe lại càng tăng. Đây là cơ hội rất lớn cho những người theo học ngành này. 

Tăng cơ hội việc làm với Cao đẳng Y Dược Hà Nội (Hình 2).

Trình Dược viên – Nghề kiếm được nhiều tiền nhất trong năm nay

Nếu Y Dược hệ Đại học đào tạo cử nhân theo hướng chuyên sâu hàn lâm nhằm tạo ra những người “thầy” thì với hệ Cao đẳng, người học lại được đào tạo chuyên sâu về “thực hành” nhằm đáp ứng nhu cầu “thiếu thợ” hiện nay.

Tuy nhiên không phải tất cả các trường Cao đẳng Y Dược hiện nay đều có chương trình đào tạo chuyên sâu về thực hành, kỹ năng. Thực tế không ít những cơ sở đào tạo vẫn đi theo lối mòn, nặng về lý thuyết, trang thiết bị đào tạo không được đảm bảo, sinh viên không có điều kiện thực hành, thực tập.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia y tế và các đơn vị tuyển dụng nguồn nhân lực Y Dược thì hiện nay mô hình đào tạo Bệnh viện – Nhà trường là một mô hình hiện đại, tiên tiến, đảm bảo thời gian thực hành, giúp sinh viên được “cọ xát” với thực tế và có khả năng đảm bảo chất lượng đầu ra cho sinh viên Y Dược hệ Cao đẳng. Tuy nhiên mô hình này lại chỉ có một số ít trường Cao đẳng ở Hà Nội đang áp dụng thành công. Bởi vậy bên cạnh việc lựa chọn ngành, các bạn trẻ cần biết chọn lọc thông tin, tìm đúng trường chất lượng thì mới đảm bảo được việc thành thạo kỹ năng nghề nghiệp và tăng cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Tại Hà Nội có một số cơ sở đang áp dụng rất tốt mô hình đào tạo này đó là Cao đẳng Y tế Hà Nội, Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Cao đẳng Y tế Bạch Mai, Cao đẳng Dược Hà Nội.

Để giải quyết được bài toán thất nghiệp cho sinh viên cao đẳng, đại học nói chung và Y Dược nói riêng thì phải giải quyết được vấn đề chất lượng đào tạo ngay trong nhà trường.

Tuy nhiên trước khi chờ giải pháp từ các cơ quan chức năng, ngành giáo dục, thì các bạn trẻ hãy là người tự “giải cứu” lấy mình. Các bạn cần là người tỉnh táo để luôn nhạy bén trước thời cuộc đồng thời không ngừng học tập, rèn luyện, phát triển kỹ năng, nâng cao tay nghề để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội. 

Theo http://caodangykhoaphamngocthach.edu.vn/

Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội: Sinh viên nhập học vào thời gian nào?

Thứ 5, 25/05/2017 | 14:24
Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội tuyển sinh năm 2017 những ngành nào?. Cách thức nộp hồ sơ và nhập học vào thời gian như nào? Địa chỉ nộp hồ sơ ở đâu?

Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Thứ 4, 24/05/2017 | 13:56
Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội là lá cờ đầu trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành y dược tại Việt Nam.
Cùng chuyên mục

Emguarde - Giải pháp bảo vệ sức khỏe của mọi gia đình khỏi bức xạ điện từ

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:08
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên sóng điện từ cũng đặt ra những lo ngại về tác động tiêu cực đến với sức khỏe của con người.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.