'Đề nghị xử lý đối tượng hành hung sinh viên'

'Đề nghị xử lý đối tượng hành hung sinh viên'

Thứ 4, 18/09/2013 | 09:43
0
Sau khi Người đưa tin đăng bài “Lời kể nạn nhân bị gần 20 nhân viên công ty đa cấp đánh” phản ánh việc một số sinh viên đến chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy để yêu cầu hủy hợp đồng bán hàng đa cấp cho công ty này thì bị đánh, lãnh đạo Thiên Ngọc Minh Uy đã có văn bản phản hồi.

Anh Lê Quốc Đạt nạn nhân trong vụ bị nhân viên Thiên Ngọc Minh Uy đánh hội đồng kể lại: Sáng 15/9, anh cùng Nguyễn Hoàng Hưng (sinh viên Đại học Thủy lợi) và một số người bạn đến trụ sở Công ty TNMU chi nhánh ở 96 Định Công phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, để yêu cầu hủy hợp đồng bán hàng đa cấp mà anh Đạt đã ký với Công ty TNMU ngày 18/8.

Theo bản hợp đồng đã ký trước đó với Công ty TNMU, anh Đạt đã đóng 7 triệu đồng để mua sản phẩm máy lọc nước ozone, đồng thời được Công ty TNMU cấp mã số kinh doanh. Tuy nhiên, từ ngày ký hợp đồng đến nay anh chưa nhận được sản phẩm. Và qua nhiều phương tiện thông tin, anh Đạt được biết Công ty TNMU có khá nhiều điều tiếng không được tốt trong việc làm ăn. Do vậy, ngày 15/9, anh đã đến trụ sở công ty này để yêu cầu hủy hợp đồng theo quy định của pháp luật, tại đây hai bên đã có sự xô xát và nhóm bạn anh Đạt đã bị nhiều nhân viên của TNMU vây đánh.

Bất động sản - 'Đề nghị xử lý đối tượng hành hung sinh viên'Hiện trường vụ xô xát (Ảnh cắt từ clip)

Phản hồi bài viết trên báo Nguoiduatin.vn, công văn của Công ty TNMU nêu rõ: “Ngày 15/09/2013, khách hàng Đạt lên địa điểm kinh doanh của TNMU ở 96 Định Công để làm thủ tục trả lại hàng. Do trùng ngày chủ nhật, cán bộ phụ trách giải quyết các thủ tục trả hàng đang đi công tác nên nhân viên trực ban có mời khách hàng Đạt về đợi sang tuần cán bộ phụ trách khâu giải quyết trả hàng về thì làm thủ tục cho trả hàng. Nhưng khách hàng Đạt không chịu về và có lời qua tiếng lại với nhân viên và khách hàng của công ty, cố tình gây mâu thuẫn ở trong công ty chúng tôi”.

Sau khi nhận được thông báo của Công an phường Phương Liệt, "Công ty TNMU đã cử nhân viên đến làm thủ tục trả lại số tiền mà Đạt đã mua hàng trước đó. Khách hàng Đạt đã nhận đủ số tiền và đã có cam kết không khiếu kiện gì công ty".

Đối với trường hợp anh Nguyễn Ngọc Dương và Nguyễn Hoàng Hưng có xô xát với nhau lãnh đạo công ty bán hàng đa cấp này cho biết: "Đây là việc cá nhân giữa hai người. Nguyễn Ngọc Dương không phải là nhân viên của TNMU. Công ty chúng tôi được biết Nguyễn Ngọc Dương đã đưa Nguyễn Hoàng Hưng đi khám và đã mua thuốc bôi theo chỉ dẫn của bác sĩ, Nguyễn Hoàng Hưng không có thương tích gì, chỉ có trầy xước ngoài da".

"Việc xô xát của hai cá nhân Hưng và Dương đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi. Do vậy, công ty chúng tôi đã đề nghị cơ quan Công an Phường Phương Liệt giải quyết việc xô xát của 2 cá nhân Hưng và Dương theo đúng quy định của pháp luật", văn bản phản hồi của TNMU nêu rõ.

Nói về bài viết đăng trên báo Nguoiduatin.vn, đại diện Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chia sẻ: “Ngay sau khi vụ việc xảy ra, quý báo đã có bài viết phản ánh về vụ việc. Công ty chúng tôi xin cảm ơn sự phản ánh của quý báo; đồng thời đã xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Chúng tôi cũng xem đây là bài học quý để từng bước quản lý tốt hơn nữa hoạt động của công ty, với mục đích là tất cả vì quyền lợi của khách hàng”

P.V

Lời kể nạn nhân bị gần 20 nhân viên công ty đa cấp đánh

Thứ 3, 17/09/2013 | 15:56
“Em như vừa từ cõi chết trở về” - đó là tâm sự của anh Lê Quốc Đạt người vừa bị gần 20 nhân viên Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy (Cty TNMU) đánh hội đồng.

Nam sinh bị đánh chảy máu đầu ở công ty đa cấp

Thứ 2, 16/09/2013 | 23:07
Đến công ty bán hàng đa cấp yêu cầu hủy hợp đồng, sinh viên bị nhân viên công ty đánh hội đồng chảy máu đầu. Sự việc sau đó đã được trình báo tại công an phường.

Sinh viên 'chết đứng' bị vì lừa kinh doanh đa cấp

Chủ nhật, 15/09/2013 | 08:41
Mô hình kinh doanh đa cấp từ lâu đã được cho là không bền vững, nặng hơn là lừa đảo... thế nhưng từng lớp thế hệ sinh viên vẫn vướng vào và lôi kéo nhau tham gia.

Nữ sinh khủng hoảng vì kinh doanh đa cấp

Thứ 2, 02/09/2013 | 14:40
Một nữ sinh đã trải lòng về quãng thời gian mông muội phải trả giá đắt khi tham gia vào công ty kinh doanh đa cấp.

Doanh nghiệp đa cấp thu hơn 4.000 tỷ đồng/năm

Thứ 7, 31/08/2013 | 08:15
Theo Cục Quản lý cạnh tranh, tới cuối năm 2012, các doanh nghiệp bán hàng đa cấp có doanh thu đạt 4.060 tỉ đồng.

Có hay không hành vi lừa đảo trong bán hàng đa cấp?

Thứ 2, 19/08/2013 | 09:42
Hiện một số công ty bán hàng đa cấp có dấu hiệu bất thường, biến tướng với chiêu thức lôi kéo những người tham gia bằng cách reo rắc vào đầu họ những ảo tưởng làm giàu phi lý.rn
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.