Tiết lộ bất ngờ về lời đề nghị của ông Kim Jong-un với ông Tập Cận Bình sau thượng đỉnh Mỹ-Triều

Tiết lộ bất ngờ về lời đề nghị của ông Kim Jong-un với ông Tập Cận Bình sau thượng đỉnh Mỹ-Triều

Vũ Thu Hương
Chủ nhật, 01/07/2018 | 16:47
0
Không lâu sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đưa ra đề nghị bất ngờ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên quan đến lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Bình Nhưỡng, theo báo Nhật Bản.

Theo Reuters, trong cuộc gặp hồi tháng 6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hành động hướng tới việc sớm chấm dứt trừng phạt kinh tế nhằm vào Bình Nhưỡng.

Thông tin trên được tờ Yomiuri của Nhật Bản đăng tải hôm nay.

Tiết lộ bất ngờ về lời đề nghị của ông Kim Jong-un với ông Tập Cận Bình sau thượng đỉnh Mỹ-Triều

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Theo đó, ông Kim Jong-un đã nói với Chủ tịch Trung Quốc rằng ông muốn Bắc Kinh trợ giúp chấm dứt các trừng phạt áp đặt lên Triều Tiên sớm bởi nước này đã tiến hành thành công hội nghị thượng đỉnh với Mỹ hôm 12/6.

Đáp lại, ông Tập Cận Bình nói rằng ông sẽ nỗ lực hết sức để trả lời yêu cầu của ông Kim Jong-un. Yêu cầu này được đưa ra tại chuyến thăm Trung Quốc thứ ba của ông Kim Jong-un, diễn ra chỉ một tuần sau thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều tại Singapore.

Yonhap đưa tin, hôm 30/6, ông Kim Jong-un cũng bất ngờ thị sát đảo gần Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã khảo sát thực tế một trang trại trồng lau ở huyện Sindo, tỉnh Bắc Pyongan giáp Trung Quốc. Tại đây ông Kim Jong-un đã chỉ thị biến Sindo thành một đầu mối sản xuất lau quy mô lớn để làm nguyên liệu cho ngành sợi.

Đây là chuyến thị sát đầu tiên của ông kể từ sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore hôm 12/6 và chuyến thăm Trung Quốc lần 3 từ ngày 19-20/6.

Chuyến thị sát của ông Kim Jong-un tới khu vực phía Bắc xa xôi làm dấy lên đồn đoán rằng Triều Tiên có thể đang tìm cách đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ hai bên đang ấm dần lên.

Đảo Hwangkumpyong ở huyện Sindo là một hòn đảo gần biên giới Sinuiju - Đan Đông giữa Triều Tiên và Trung Quốc, nơi mà hai bên đã đạt thỏa thuận năm 2012 nhằm phát triển khu kinh tế chung.

Mối quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc trở nên căng thẳng hơn vì vấn đề phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trung Quốc đang triển khai lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên nhưng gần đây Bắc Kinh đã đề cao việc cần nới lỏng lệnh trừng phạt.

Nghi vấn phát triển hạt nhân giữa lúc đàm phán

NBC News dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng trong những tháng gần đây, Triều Tiên vẫn chế tạo nguyên liệu được dùng để sản xuất vũ khí hạt nhân tại nhiều cơ sở bí mật của nước này.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể đang tìm cách che giấu sự hiện diện của các cơ sở bí mật này nhằm tìm kiếm thêm sự nhượng bộ trong các cuộc đàm phán về hạt nhân với chính quyền Donald Trump, tình báo Mỹ cho hay.

Tiết lộ bất ngờ về lời đề nghị của ông Kim Jong-un với ông Tập Cận Bình sau thượng đỉnh Mỹ-Triều (Hình 2).

Ông Kim Jong-un thăm trang trại trồng sậy ở Sindo. Ảnh: Yonhap

Thông tin trên của tình báo Mỹ đã đi ngược lại với tuyên bố của Tổng thống Trump sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều hôm 12/6 tại Singapore. Nhà lãnh đạo Mỹ khi đó nói rằng “không còn mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên nữa”.

NBC dẫn lời 5 quan chức không nêu danh tính của Mỹ nói rằng trong những tháng gần đây, Triều Tiên đã đẩy mạnh sản xuất uranium tinh chế cho vũ khí hạt nhân, ngay cả khi họ tiến hành ngoại giao với Mỹ.

“Không có bằng chứng nào cho thấy họ đã giảm kho vũ khí hay dừng sản xuất vũ khí hạt nhân”, NBC dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết.

Các quan chức Mỹ cũng cho rằng Triều Tiên có nhiều hơn một địa điểm hạt nhân bí mật ngoài cơ sở sản xuất nhiên liệu hạt nhân được biết tới tại Yongbyon.

Tuy nhiên, cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từ chối bình luận thông tin do NBC đăng tải. Bộ Ngoại giao Mỹ không thể xác nhận và cũng không bình luận về các vấn đề liên quan tới tình báo.  

Xem thêm >> Tiết lộ bất ngờ về yêu cầu của ông Tập Cận Bình trước khi ông Kim Jong-un gặp ông Trump

Tiết lộ bất ngờ về yêu cầu của ông Tập Cận Bình trước khi ông Kim Jong-un gặp ông Trump

Thứ 4, 27/06/2018 | 18:57
Ông Tập Cận Bình đã giải thích với nhà lãnh đạo Kim Jong-un rằng Trung Quốc cần là một bên trong tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên, tờ Tokyo Shimbun của Nhật cho hay.

Tờ Nikkei lý giải vì sao Việt Nam là "niềm cảm hứng" cho ông Kim Jong-un

Thứ 3, 26/06/2018 | 16:38
Tờ Nikkei đánh giá, với mô hình kinh tế ổn định, "chậm nhưng chắc", Việt Nam là hình mẫu lý tưởng mà nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn hướng tới, thay vì mô hình "quá nóng" của Trung Quốc.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Ukraine, Mỹ tổ chức đàm phán lần 3 về thỏa thuận an ninh song phương

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Trước đó Ukraine đã ký các hiệp ước an ninh song phương với 9 nước NATO để nhận được “sự hỗ trợ lâu dài” chính thức từ các nước này.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Người đàn ông mắc ung thư trúng độc đắc 32.900 tỷ đồng

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:17
Đang điều trị ung thư, một người đàn ông gốc Lào may mắn trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,3 tỷ USD (khoảng 32.900 tỷ đồng) tại Mỹ.

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.