Tất cả các thí sinh ở Hoà Bình trúng tuyển vào trường công an được nhập học

Tất cả các thí sinh ở Hoà Bình trúng tuyển vào trường công an được nhập học

Chủ nhật, 17/03/2019 | 16:47
0
Bộ Công An vào cuộc xử lý sai phạm về điểm thi tại Hoà Bình đồng thời thông báo tất cả các thí sinh ở Hoà Bình trúng tuyển vào trường công an được nhập học.

Trả lời báo chí sáng 17/3, Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn - Trợ lý tuyển sinh cục Đào tạo, bộ Công an cho hay bộ sẽ giải quyết theo đúng quy định sau khi sở GD&ĐT Hòa Bình công bố điểm chấm thẩm định.

Giáo dục - Tất cả các thí sinh ở Hoà Bình trúng tuyển vào trường công an được nhập học

Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn.

Ông Bùi Minh Giám - Cục trưởng cục Đào tạo bộ Công an thông báo rằng sẽ rà soát thí sinh đăng ký dự thi và trúng tuyển vào các trường công an nhân dân năm 2018.

Nếu trùng kết quả chấm thẩm định của bộ GD&ĐT, trường công an sẽ thực hiện nghiêm túc theo quy định của bộ GD&ĐT và Bộ Công an, huỷ các bài thi gian lận.

Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn cho hay ông không có số liệu về thí sinh ở Hòa Bình đỗ vào các trường công an, mà do các trường nắm.

Trước đó, chiều 12/3, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (bộ GD&ĐT) - cho biết qua điều tra của cơ quan công an, 64 thí sinh ở Hòa Bình (gồm 63 em của năm 2018 và một của năm 2017) có sự thay đổi điểm thi khi tiến hành chấm thẩm định.

Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi cục Nhà trường, bộ Quốc phòng, cục Đào tạo bộ Công an và các trường đại học, cao đẳng để chủ động liên hệ sở GD&ĐT Hòa Bình căn cứ danh sách thống kê kèm theo để cập nhật điểm thi trên hệ thống phần mềm quản lý, rà soát lại kết quả công nhận tốt nghiệp để báo cáo lại bộ GD&ĐT và thông tin đến thí sinh trước ngày 20/3.

Đồng thời, sở GD&ĐT Hòa Bình phải có trách nhiệm thông báo kết quả đến cục Nhà trường, bộ Quốc phòng, cục Đào tạo, bộ Công an và các trường đại học, học viện, cao đẳng rà soát kết quả tuyển sinh đại học, cao đẳng với thí sinh có liên quan.

Tháng 8/2018, Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án hình sự về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, để điều tra những sai phạm tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018.

Ba người bị truy tố gồm: Nguyễn Quang Vinh (nguyên Trưởng phòng, Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, sở Giáo dục Hòa Bình); Đỗ Mạnh Tuấn (nguyên hiệu phó Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy) và Nguyễn Khắc Tuấn (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục Hòa Bình).

Trước đó, Bộ GD&ĐT công bố, kết quả điều tra gian lận thi cử của Hòa Bình. Kết quả cho thấy có 64 thí sinh (63 thí sinh của năm 2018 và một thí sinh của năm 2017) được sửa điểm thi. Theo cơ quan điều tra, có bài thi Hóa học được nâng 9,25 điểm. Cá biệt, có thí sinh được nâng tổng điểm 3 môn là 26,45 điểm.

Thông tin về vụ việc này, báo Tiền Phong hôm 12/3 cũng cho hay, theo kết luận điều tra của Bộ Công an về vụ việc tiêu cực thi cử tại Hòa Bình, 56 thí sinh với 140 bài thi trắc nghiệm được chỉnh sửa nâng điểm.

Tỉnh Hòa Bình khiến dư luận nghi ngờ khi có số thí sinh đạt điểm Toán từ 9 trở lên là 27, chiếm 4,7% cả nước. Xét theo khối thi truyền thống (A, A1, B, C, C3, D1), địa phương này có 22 trên tổng số 324 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên.

Theo Vnexpress, rất đông thí sinh của Hòa Bình, Sơn La và Lạng Sơn (địa phương có nghi vấn gian lận) đã có tên trong danh sách trúng tuyển với điểm xét tuyển cao nhất khối trường "hot" là quân đội, công an.

Sam (tổng hợp)

 

 

Sẽ cập nhật lại điểm thi bị “phù phép” của 56 thí sinh Hòa Bình

Thứ 3, 12/03/2019 | 11:00
Sau khi có kết quả điều tra của bộ Công an về việc gian lận điểm thi THPT Quốc gia tại Hòa Bình, bộ GD&ĐT yêu cầu sở GD&ĐT Hòa Bình cập nhật lại kết quả thi lên hệ thống phần mềm quản lý thi, tiến hành rà soát xét lại tốt nghiệp.

An ninh hình sự 24h: Đề nghị truy tố các bị can vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình; VKS quận Thanh Xuân vào cuộc vụ cô gái bị sàm sỡ trong thang máy

Thứ 2, 11/03/2019 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố các bị can vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình; Viện Kiểm sát quận Thanh Xuân vào cuộc vụ cô gái bị sàm sỡ trong thang máy; Niêm phong quán cà phê có người nước ngoài tử vong...

Gian lận điểm thi: Bắt thêm cán bộ sở GD&ĐT Hòa Bình

Thứ 6, 14/09/2018 | 17:47
Chiều 14/9, Cơ quan An ninh điều tra, bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng) với ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Khảo thí sở GD&ĐT Hòa Bình.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.