Times: Al-Qaeda đang chuẩn bị một 'đòn chí tử' nhằm vào châu Âu

Times: Al-Qaeda đang chuẩn bị một 'đòn chí tử' nhằm vào châu Âu

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:43
0
Tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã lặng lẽ "hồi phục" và đang chuẩn bị để gây ra một "đòn chí tử" vào châu Âu.

Tờ The Times dẫn nguồn tin trong chính phủ Anh ngày 6/10 đưa tin cho hay, tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã lặng lẽ "hồi phục" và đang chuẩn bị để đánh một "đòn chí tử" vào châu Âu.

Tiêu điểm - Times: Al-Qaeda đang chuẩn bị một 'đòn chí tử' nhằm vào châu Âu

 Các chiến binh Al-Qaeda. Ảnh The Times. 

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon nói rằng Al-Qaeda đã không "bị đánh bại hoàn toàn" và là mối nguy hiểm hiện hữu đối với Vương Quốc Anh và cả châu Âu.

Cựu giám đốc điều hành tại MI6, Nigel Inkster, nói với tờ The Times: "Al-Qaeda đã xây dựng lại, lặng lẽ và chờ đợi vươn lên, chờ đợi để nhìn thấy IS bị hạ gục".

Một nhánh của Al-Qaeda ở Syria là Mặt trận al-Nusra, gần đây đã đổi tên thành Fateh al-Sham, được phương Tây coi là chi nhánh mạnh nhất của tổ chức này đang tích cực lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào châu Âu.

Một chỉ huy cấp cao của nhóm này vừa bị giết trong cuộc không kích của máy bay không người lái Mỹ hồi đầu tuần này. Động thái này cũng có thể thúc đẩy mục tiêu tấn công trả đũa của những kẻ khủng bố.

Ngoài ra, một chỉ huy mới nổi của al-Qaeda, con trai của Osama bin Laden, mới đây đã phát đi thông điệp thách thức sự thống trị của tổ chức IS. Hamza bin Laden hiện đang được cho là 25 tuổi và sống tại Pakistan.

Trước đó, các cơ quan chức năng của Đức đã cảnh báo về số lượng ngày càng tăng của những người Hồi giáo trở về châu Âu từ Syria và Iraq, nơi họ tham gia chiến đấu hỗ trợ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Theo thống kê, có khoảng 6.000 người châu Âu đã tới Syria và Iraq chiến đấu cho IS và khoảng 1/3 số này đã trở về.

Về phần mình, Đức lo ngại rằng trong tương lai gần họ có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố do các chiến binh thánh chiến "con sói đơn độc". Tờ Bild dẫn một báo cáo an ninh mật của chính phủ Berlin cho biết, có nguy cơ cao là các "cảm tình viên" có thể tiến hành các cuộc tấn công khủng bố theo lệnh hoặc thực hiện hành vi bạo lực của riêng chúng do những hành động này rất khó phát hiện.

Theo Bild, báo cáo chính phủ cũng nhấn mạnh rằng, những kẻ khủng bố tại Đức có thể thực hiện một cuộc tấn công "bất cứ lúc nào và trong mọi cách có thể." Những địa điểm có nguy cơ cao là vận tải hàng không và đường sắt; nơi tập trung đông dân cư như chợ, hội chợ và lễ hội.

Hoàng Hải

Mặt trận al-Nusra tuyên bố tách khỏi al-Qaeda

Thứ 6, 29/07/2016 | 17:30
Abu Mohammed al-Jolani, thủ lĩnh của Mặt trận al-Nusra vừa tuyên bố rằng nhóm phiến quân này sẽ tách khỏi al-Qaeda.

Cựu đại sứ Anh: Mỹ 'hợp tác' với Al-Qaeda vì muốn lật đổ Assad

Thứ 3, 07/06/2016 | 15:06
Mỹ sẵn sàng trở thành đồng minh với “kẻ thù không đội trời chung” Al-Qaeda, thông qua chi nhánh của tổ chức này ở Syria bằng cách sử dụng phe đối lập để lật đổ chính phủ Syria.

Nghi phạm al-Qaeda gốc Việt bị kết án 40 năm

Thứ 7, 28/05/2016 | 15:40
Minh Pham, 33 tuổi, bị kết án tại một tòa án ở Manhattan vào thời điểm vài tháng sau khi thừa nhận các cáo buộc phạm tội khủng bố.

Mặt trận al-Nusra tuyên bố tách khỏi al-Qaeda

Thứ 6, 29/07/2016 | 17:30
Abu Mohammed al-Jolani, thủ lĩnh của Mặt trận al-Nusra vừa tuyên bố rằng nhóm phiến quân này sẽ tách khỏi al-Qaeda.

Cựu đại sứ Anh: Mỹ 'hợp tác' với Al-Qaeda vì muốn lật đổ Assad

Thứ 3, 07/06/2016 | 15:06
Mỹ sẵn sàng trở thành đồng minh với “kẻ thù không đội trời chung” Al-Qaeda, thông qua chi nhánh của tổ chức này ở Syria bằng cách sử dụng phe đối lập để lật đổ chính phủ Syria.

Nghi phạm al-Qaeda gốc Việt bị kết án 40 năm

Thứ 7, 28/05/2016 | 15:40
Minh Pham, 33 tuổi, bị kết án tại một tòa án ở Manhattan vào thời điểm vài tháng sau khi thừa nhận các cáo buộc phạm tội khủng bố.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.