Tiền gửi của người dân vào ngân hàng ngày càng thấp

Tiền gửi của người dân vào ngân hàng ngày càng thấp

Trần Thu Thảo
Thứ 7, 05/03/2022 | 16:30
0
Năm 2021 đánh dấu năm đầu tiên số dư tiền gửi ngân hàng của nhóm khách hàng doanh nghiệp nhiều hơn nhóm khách hàng cá nhân.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tổng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế đến cuối năm 2021 đã đạt trên 13,4 triệu tỷ đồng, tăng 10,66% so với cuối năm 2020. Trong đó, tăng trưởng huy động vốn ghi nhận ở mức 9,24%, tích cực hơn so với năm liền trước.

Bức tranh trái chiều giữa tiền gửi của người dân và TCKT

Tính đến hết năm 2021, tiền gửi từ các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng lên tới 15,7% so với cùng kỳ, đạt hơn 5,645 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng huy động vốn từ nhóm dân cư chỉ ở mức thấp, khoảng 3,08% so với một năm trước, đạt hơn 5,3 triệu tỷ đồng. Nhiều năm qua, Ngân hàng Nhà nước đều ghi nhận lượng tiền gửi của người dân ở mức cao hơn tiền gửi của tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, năm 2021 điều này đã thay đổi.

Cụ thể, trước đây, chênh lệch giữa tiền gửi của nhóm khách hàng cá nhân thường nhiều hơn nhóm khách hàng doanh nghiệp hàng trăm nghìn tỷ đồng. Thậm chí, giai đoạn năm 2017-2018, chênh lệch lên tới hơn 1 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, chênh lệch này đã ghi nhận giảm. Năm 2019, chênh lệnh là 867.151 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 16% so với năm liền trước. Đến năm 2020, chênh lệch tiếp tục giảm hơn 60% xuống còn 263.891 tỷ đồng. Và đến năm 2021, số dư tiền gửi ngân hàng của nhóm khách hàng cá nhân đã ít hơn 344.855 tỷ đồng so với nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Năm 2020, tăng trưởng số dư tiền gửi của người dân cũng đã giảm gần một nửa so với giai đoạn 2018-2019. Đến năm 2021, số dư tiền gửi của người dân tại các ngân hàng tăng hơn 158.600 tỷ đồng - mức này cũng chỉ gần đạt một nửa so với số tăng thêm trong năm 2020 trước đó. 

Ở chiều ngược lại, tăng trưởng tiền gửi của các doanh nghiệp lại tăng liên tục trong 4 năm qua và tăng cao từ năm 2020. Giai đoạn từ năm 2018-2019, lượng tiền tăng là 621.279 tỷ đồng. Nhưng đến giai đoạn 2019-2020, lượng tiền tăng lên tới 915.236 tỷ đồng, tương ứng hơn 23%. Trong năm gần nhất, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế tiếp tục tăng 767.367 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 15% so với năm liền trước. 

Như vậy, 2021 đánh dấu năm đầu tiền lượng tiền gửi của người dân thấp hơn các tổ chức kinh tế.

Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - Giảng viên cao cấp tại Học viện Tài chính cho rằng mức tăng thấp của lượng tiền gửi dân cư vào ngân hàng có thể được lý giải do hai nguyên nhân chính là lãi suất tiết kiệm ngày một thấp và thu nhập của nhiều người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Mức lãi suất ngân hàng năm 2021 hạ xuống khiến người dân không còn mặn mà với gửi tiền vào ngân hàng như trước. Khi mặt bằng lãi suất huy động ở mức thấp, người dân sẽ chuyển sang các kênh đầu tư khác như chứng khoán, trái phiếu, bất động sản

Tài chính - Ngân hàng - Tiền gửi của người dân vào ngân hàng ngày càng thấp

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng mức tăng thấp của lượng tiền gửi dân cư vào ngân hàng có thể được lý giải do hai nguyên nhân chính là lãi suất tiết kiệm ngày một thấp và thu nhập của nhiều người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. (Ảnh minh họa)

Lãi suất tháng 3/2022: Tiếp tục tăng nhẹ

Nhằm đề phòng rủi ro thanh khoản, hiện nhiều ngân hàng đã thực hiện điều chỉnh biểu lãi suất huy động theo hướng tăng nhẹ để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong cư dân.

