Doanh nghiệp Nhà nước được cưng chiều
Giữa năm 2009, UBND huyện Từ Liêm phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng chợ Cầu Diễn và đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico), với tổng diện tích đất lên đến 4.620m2, giá thuê đất 181.000đ/m2. Theo huyện Từ Liêm, thời hạn khởi công của dự án được ấn định là tháng 11/2009 và hoàn công vào tháng 11/2010.
Chợ Cầu Diễn. Ảnh: Công an Nhân dân
Theo đề nghị của Hadico, UBND TP. Hà Nội đã có công văn yêu cầu doanh nghiệp này lập phương án thiết kế sơ bộ về chợ tạm (địa điểm, quy mô xây dựng, bằng bố trí các hộ kinh doanh)... Hà Nội yêu cầu Hadico phải lấy ý kiến của các hộ kinh doanh tại chợ để làm cơ sở trình bày với chính quyền sở tại.
Vào tháng 12/2009, ông Nguyễn Cao Chí, chủ tịch huyện Từ Liêm chính thức quyết định bàn giao chợ Cầu Diễn cho Hdico quản lý, kinh doanh khai thác kể từ 1/1/2010.
Nhưng "dự án" và "doanh nghiệp nhà nước" là hai yếu tố của sự lề mề hết chỗ nói nên, mặc dù “ấn định” cho nhà đầu tư khai thác chợ từ đầu năm 2010, nhưng sau đó 1 năm, tháng 1/2011, Hadico mới đưa ra phương án di chuyển các hộ kinh doanh từ Cầu Diễn về chợ tạm và tái bố trí các hộ kinh doanh sau khi đầu tư xây dựng xong chợ. Hadico cho biết, sau khi đầu tư xây dựng xong chợ mới, các hộ kinh doanh đang có hợp đồng thuê sạp hàng tại chợ Cầu Diễn nếu có nhu cầu sẽ được công ty bố trí cho thuê địa điểm tại chợ mới.
Ép ngược, ép xuôi.
Mặc dù mời tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Cầu Diễn đến bốc thăm để chuyển đến chợ tạm trên đường Hồ Tùng Mậu nhưng các tiểu thương khá bất bình vì Hadico mời họ với số lượng rất hạn chế. "Hadico là DN nhà nước nên đã áp đặt chúng tôi, chúng tôi nói thì gạt phăng đi, không được trình bày hết quan điểm", một tiểu thương cho biết.
“Cuộc họp chưa xong thì anh Chương (ông Hoàng Trọng Chương – phó tổng giám đốc Hadico) tuyên bố giải tán”, trích biên bản của các tiểu thương gửi nhà chức trách.
“Hiện tại chúng tôi không biết chợ mới sẽ xây dựng như thế nào, đến bây giờ vẫn chưa có mô hình, việc quay lại thuê khi chợ mới hoàn thành cũng chưa biết giá cả thế nào”, một tiêu thương, nói.
Luật sư của tiểu thương nói, huyện Từ Liêm đã ép lợi ích của tiểu thương, và trao nó vào tay Hadico. Quyết định của Từ Liêm bàn giao chợ Cầu Diễn cho Hadico quản lý, kinh doanh, hoàn toàn không có dòng chữ nào đề cập đến trách nhiệm của chủ đầu tư đối với hàng trăm tiểu thương như bố trí quay lại chợ mới khi hoàn thành.
Trên Nguoiduatin.vn, chợ Minh Khai, một kịch bản như chợ Cầu Diễn, khi phóng viên "viếng thăm" đột ngột, chợ vắng im lìm như chùa Bà Đanh. Khó có thể nói bà con tiểu thương không buôn bán ở chợ mà có vẻ nhà chức trách đã gây khó cho họ hoặc có vẻ người ta xây chợ hàng chục tỷ đồng để làm cảnh để phục vụ mục đích khác.
Cảnh Kiên