Thị trường Bất động sản tháng 2/2022 rục rịch khởi sắc

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 6, 11/03/2022 | 11:52
0
Thị trường tồn tại một quy luật đáng chú ý là sau mỗi đợt Covid-19, sự quan tâm đối với BĐS phục hồi và phát triển mạnh mẽ, phản ánh nhu cầu thị trường luôn rất cao.

Theo một khảo sát mới đây của Batdongsan.com.vn trên mẫu khảo sát hơn 1.000 người về xu hướng nhà ở hậu Covid-19, có đến 61% người tham gia khảo sát mong muốn gia tăng không gian xanh, vườn tược tại nơi ở; 46% mong muốn ngôi nhà lớn hơn; 45% ưu tiên các khu vực ít đông đúc hơn hoặc ngoại ô thành phố.

Sau tất cả những mất mát, tổn thương về vật chất và tinh thần mà đại dịch Covid-19 đem lại, nhiều người nhận ra sức khỏe mới là điều quan trọng nhất và họ và ưu tiên lựa chọn nhà ở khu vực ngoại ô, ít đông đúc và có không gian xanh, sạch hơn là trong nội đô.

Đánh giá về giá và khả năng chi trả, hơn một nửa số người trả lời khảo sát cho rằng giá bất động sản còn cao và không có chiều hướng giảm xuống mức kì vọng ở thời điểm hiện tại, bên cạnh đó rất khó để tìm được một bất động sản có mức giá trong mức ngân sách. Rào cản tiếp theo đó là lo ngại bị mất thu nhập do ảnh hưởng của Covid-19 và suy thoái kinh tế.

Do đó, dù rằng có tới 56% số người tham gia khảo sát cho biết sẽ có ý định mua nhà, đất trong 1-2 năm tới, tuy nhiên họ vẫn khó khăn trong việc tìm kiếm một bất động sản phù hợp túi tiền.

Bất động sản - Thị trường Bất động sản tháng 2/2022 rục rịch khởi sắc

Thị trường Bất động sản tháng 2/2022 rục rịch khởi sắc.

Mặc dù tâm lý khách hàng có nhu cầu mua bất động sản hiện nay vẫn còn rất nhiều vướng mắc, nhưng thị trường BĐS tháng 2/2022 vẫn ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực khi lượng tin bài đăng bán và mua đều tăng so với tháng 1/2022.

Cụ thể, theo báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản tháng 2/2022 của kênh thông tin Batdongsan.com.vn cho thấy mức độ quan tâm toàn thị trường của tháng 2/2022 đã tăng 23% so với tháng 1/2022. Trong đó, nổi bật lên là sự quan tâm ở phân khúc chung cư để bán tăng 23%, bán đất nền tăng 17% và đất nền dự án tăng 15%.

Nguồn cung và nhu cầu tìm kiếm/mua đất, đất nền tăng tại hầu hết các tỉnh, trong đó Hà Nội có mức độ quan tâm loại hình đất tăng 8% và lượng tin đăng tăng nhẹ 1%; TP.HCM có mức độ quan tâm và lượng tin đăng bán đất lần lượt tăng 18% và 6%; Đà Nẵng có nhu cầu tìm kiếm và lượng tin đăng bán đất lần lượt tăng 32% và 25%.

Những địa phương tiêu biểu thu hút sự quan tâm nổi bật của nhà đầu tư là: Lâm Đồng (41%), Khánh Hòa (35%), Đà Nẵng (32%) Đồng Nai (25%)…

Hai thị trường chủ lực của kinh doanh bất động sản là Hà Nội và Tp. HCM cũng nhận được mức độ quan tâm lớn của nhà đầu tư với mức tăng lần lượt là 22% và 29%.

Tại Hà Nội, lượng tin đăng và mức độ quan tâm đến bất động sản ghi nhận có sự ngược chiều. Trong khi mức độ quan tâm tăng 22% thì lượng tin đăng về bất động sản lại ghi nhận giảm nhẹ 3%. Riêng loại hình bán đất tăng cả về mức độ quan tâm và lượng tin đăng lần lượt là 8% và 2% so với tháng 1/2022. Các phân khúc chính cũng đều tăng mức độ quan tâm như chung cư để bán tăng 23%, nhà riêng tăng 13%.

Tại TP.HCM, lượng tin đăng và mức độ quan tâm đến bất động sản tăng lần lượt 2% và 29% so với tháng 1/2022. Các phân khúc chính cũng tăng lần lượt ở các mức như chung cư tăng 22%, nhà riêng tăng 17% và bán đất tăng 19%.

Theo báo cáo, giá rao bán chung cư trong 2 tháng đầu năm 2022 so với trung bình 12 tháng 2021 cũng ghi nhận tăng 4% ở thị trường Hà Nội và không tăng ở thị trường TP.HCM.

Từ ngày 1/3/2022, Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản bắt đầu có hiệu lực với nội dung quan trọng là: Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 40 - 250 triệu đồng, cùng với các hình phạt bổ sung khác.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, có tới 61% người tham gia trả lời khảo sát cho rằng những quy định xử phạt môi giới bất động sản sẽ khiến thị trường tốt lên, 22,1% cho rằng điều này không ảnh hưởng đến thị trường và 16,9% cho rằng sẽ gây tác động tiêu cực cho thị trường.

Kinh doanh ảm đạm, cá tra Nam Việt lấn sân sang bất động sản

Thứ 6, 11/03/2022 | 09:47
Ông Doãn Chí Thiên, con trai ông Doãn Tới, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nam Việt sẽ là người đại diện phần vốn góp 81 tỷ đồng tại công ty con này.

Bất động sản liệu có còn là kênh trú ẩn an toàn?

Thứ 7, 26/02/2022 | 15:08
Nhiều nhà đầu tư lựa chọn bán ra cổ phiếu để mua vào BĐS trong bối cảnh lạm phát gia tăng nhưng chuyên gia cho rằng BĐS đã không còn là kênh trú ẩn thật sự an toàn.

Đầu tư bất động sản cần xác định mình là ai

Thứ 6, 25/02/2022 | 20:40
Chuyên gia khuyến cáo năm 2022 khi tham gia vào thị trường bất động sản các nhà đầu tư cần xác định cho bản thân một tâm thế đầu tư đúng đắn.
Cùng tác giả

Ông Nguyễn Hồ Nam: Bamboo Capital đã chuẩn bị cho chuyển giao thế hệ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:38
Theo ông Nguyễn Hồ Nam - nguyên Chủ tịch HĐQT BCG, việc ông từ nhiệm không phải rời đi mà sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trên một cương vị mới.

Chủ tịch Bamboo Capital xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:26
Ngay sau khi được bầu vào HĐQT Eximbank, ông Nguyễn Hồ Nam đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital với lý do tập trung công tác phụ trách...

Vinhomes báo lãi 904 tỷ đồng quý đầu năm 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:54
Sau kỳ kinh doanh bùng nổ cuối năm 2023, trong quý đầu năm 2024, Vinhomes công bố kết quả kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận giảm sâu so với cùng kỳ.

Vingroup báo lãi quý I/2024 tăng trưởng gấp đôi cùng kỳ năm trước

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:01
Với kết quả đạt được trong quý I/2024, Vingroup đã thực hiện được 11% mục tiêu doanh thu và gần 30% kế hoạch lợi nhuận năm.

Vincom Retail lãi 1.000 tỷ đồng trong quý đầu năm 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Vincom Retail vừa công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên sau khi không còn là công ty con của Vingroup với kết quả tương đối tích cực.
Cùng chuyên mục

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.