Nga tiết lộ tiềm lực quân sự đến năm 2020

Nga tiết lộ tiềm lực quân sự đến năm 2020

Thứ 5, 03/10/2013 | 11:19
0
Lực lượng không quân đến năm 2020, con số này sẽ bao gồm những phiên bản máy bay mới phát triển và những phiên bản nâng cấp.

Trong bài phát biểu của mình, tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng:"... Trong thập kỷ tới, quân đội sẽ được trang bị khoảng 600 máy bay hiện đại, bao gồm cả máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, gần một nghìn máy bay trực thăng."

Máy bay trực thăng

Quân sự - Nga tiết lộ tiềm lực quân sự đến năm 2020

Máy bay trực thăng MI-8

Theo kế hoạch máy bay trực thăng tấn công có ba phiên bản - Ka-52 (140 chiếc), Mi-28N (96 chiếc), và Mi-35M (48 chiếc.). Tổng số theo kế hoạch là 284 chiếc. (không kể đến một số chiếc bị rơi trong các vụ tai nạn).

Mi-24 và Ka-50, nhiều khả năng sẽ bị xóa sổ (do bị hạn chế kinh phí / thiếu sửa chữa kịp thời. Hơn nữa, Ka-50 chỉ được dùng trong các trung tâm thí nghiệm và thực hành nghiên cứu, chúng không được biên chế trong các đơn vị chiến đấu).

Mi- 8 cũng sẽ được thay thế bằng các phiên bản hiện đại hơn. Bây giờ số lượng Mi-8 được ước tính là 350-600 chiếc. Trong đó đã cung cấp 32 chiếc Mi-8 mới (trong các phiên bản của AMT, AMTSH và MTV ). Quá trình thay thế phiên bản cũ sẽ tiếp tục, nhưng các thông số cụ thể vẫn chưa được biết.

Quân đội vừa nhận được 18 trực thăng vận tải Mi-26. Tổng số của họ trong thời điểm này - 30-40 chiếc.

Máy bay chiến đấu

Hiện tại Không quân có 12 chiếc Su-27SM3 mới, và 4 chiếc Su-30M2. Đang đặt 60 chiếc Su-30 CM (trong 2 hợp đồng), 48 chiếc Su-35. Số lướng Su-35 có thể được bổ sung. Điều này phụ thuộc vào tiến trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, T-50

Còn số lượng PAK FA năm 2020 dự kiến sẽ mua tới 60 chiếc. Ngoài ra, Không quân nhận MiG-29 SMT (28 chiếc) và MiG-29 UBT (6 chiếc.).

Còn số lượng nâng cấp máy bay chiến đấu? Được biết, 60 chiếc MiG-31 sẽ được nâng cấp lên phiên bản BM, còn lại 30-40 máy bay MiG-31 phiên bản RS và BS. Ngoài ra theo kế hoạch sẽ bổ sung them tầm 150 chiếc MIG-31 nữa.

Quân sự - Nga tiết lộ tiềm lực quân sự đến năm 2020 (Hình 2).

Máy bay chiến đấu MiG-31 

Từ năm 2000, Nga đã bắt đầu nâng cấp một số lượng đáng kể (hơn một nửa) Su-27. Theo kế hoạch sẽ hiện đại hóa toàn bộ Su-27 (có sẵn 300-350).

Trong thực tế, vào năm 2020 thì số năm sử dụng của Su-27 là quá lâu, nên theo kế hoạch sẽ cắt giảm một loạt bắt đầu từ năm 2015. Thay thế vào đó là trang bị hàng loạt Su-35. Do đó, số lượng Su-27 đã được nâng cấp trong Không quân vào năm 2020 là khoảng 170 chiếc.

Quân sự - Nga tiết lộ tiềm lực quân sự đến năm 2020 (Hình 3).

Máy bay chiến đấu Su-27

Vì vậy, nếu các thông số của việc mua sắm sẽ không thay đổi trong lực lượng không quân đến năm 2020 sẽ có khoảng 266 máy bay chiến đấu được sản xuất mới. 290 máy bay chiến đấu được nâng cấp.

Máy bay ném bom chiến thuật

Quân sự - Nga tiết lộ tiềm lực quân sự đến năm 2020 (Hình 4).

Máy bay ném bom chiến thuật Su-34

Đến năm 2020 sẽ tiếp tục phục vụ với chỉ có một loại là Sukhoi - Su-34. Su-24 sẽ bị xóa sổ. Theo kế hoạch số lượng Su-34 là 124-160 chiếc.

