Thu giữ xe bọc thép: Trung Quốc gửi 'cảnh báo' ngầm tới Singapore?

Thu giữ xe bọc thép: Trung Quốc gửi 'cảnh báo' ngầm tới Singapore?

Thứ 4, 30/11/2016 | 19:10
0
Trung Quốc thu giữ 9 chiếc xe bọc thép Singapore tại Hong Kong đang trên đường trở về nước sau khi kết thúc đợt tham gia huấn luyện quân sự tại Đài Loan.

CNN ngày 30/11 dẫn lời Bộ trưởng quốc phòng Singapore cho biết: “Chúng tôi đang cung cấp những hỗ trợ liên quan và cử một đơn vị đến Hồng Kông để giải quyết vấn đề an ninh của thiết bị”.

Những rắc rối bắt đầu khi sau khi Hải quan Hong Kong ngày 23/11 bất ngờ bắt giữ 9 chiếc xe chở quân Terrax đang trên đường trở về Singapore sau đợt huấn luyện quân sự tại Đài Loan. 

Tiêu điểm - Thu giữ xe bọc thép: Trung Quốc gửi 'cảnh báo' ngầm tới Singapore?

 Lô hàng xe bọc thép bị thu giữ.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh: “Bắc Kinh đã gửi công hàm phản đối cho phía Singapore. Chúng tôi kịch liệt phản đối các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc lại có những trao đổi chính thức với Đài Loan, trong đó có trao đổi và hợp tác quân sự. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Singapore hãy giữ đúng những nguyên tắc của mình”.

Đáp lại những cáo buộc này, bộ Quốc phòng Singapore cho hay, số xe bọc thép này thuộc sở hữu của quân đội Singapore, dùng cho các hoạt động huấn luyện với đồng minh và các đối tác bên ngoài. 

“Những hoạt động đào tạo của Singapore ở nước ngoài chưa bao giờ bí mật. Các nước trên thế giới đều biết nơi chúng tôi thực hiện các hoạt động này”, Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Hen cho biết. Ông Hen nói thêm rằng, Singapore đã đóng một vai trò tích cực trong việc cải thiện quan hệ hai bờ eo biển giữa Đài Loan và Trung Quốc.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ đang chờ thống nhất của mình và nhiều lần cảnh báo sẵn sàng sử dụng vũ lực để hợp nhất nếu cần thiết. Do đó, Bắc Kinh phản đối mọi hoạt động quân sự riêng giữa đảo này với các quốc gia khác. 

Zhang Baohui, Giáo sư Chính trị học tại đại học Lĩnh Nam (Hồng Kông) nói rằng: “Từ lâu, Singapore đã có mối quan hệ quốc phòng với Đài Loan, thể hiện ở việc nước này thường xuyên sử dụng các hòn đảo tại Đài Loan để tập trận. Tôi nghĩ rằng, Trung quốc như muốn gửi một lời cảnh báo “ngầm” cho đối tác Singapore về những hành động đó”.

Trong khi đó, Trung Quốc và Singapore vẫn có mối quan hệ hết sức gần gũi, đặc biệt là về kinh tế trong vài thập niên qua. Singapore đã trở thành một điểm đến ưa thích của các quan chức Trung Quốc để học hỏi cách quản lý một thành phố hiệu quả.

Nhưng sau phán quyết của Tòa án trọng tài thường trực PCA về tranh chấp chủ quyền Biển Đông, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã nhiều lần lên tiếng khẳng định phán quyết là “một sự khẳng định mạnh mẽ” của luật pháp quốc tế với khu vực tranh chấp.

Yvonne Chiu, trợ lý giáo sư tại đại học Hồng Kông cho rằng: “Mối quan hệ Trung Quốc và Singapore xấu đi nhiều trong thời gian gần đây. Singapore đã gây dựng những quy tắc pháp luật và vị trí của nước này trong cộng đồng quốc tế và điều này ít nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển của Bắc Kinh”.

Tiêu điểm - Thu giữ xe bọc thép: Trung Quốc gửi 'cảnh báo' ngầm tới Singapore? (Hình 2).

