Tiết lộ mới về chiếc xe có thể được dùng giúp bà Yingluck tẩu thoát

Tiết lộ mới về chiếc xe có thể được dùng giúp bà Yingluck tẩu thoát

Vũ Thu Hương
Thứ 7, 02/09/2017 | 19:27
0
Cảnh sát Thái Lan đã kiểm tra camera an ninh ở Soi Yothinpattana 3, quận Bung Kum trong ngày 23-24/8 và nhận thấy, có khoảng 10 chiếc xe đã đi ngang qua hoặc ra vào nhà bà Yingluck. Và một trong những phương tiện trên bị nghi dùng để giúp bà Yingluck trốn thoát.

Chiếc xe khả nghi không phải xe cảnh sát

Theo Bangkok Post, phó cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Srivara Ransibrahmanakul cho hay, cảnh sát nước này đã tìm thấy một chiếc xe nghi được sử dụng để giúp cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck bỏ trốn ngay trước phiên toà hôm 25/8.

Ông Srivara khẳng định, chiếc xe cảnh sát được nhìn thấy xuất hiện trước nhà bà Yingluck hôm 23/8 không liên quan đến vụ đào tẩu của nữ cựu Thủ tướng. Chiếc xe tải thuộc sở cảnh sát quận Lat Phrao, khi ấy đang làm nhiệm vụ tuần tra và người lái xe là phó thanh tra Wirat Nuakaew.

Việc bà Yingluck rời khỏi Thái Lan khiến Chính phủ và giới chức an ninh nước này phải chịu sức ép lớn với nhiều nghi vấn đặt ra, làm sao cựu Thủ tướng có thể đào tẩu giữa lúc đang bị theo dõi sát sao. Tòa án Tối cao đã thông báo lệnh bắt bà Yingluck.

Tiêu điểm - Tiết lộ mới về chiếc xe có thể được dùng giúp bà Yingluck tẩu thoát

Được biết, giới chức pháp y đã tiến hành thu thập chứng cứ ADN và dấu vân tay từ chiếc xe khả nghi. (Ảnh Nation) 

Một nhóm truy lùng bà Yingluck đã được thành lập để lần theo dấu vết của nữ cựu Thủ tướng và đưa bà trở về nước trước phiên toà tối cao dự kiến được tiến hành vào 27/9. Lệnh truy nã bà cũng đã được phát đi. Nữ cựu Thủ tướng có thể sẽ phải đối mặt với 10 năm tù giam nếu bị kết tội thiếu trách nhiệm liên quan đến chương trình lúa gạo thời bà còn đương nhiệm.

Ông Srivara dẫn đầu nhóm truy lùng cho biết, cảnh sát đã kiểm tra camera an ninh ở Soi Yothinpattana 3, quận Bung Kum trong ngày 23-24 và nhận thấy có khoảng 10 chiếc xe đã đi ngang qua hoặc ra vào nhà bà Yingluck.

Và một trong những phương tiện trên bị nghi là được dùng để giúp bà Yingluck trốn thoát. Tuy nhiên, ông Srivara không tiết lộ thêm bất cứ chi tiết nào liên quan đến phương tiện trên vì cho rằng, "có thể thông tin đó nhạy cảm liên quan đến an ninh và quan hệ quốc tế".

“Chúng tôi đã theo dõi chiếc ô tô đó. Đó không phải là chiếc xe được đăng tải trong video. Chúng tôi không thể nói về thương hiệu, màu sắc, chủ nhân của xe hay những người có liên quan tới sự việc”, ông Srivara cho biết.

“Chúng tôi chỉ có thể nói, đó là chiếc xe khả nghi. Nó xuất hiện vào ngày 23/8. Chúng tôi không thể tiết lộ thời gian”, Phó cảnh sát trưởng Quốc gia Thái Lan cho hay.

Được biết, giới chức pháp y đã tiến hành thu thập chứng cứ ADN và dấu vân tay từ phương tiện bị nghi ngờ. Ông Srivara tuyên bố, nếu kết quả cho thấy ADN từ "một phía thứ ba", họ sẽ tiến hành kiểm tra thêm để xác định trong xe còn có ai.

Ông Srivara cũng nhắc đến dòng tin nhắn của bà Yingluck đăng tải trên tài khoản cá nhân hôm 24/8 kêu gọi người ủng hộ không đến toà án tối cao vào ngày hôm sau đó, vì lo ngại mất an toàn sau khi hàng nghìn nhân viên an ninh được huy động đến bảo vệ phiên toà.

Áp lực gia tăng lên giới chức trách Thái Lan

Phó cảnh sát trưởng Quốc gia Thái Lan Srivara Ransibrahmanakul cho biết, giới chức ở Campuchia, Singapore và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đồng loạt xác nhận với cảnh sát Thái Lan rằng, không có thông tin cho thấy bà Yingluck nhập cảnh những quốc gia này.

Tiêu điểm - Tiết lộ mới về chiếc xe có thể được dùng giúp bà Yingluck tẩu thoát (Hình 2).

Bà Yingluck bên những người ủng hộ. 

Thông tin từ những đồng minh thân cận của bà Yingluck cho biết, bà rời khỏi nhà vào 14h ngày 23/8 và kể từ đó, không ai biết thêm bất cứ thông tin nào về bà.