Máy bay ném bom chiến lược

Quân sự - Nga tiết lộ tiềm lực quân sự đến năm 2020 (Hình 5).

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160

 

Công nghệ mới để phát triển loại máy bay này không được như mong đợi. Nhưng tất cả các máy bay chiến lược của không quân sẽ được nâng cấp. Tông số Tu-160 là 16 chiếc, Tu-95CM là 40-60 chiếc. Ngoài ra cũng hiện đại hóa 30 Tu-22M3. Hiện nay có ít nhất là 140 chiếc, nhưng dần dần Tu-22M3 sẽ bị xóa sổ. Đến năm 2020, tổng cộng số lượng máy bay ném bom chiến lược tầm xa là khoảng 85 chiếc.

Máy bay huấn luyện chiến đấu

Quân sự - Nga tiết lộ tiềm lực quân sự đến năm 2020 (Hình 6).

Máy bay huấn luyện Yak-130

 

Trước khi đến năm 2017 Không quân sẽ nhận được 65 chiếc Yak-130. Rõ ràng là đơn hàng sẽ tiếp tục. Nếu duy tốc độ bàn giao như hiện nay, đến năm 2020 có thể được được trang bị thêm 20-25 chiếc. Số lượng L-39 – khoảng 330 chiếc. Nhu cầu đến năm 2010 cần khoảng 200-250 chiếc máy bay huấn luyện. Bởi vậy L-39 dù bị cắt giảm nhưng con số vẫn còn phục vụ là ko dưới 100 chiếc.

Máy bay vận tải quân sự

Quân sự - Nga tiết lộ tiềm lực quân sự đến năm 2020 (Hình 7).

Máy bay vận tài IL-476

Kế hoạch mua mới khoảng 48 chiếc IL-476. Hiện nay Không quân có khoảng 200 chiếc IL-76, 20 chiếc AN-12, 30 chiếc AN-22. Tuy nhiên đến năm 2020, chỉ có IL-476 và IL-76 là còn phục vụ.

Ngoài ra, không quân Nga đang có 2 bản hợp đồng sản xuất mới là 100 chiếc AN-140 và 60 chiếc AN-70.

Máy bay cảnh báo sớm

Quân sự - Nga tiết lộ tiềm lực quân sự đến năm 2020 (Hình 8).

Máy bay cảnh báo sớm A50

Tất cả A-50 có 27 chiếc. Chúng sẽ được nâng cấp thành phiên bản A-50U. Các máy bay A-100 không có số liệu chính xác có sẵn. Sản xuất sẽ bắt đầu không sớm hơn năm 2016.

NP

Su-35 đa nhiệm nhào lộn mừng 100 năm không quân Nga

Thứ 5, 21/02/2013 | 13:57
Là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, chiếm ưu thế trên không thế hệ 4,5 hiện đại được phát triển bởi hãng Sukhoi

Nơi chế tạo máy bay cho Không quân Việt Nam

Thứ 3, 26/02/2013 | 10:03
Nhà máy sản xuất máy bay Irkut đang gấp rút lắp ráp các máy bay huấn luyện Yak-130 cho Không quân Nga và đối tác nước ngoài, trong đó nhiều khả năng là Việt Nam.

Phi công “ngoại” đầu tiên của không quân Việt Nam

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Ông SieGfried WenZel (sinh ngày 3/11/1920, mất 31/06/1968) là người thực hiện chuyến bay đầu tiên cho Hàng không quân dân dụng Việt Nam. Với vốn kiến thức, kinh nghiệm của mình, ông đã dạy và thực hiện các khóa huấn luyện phi công cho Việt Nam, từng nắm nhiều trọng trách quan trọng trong ngành Hàng không Việt Nam.

Sứ quán Nga tại Libya bị tấn công

Thứ 5, 03/10/2013 | 09:28
Bộ Ngoại giao Nga cho biết Đại sứ quán nước này ở thủ đô Tripoli của Libya đã bị một số tay súng tấn công tối 2/10.

Những lý do khiến Việt Nam tự tin vào không quân

Thứ 5, 25/07/2013 | 09:16
Khả năng chiến đấu trên biển được đánh giá rất cao

Hải quân Nga ‘ghen tị’ với Trung tâm huấn luyện tàu ngầm Việt Nam

Thứ 6, 10/05/2013 | 08:13
Trung tâm huấn luyện tàu ngầm Kilo đang được xây dựng và lắp ráp ở Cam Ranh, nơi có một căn cứ của Hải quân Việt Nam. Một trong những bố thiết bị cuối cùng đã được chuyển đến trong tháng 4. Tờ Izvestia tiết lộ.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.