Thị trấn

Thị trấn "lạ" nơi ai muốn đến sống phải... cắt bỏ ruột thừa

Chủ nhật, 25/07/2021 | 11:00
0
Bất kỳ ai có dự định sống và làm việc tại thị trấn Villa las Estrellas, kể cả trẻ em, trước tiên đều phải phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa.

Với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, quanh năm suốt tháng chìm trong băng giá, thị trấn Villa Las Estrellas ở Nam Cực là một trong những thị trấn hẻo lánh nhất thế giới. Nơi đây là khu định cư của người Chile tại Nam Cực, cũng là một trong hai thị trấn duy nhất ở Nam Cực có người sống.

Nhưng nếu muốn đến Villa las Estrellas sinh sống, bạn phải đáp ứng một số điều kiện. Trong đó điều kiện đầu tiên không phải ai cũng có thể chấp nhận, đó là buộc phải cắt bỏ ruột thừa.

Nguyên nhân là bởi nếu như sống hoặc làm việc tại đây mà bị viêm ruột thừa cấp tính, bạn có thể mất mạng vì thị trấn này quá hoang vu, hẻo lánh, không thể đủ điều kiện chữa trị.

Bác sĩ Karan Raj, công tác tại Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), cho biết bệnh viện gần nhất cách thị trấn khoảng 1.000km, các cơ sở y tế lân cận thì không đủ trang thiết bị. Điều này khiến cư dân trong thị trấn khó tiếp cận với các dịch vụ y tế.

Theo báo cáo, cư dân của thị trấn chủ yếu là những nhà nghiên cứu, không quân, hải quân Chile. Do phải làm việc lâu dài tại đây, họ thường sẽ đưa theo cả gia đình.

Nhiệt độ trung bình ở đây là khoảng - 3 độ C, thậm chí có những ngày buốt giá đến mức nhiệt độ xuống dưới mức - 47 độ C.

Điều kiện sống khó khăn nên nếu bị viêm ruột thừa cấp tính và không được điều trị kịp thời, có thể dẫn đến nhiễm trùng máu, khiến bệnh nhân gặp nguy hiểm về tính mạng. Mặc dù một số bác sĩ vẫn ở lại thị trấn, song lại không có bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa nào có mặt ở đây.

Để đề phòng tình huống xấu nhất, bất kỳ ai có kế hoạch định cư tại Villa las Estrellas, kể cả trẻ em, đều phải phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa trước khi dọn đến và phải hết sức cẩn thận trong sinh hoạt hằng ngày. Ngoài ra người dân cũng không được phép nuôi thú cưng để tránh các bệnh lây nhiễm.

Theo tìm hiểu, dù dân số ở nơi đây chỉ dao động trong khoảng 100 người nhưng họ đã cùng nhau xây dựng trường học, thư viện, bưu điện, đài phát thanh, ngân hàng, siêu thị… để đảm bảo chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh đó sống ở Nam Cực, người dân còn có những lợi ích hấp dẫn như được tham gia các công trình khoa học, không phải lo nghĩ các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ và được chiêm ngưỡng những cảnh quan thiên nhiên kỳ diệu có một không hai.

Minh Hoa (t/h)

 

Bức tranh “Đầu người phụ nữ” của Pablo Picasso “trở về” kỳ lạ sau 9 năm bị đánh cắp

Thứ 4, 30/06/2021 | 18:25
Bức tranh “Đầu người phụ nữ” của danh họa Pablo Picasso từng bị đánh cắp khỏi một gallery ở Hy Lạp năm 2012, vừa được tìm thấy tại Athens.

"Xác ướp ướt" Trung Quốc được cho là vượt qua kỹ thuật ướp xác Ai Cập

Thứ 4, 30/06/2021 | 06:26
Các nhà khảo cổ học vô cùng kinh ngạc khi phát hiện thi thể hơn 2000 năm tuổi nhưng tóc vẫn còn, đường chỉ tay rõ ràng, da mềm mại và các khớp tay chân cử động được.

Bí ẩn "giếng địa ngục" bốc mùi kỳ lạ, được ví như nơi ở của quỷ

Chủ nhật, 27/06/2021 | 15:10
Một số câu chuyện rùng rợn về "Giếng địa ngục” cho rằng đây là cánh cổng bị nguyền rủa, một ngày nào đó ma quỷ sẽ bò ra, tàn phá sự sống trên Trái Đất.

Kỳ lạ: Cơ thể người đàn ông có khả năng hút đồ vật như nam châm

Thứ 3, 01/06/2021 | 12:13
Người đàn ông ở Thanh Hóa có thể dùng ngực, bụng hút và giữ chặt dao, kéo, đĩa, thậm chí cả mặt bàn đá nặng tới 35kg, tự nhiên di chuyển mà không rơi xuống đất.
Cùng chuyên mục

Emguarde - Giải pháp bảo vệ sức khỏe của mọi gia đình khỏi bức xạ điện từ

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:08
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên sóng điện từ cũng đặt ra những lo ngại về tác động tiêu cực đến với sức khỏe của con người.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.