 Hành động thu giữ xe bọc thép như "cảnh báo" ngầm của Trung quốc gửi tới đối tác Singapore.

“Có vẻ như Bắc Kinh đã mơ hồ nhận thấy những mối đe dọa từ phía Singapore và thấy cần phải hành động mạnh tay hơn khi nguy cơ này vượt ngoài vòng kiểm soát”.

Liên quan tới vụ thu giữ xe bọc thép, nhiều chuyên gia cũng nhận định đây là cơ hội “vàng” của Trung quốc để tiếp cận, tìm hiểu những mẫu vũ khí thu được này.

“Tôi tin chắc rằng, các chuyên gia quân sự của bộ Quốc phòng Trung Quốc sẽ tiến hành kiểm tra 9 xe bọc thép của Singapore bị thu giữ tại Hồng Kông. Các chuyên gia quân sự của Trung Quốc có thể tiếp cận cả phần mềm lẫn phần cứng của hệ thống liên lạc trên mẫu AV-81 (loại xe thu giữ). Đây được coi là bí mật quân sự với mẫu vũ khí này. Nếu vậy, trong trường hợp xấu nhất, quân đội Singapore sẽ phải buộc thay đổi toàn bộ hệ thống liên lạc của các mẫu vũ khí”, chuyên gia quân sự Antony Wong Dong cảnh báo.

Hiện phía Singapre đang nỗ lực để sớm đưa 9 chiếc xe bọc thép trở về đất nước, nhưng vấp phải nhiều khó khăn để giải quyết vụ việc này.

Phương Anh

Quan hệ Trung Quốc - Singapore đã đến lúc 'đường ai nấy đi'?

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:36
Bắc Kinh vẫn giữ sự tôn trọng nhất định đối với Thủ tướng Lý Hiển Long. Tuy nhiên sự tôn trọng này cũng có giới hạn nhất định. Và Global Times đã được sử dụng để truyền tải thông điệp này.

Singapore ủng hộ phán quyết PCA, điều Trung Quốc lo sợ đã tới

Thứ 2, 15/08/2016 | 19:36
Nếu lựa chọn một quốc gia mà Trung Quốc sợ làm mất lòng nhất ở Đông Nam Á, Singapore sẽ là cái tên đầu tiên. Thế nhưng đảo quốc này không ngần ngại trong việc làm "tổn thương" Bắc Kinh.

Thực hư 3 chiến hạm Trung Quốc 'xuất hiện gần Syria'

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:39
Theo trang tin Military-informant, ngày 5-9, thủy thủ Nga làm việc trên các chiến hạm hoạt động tại khu vực biển Đỏ, đã nhìn thấy một chiến hạm rất lớn của Trung Quốc mang số hiệu 999, đi qua kênh đào Suez hướng đến biển Đỏ, với tốc độ khoảng 14 hải lý/giờ.

Quan hệ Trung Quốc - Singapore đã đến lúc 'đường ai nấy đi'?

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:36
Bắc Kinh vẫn giữ sự tôn trọng nhất định đối với Thủ tướng Lý Hiển Long. Tuy nhiên sự tôn trọng này cũng có giới hạn nhất định. Và Global Times đã được sử dụng để truyền tải thông điệp này.

Singapore ủng hộ phán quyết PCA, điều Trung Quốc lo sợ đã tới

Thứ 2, 15/08/2016 | 19:36
Nếu lựa chọn một quốc gia mà Trung Quốc sợ làm mất lòng nhất ở Đông Nam Á, Singapore sẽ là cái tên đầu tiên. Thế nhưng đảo quốc này không ngần ngại trong việc làm "tổn thương" Bắc Kinh.

Thực hư 3 chiến hạm Trung Quốc 'xuất hiện gần Syria'

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:39
Theo trang tin Military-informant, ngày 5-9, thủy thủ Nga làm việc trên các chiến hạm hoạt động tại khu vực biển Đỏ, đã nhìn thấy một chiến hạm rất lớn của Trung Quốc mang số hiệu 999, đi qua kênh đào Suez hướng đến biển Đỏ, với tốc độ khoảng 14 hải lý/giờ.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.