Cụ thể, trong tháng 3/2022, lãi suất huy động tại một số ngân hàng thương mại cổ phần biến động theo chiều hướng tăng so thời điểm đầu năm ở một số kỳ hạn.

Tại ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) lãi suất huy động đã được điều chỉnh tăng từ 0,15-0,2%/năm, tùy từng kỳ hạn. Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng của SCB lần lượt ở mức 4%/năm, 5,9%/năm, 7%/năm, 7%/năm. Riêng với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên và kỳ hạn gửi 13 tháng, SCB niêm yết lãi suất tiết kiệm lên tới 7,6%/năm. Đây cũng được xem là mức lãi suất cao nhất thị trường hiện tại.

Tại VPBank, lãi suất tiết kiệm cũng được điều chỉnh tăng tại kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng. Cụ thể, lãi suất 6 tháng được niêm yết ở mức 4,8%/năm, tương ứng tăng 0,3% so với trước đó, 12 tháng là 5,6%/năm, tăng 0,6%. Đặc biệt, với mức tiền gửi trên 50 tỷ đồng với kỳ hạn gửi là 12 tháng, VPBank sẽ áp dụng mức lãi suất lên tới 6,4%/năm.

Techcombank cũng áp dụng lãi suất 7,1%/năm cho khách hàng gửi từ 999 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 12 tháng và cam kết không được tất toán trước hạn. Tại MSB, với số tiền gửi tiết kiệm lên tới 500 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng sẽ được hưởng lãi suất 7%/năm.

Ngân hàng nào hút nhiều tiền gửi tiết kiệm nhất năm 2021?

Còn tại nhóm ngân hàng có vốn nhà nước như Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, lãi suất tiếp kiệm tháng 3 không có sự thay đổi so với đầu năm. Các ngân hàng này đồng loạt có mức lãi suất cao nhất là 5,5-5,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng trở lên.

Theo báo cáo của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), chênh lệch tăng trưởng giữa tín dụng và huy động có thể tạo áp lực lên các ngân hàng trong nửa cuối năm nay. Theo đó, các ngân hàng phải tiếp tục giảm chi phí để cân đối bài toán kinh doanh và thực hiện chủ trương giảm lãi suất cho vay thêm 0,5-1%/năm.

Còn theo SSI Research, trong năm 2022, tỉ lệ chênh lệch số dư tiền gửi ngân hàng của dân cư và tổ chức kinh tế sẽ được cải thiện khi mặt bằng lãi suất huy động có thể đã chạm đáy và dự kiến tăng nhẹ trong nửa cuối năm nay, mức tăng vào khoảng 0,2-0,25%.

Ngân hàng và nhà mạng chấp thuận thu phí SMS Banking 11.000 đồng/tháng

Thứ 4, 02/03/2022 | 17:25
Sau 2 năm tranh cãi gay gắt về vấn đề giá SMS Banking, mới đây ngân hàng và các nhà mạng đã đồng thuận với phương án trọn gói phí SMS Banking cho người dùng.

Cuộc đua tổng tài sản các ngân hàng năm 2021

Chủ nhật, 20/02/2022 | 07:00
"Big 4" ngân hàng tự doanh tiếp tục dẫn đầu tổng tài sản; nhiều ngân hàng tư nhân cũng ghi nhận tổng tài sản tăng hai chữ số, tạo nên xáo trộn thứ tự trong nhóm.

Ngân hàng nào hút nhiều tiền gửi tiết kiệm nhất năm 2021?

Thứ 7, 12/02/2022 | 11:06
Tổng tiền gửi khách hàng của 15 ngân hàng đầu ngành tăng 10,3%, tương ứng 762.752 tỷ đồng so với năm 2020. Trong đó, lượng lớn là tiền gửi của các tổ chức kinh tế.

Tập đoàn Hoà Phát có hơn 40.000 tỷ đồng lượng tiền mặt, tiền gửi

Thứ 2, 31/01/2022 | 11:00
Dù sở hữu vị thế tiền mặt đáng nể, Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long cũng đang đi vay ngân hàng với giá trị rất lớn.

Ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm, người gửi tiền có mặn mà?

Thứ 2, 06/12/2021 | 15:03
Mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm ở các ngân hàng đang có xu hướng tăng. Dẫu vậy, điều này được xem là vẫn khó cạnh tranh với các kênh đầu tư khác để thu hút tiền nhàn rỗi.
Cùng tác giả

Cách nào kiểm soát công ty bảo hiểm không lách luật đầu tư bất động sản?

