Tại buổi họp báo quý 3/2017 diễn ra chiều nay (11/10), trước câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc bổ nhiệm và rời khỏi vị trí Tổng giám đốc Vietlott của ông Tống Quốc Trường, lãnh đạo vụ Tổ chức cán bộ (bộ Tài chính) cho hay:
Ông Tống Quốc Trường được bộ Tài chính bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) vào ngày 23/8/2012.
Trong 5 năm giữ cương vị Tổng giám đốc, tập thể đánh giá ông Trường đã chỉ đạo tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng tập hợp quần chúng.
Ngày 25/9/2017, bộ Tài chính nhận được đơn của ông Trường đề nghị cho không tiếp tục nhận nhiệm vụ Tổng giám đốc và thôi việc vì lý do cá nhân.
“Căn cứ theo Nghị định 97 của Chính phủ, tại điều 166 quy định về quản lý một số vị trí lãnh đạo tại doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì có 3 vị trí được thôi nhiệm vụ theo nguyện vọng cá nhân và được lãnh đạo đồng ý. Thời hạn giải quyết diễn ra trong vòng 90 ngày, nếu chưa giải quyết chế độ thôi việc thì sẽ phải giải thích cho cán bộ đề xuất”, lãnh đạo vụ Tổ chức cán bộ cho hay.
Trên cơ sở đó, bộ Tài chính đã lấy ý kiến công ty, ông Trường không có bất cứ khoản nợ nào. Do đó, ngày 29/9/2017, bộ Tài chính đã quyết định cho ông Trường thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.
Trước đó, ngày 7/10, dư luận xôn xao khi thông tin ông Tống Quốc Trường - một trong bốn người đặt nền móng xây dựng công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) bất ngờ gửi đơn xin từ chức Tổng giám đốc vì "lý do cá nhân". Lãnh đạo bộ Tài chính và Vietlott đã xác nhận thông tin trên, tên của ông Trường cũng bị xoá khỏi danh sách ban lãnh đạo Vietlott.
Được biết, ông Tống Quốc Trường từng làm Trưởng ban, Tổng Giám đốc tại Ban chuyên môn và Doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Vietlott được thành lập vào tháng 12/2011. Đến giữa tháng 7/2016, công ty mới phát sinh doanh thu từ hoạt động bán vé số nhờ sự ra đời của hình thức vé số tự chọn Mega 6/45. Trước đó, Vietlott "sống nhờ" khoản doanh thu hoạt động tài chính nhờ việc đem gần như toàn bộ 300 tỷ đồng vốn góp của Nhà nước gửi ngân hàng để chi trả cho các khoản chi phí phát sinh.
Tính chung từ giữa năm 2016 đến nay, tổng doanh thu của Vietlott đạt khoảng hơn 3.100 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 210 tỷ đồng.
Sự xuất hiện của Vietlott đã tạo nên cơn địa chấn thực sự trong lĩnh vực xổ sổ, đe dọa “đường làm ăn” của các “ông lớn” truyền thống, đặc biệt là các doanh nghiệp xổ số kiến thiết phía Nam.
Do đó, việc rời ghế nóng của ông Trường vào thời điểm Vietlott đang gặt hái thành công đã khiến dư luận dấy lên nhiều điều khó hiểu.