Ông Srivara khẳng định, cảnh sát hiện đang nỗ lực xác định vị trí của bà Yingluck và bất cứ ai giúp đỡ bà trốn thoát sẽ bị pháp luật nghiêm trị.

Ông Thitiraj Nhongharnpitak, người đứng đầu cơ quan điều tra Trung ương Thái Lan cho biết, cảnh sát chưa thể xác định được bà Yingluck đang ở đâu nhưng cơ quan này sẽ tiếp tục truy lùng.

Sau cuộc đào tẩu của bà Yingluck, chỉ huy quân đội nước này cũng thừa nhận những lỗ hổng trong an ninh và cần phải thay đổi.

Trong khi đó, ngày hôm qua, đảng Dân chủ nước này đã tiếp tục gia tăng áp lực lên chính quyền Thái Lan đòi phải tìm ra tung tích bà Yingluck cũng như biết được cách thức bà trốn thoát. Lãnh đạo đảng này, ông Nipit Intarasombat chỉ trích rằng, lực lượng chức năng đã hành động chậm trễ vì đã một tuần trôi qua kể từ lúc bà Yingluck trốn thoát vẫn chưa tìm được thông tin mới về người phụ nữ này.

Dẹp bỏ ảnh hưởng của gia tộc Shinawatra

Chính phủ quân sự Thái Lan cũng đã đưa ra kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng trị giá 68 tỷ baht ở nơi từng là "sân nhà" của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra nhằm dẹp bỏ ảnh hưởng của gia tộc này. Kế hoạch trên được công bố khi cuộc điều tra về những sai phạm của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đi đến giai đoạn cuối.

Sau cuộc đào tẩu của bà Yingluck, chính phủ quân đội quyết định sẽ tăng cường nỗ lực nhằm hạ bệ các cơ sở của gia tộc Shinawatra.

Tiêu điểm - Tiết lộ mới về chiếc xe có thể được dùng giúp bà Yingluck tẩu thoát (Hình 3).

Camera an ninh ghi lại hình ảnh chiếc xe ở khu vực nhà riêng bà Yingluck hôm 23/8. 

Theo đó, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha và các thành viên nội các đã tới thăm Nakhon Ratchasima, tỉnh vốn được xem là thành lũy của ông Thaksin. Trong chuyến thăm này các nhà lãnh đạo Thái Lan đã thông qua một gói xây dựng cơ sở hạ tầng bao gồm dự án xây dựng đường cao tốc trị giá 33 tỷ baht.

Các dự án xây dựng tuyến đường sắt và đường cao tốc sẽ giúp Chính phủ của ông Prayuth giành lại ảnh hưởng và cải thiện tình hình ở Nakhon Ratchasima. Lâu nay, dường như trong các cuộc đối đầu chính trị chia rẽ ở Thái Lan đều có liên quan đến chênh lệch về kinh tế.

Xem thêm >> Hé lộ chi tiết kế hoạch “cuộc đào tẩu thế kỷ” của bà Yingluck

V.T.H

Hé lộ chi tiết kế hoạch “cuộc đào tẩu thế kỷ” của bà Yingluck

Thứ 7, 02/09/2017 | 13:27
Trong khi có nhiều đồn đoán một thế lực có ảnh hưởng trong chính quyền Thái Lan đã hỗ trợ nữ cựu Thủ Tướng Thái Lan đào thoát khỏi đất nước, Tướng quân đội nước này Chalermchai Sitthisad khẳng định, bà Yingluck đã lên kế hoạch bỏ trốn rất kỹ càng từ lâu trước đó.

Ông Thaksin bất ngờ lên tiếng khi bí mật vẫn bao trùm vụ đào tẩu của bà Yingluck

Thứ 4, 30/08/2017 | 20:38
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra lần đầu lên tiếng công khai kể từ sau khi em gái của ông, bà Yingluck được cho là đào thoát khỏi đất nước hồi tuần trước.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga vẫn nhập 2.000 linh kiện chiến đấu cơ từ 22 quốc gia, bao gồm Mỹ?

Thứ 2, 06/05/2024 | 06:00
Nga đã chi ít nhất 4 tỷ USD vào thiết bị điện tử cho các mục đích quân sự khác nhau, đặc biệt là bảo trì và sản xuất máy bay chiến đấu.

Nga đáp trả bằng 25 cuộc tấn công, Ukraine tổn thất nặng nề

Thứ 2, 06/05/2024 | 10:00
Nga đã triển khai một loạt cuộc tấn công nhằm vào các vị trí phức hợp công nghiệp và quân sự Ukraine. Lực lượng Kiev đã phải chịu những tổn thất nặng nề.

Chính quyền Israel đột kích văn phòng của Al Jazeera

Thứ 2, 06/05/2024 | 09:36
Một quan chức Israel và một nguồn tin từ Al Jazeera cho biết, chính quyền Israel đã đột kích một phòng khách sạn được Al Jazeera sử dụng làm văn phòng tạm thời.

Công du Pháp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mang theo 3 thông điệp

Thứ 2, 06/05/2024 | 11:55
Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ 3 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Pháp.

Mỹ đánh vào điểm yếu trong “pháo đài kinh tế” của Nga

Thứ 3, 07/05/2024 | 06:00
Phép thử tiếp theo sẽ diễn ra vào mùa hè, khi gã khổng lồ LNG Nga Novatek đặt mục tiêu vận chuyển lô hàng đầu tiên từ dự án Artic LNG 2.