Thứ 5, 15/09/2022 | 20:03
Các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn được đầu tư, sở hữu BĐS để làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc, nhưng không sử dụng và được mua cổ phiếu doanh nghiệp BĐS.

VN-Index tăng điểm phiên đáo hạn phái sinh

Thứ 5, 15/09/2022 | 17:40
Chứng khoán ngày 15/9 không có dòng cổ phiếu dẫn dắt dù vẫn tăng điểm. Một số nhóm được coi là khỏe hơn so với phần còn lại có thể kể đến phân bón, điện, BĐS...

Hoàng Anh Gia Lai thu hơn 11 tỷ mỗi ngày nhờ nuôi heo, trồng chuối

Thứ 4, 14/09/2022 | 18:07
Doanh nghiệp của bầu Đức ghi nhận doanh thu đạt 2.708 tỷ đồng sau 8 tháng đầu năm, trong đó ngành chăn nuôi chiếm 779 tỷ đồng, ngành cây ăn trái đạt 1.472 tỷ đồng.

Xả hàng cổ phiếu vốn hóa, chứng khoán giảm hơn 7 điểm

Thứ 4, 14/09/2022 | 17:42
Chứng khoán giảm phiên thứ 2 liên tiếp, trùng với diễn biến giảm của thị trường quốc tế khi sắc đỏ từ nhóm VN30 lan rộng ra tất cả các ngành nghề.

"Khoảng trống đột ngột" và niềm tin trên thị trường trái phiếu

Thứ 3, 13/09/2022 | 19:50
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một trong những "mạch máu" quan trọng của nền kinh tế nhưng có quan điểm cho rằng trái phiếu lại giống trò đánh bạc.
Cùng chuyên mục

Bộ Tài chính: Giá vé máy bay thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:51
Theo Bộ Tài chính, giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không thuộc thẩm quyền của Bộ Giao Thông vận tải, không phải là khoản phí thuộc ngân sách Nhà nước.

LPBank triển khai các thủ tục đổi tên ngân hàng

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:50
Tên gọi mới sẽ phù hợp hơn với chiến lược phát triển, thể hiện cam kết của LPBank trong việc mang tới lợi ích cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Nghịch lý giá vàng: Thế giới giảm, giá vàng SJC vẫn tăng vọt

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:41
Giá vàng thế giới giảm mạnh, cùng thời điểm Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng để cung ứng cho thị trường, nhưng nghịch lý là giá vàng miếng SJC vẫn tăng và lập kỷ lục mới.

[E] EVNFinance phát triển bền vững thông qua 3 trụ cột chính

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:00
3 trụ cột chính EVNFinance hướng tới là quản trị phát triển bền vững, quản trị rủi ro phát triển bền vững, khung sản phẩm bền vững để hướng tới phát triển bền vững.

[E] Phó Chủ tịch VNBA: Tín dụng xanh phải là tín dụng ưu đãi

Thứ 7, 04/05/2024 | 08:10
TS.Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch VNBA nhận định, lãi suất cho vay đối với các dự án xanh về cơ bản vẫn chưa có sự khác biệt với các khoản vay khác của ngân hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Techcombank dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 5.283 tỷ đồng

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:39
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 20/4 vừa qua, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh chia sẻ, 10 năm qua, ngân hàng đã không chia cổ tức bằng tiền mặt.

Lăng kính chứng khoán 3/5: Có thể xảy ra những rung lắc mạnh

Thứ 6, 03/05/2024 | 07:00
Ngày 3/5 là phiên giao dịch cuối tuần và cũng là ngày cuối để hoàn thành cơ cấu danh mục ETF, nên rất có thể thị trường sẽ xảy ra những rung lắc mạnh.

Đề xuất bắt buộc mua bán vàng không dùng tiền mặt

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:38
Nhằm tăng cường quản lý vàng, Tổng cục Thuế kiến nghị Ngân hàng Nhà nước quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua bán vàng.

[E] EVNFinance phát triển bền vững thông qua 3 trụ cột chính

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:00
3 trụ cột chính EVNFinance hướng tới là quản trị phát triển bền vững, quản trị rủi ro phát triển bền vững, khung sản phẩm bền vững để hướng tới phát triển bền vững.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục huỷ đấu thầu vàng miếng SJC

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:39
Tương tự phiên trước đó ngày 25/4, NHNN thông báo huỷ đấu thàng vàng miếng do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.