Tin nóng thế giới ngày mới 17/11: Tổng thống Trump nói Mỹ có thể không áp thêm thuế với Trung Quốc

Tin nóng thế giới ngày mới 17/11: Tổng thống Trump nói Mỹ có thể không áp thêm thuế với Trung Quốc

Thứ 7, 17/11/2018 | 10:00
0
Tổng thống Trump nói Mỹ có thể không áp thêm thuế với Trung Quốc; Nổ xe buýt ở Zimbabwe, ít nhất 42 người thiệt mạng... là những tin đáng chú ý trong ngày 17/11.

Mỹ bỏ phiếu chống lại nghị quyết lên án Israel tại Liên Hợp Quốc. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố vào ngày 15/11, Mỹ sẽ bỏ phiếu chống lại nghị quyết hàng năm của Liên Hợp Quốc lên án Israel vì sự hiện diện liên tục của nước này trên Cao nguyên Golan.

Trong số các nước bảo trợ cho nghị quyết có Cuba, Saudi Arabia, Venezuela, Zimbabwe và Syria. Nghị quyết được đưa ra bỏ phiếu vào ngày 16/11 trước Ủy ban thứ tư của Liên Hợp Quốc. Trong quá khứ, Mỹ đã bỏ phiếu trắng về nghị quyết này. Tuy nhiên, Haley cho biết năm nay Mỹ sẽ bỏ phiếu chống lại nghị quyết vì nghị quyết "có thành kiến chống Israel, cũng như việc quân sự hóa biên giới Golan của Syria và cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng hơn”.

Tổng thống Trump nói Mỹ có thể không áp thêm thuế với Trung Quốc. Tổng thống Mỹ chưa chấp nhận danh sách các điều khoản để giải quyết căng thẳng thương mại mà Trung Quốc gửi, nhưng có thể không áp thêm thuế.

Tiêu điểm - Tin nóng thế giới ngày mới 17/11: Tổng thống Trump nói Mỹ có thể không áp thêm thuế với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump


"Trung Quốc muốn xây dựng một thỏa thuận. Họ đã gửi một danh sách dài những điều mà họ sẵn sàng làm, nhưng tôi vẫn chưa chấp nhận nó", Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua phát biểu tại Nhà Trắng.

Ông Trump cho biết danh sách gồm 142 mục của Trung Quốc "khá hoàn chỉnh", nhưng có "4 hoặc 5 điều quan trọng đã bị loại bỏ". Khi đề cập tới việc từng đe dọa áp thuế lên tất cả hàng nhập khẩu Trung Quốc còn lại, trị giá khoảng 267 tỷ USD, Trump nói rằng Mỹ "có thể không phải làm điều đó nữa".

Nhà Trắng thua kiện CNN vụ rút thẻ nhà báo. Thẩm phán liên bang Timothy Kelly ngày 16/11 đã yêu cầu Nhà Trắng khôi phục thẻ ra vào Nhà Trắng cho phóng viên CNN Jim Acosta. Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ kiện do CNN gửi lên, Thẩm phán Timothy Kelly nói rằng, việc hạn chế quyền tiếp cận Nhà Trắng của một phóng viên cần tuân thủ một quy trình có sẵn. Thẩm phán cho rằng, quyết định của Nhà Trắng dường như đã vi phạm quyền phóng viên.

Phát biểu bên ngoài tòa án, phóng viên Acosta đã hoan nghênh phán quyết của tòa án và tuyên bố "quay trở lại làm việc". Luật sư của ông Acosta gọi đây là một ngày quan trọng cho giới báo chí và Tu chính án thứ nhất.

Nổ xe buýt ở Zimbabwe, ít nhất 42 người thiệt mạng. Ít nhất 42 người thiệt mạng trong một vụ nổ xe buýt ở Zimbabwe hôm nay 16/11, nghi ngờ do sự cố nổ bình ga. AFP dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Zimbabwe Charity Charamba cho biết: "Tính đến thời điểm hiện tại chúng tôi xác nhận hơn 42 người đã thiệt mạng. Lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường". Trong khi đó, một số hành khách được cho là bị thương nặng và được chuyển vào viện cấp cứu.

Hãng tin Herald dẫn nguồn thạo tin cho biết, vụ tai nạn xảy ra ở Gwanda, tây nam Zimbabwe này có thể là do sự cố nổ bình ga của một trong các hành khách trên xe.

Triều Tiên kêu gọi châu Á-Thái Bình Dương ủng hộ hòa bình liên Triều. Theo Yonhap, ngày 16/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình châu Á-Thái Bình Dương của Triều Tiên, ông Ri Jong-hyok, đã kêu gọi các nước châu Á-Thái Bình Dương tích cực ủng hộ các nỗ lực hòa bình của hai miền Triều Tiên.

Phát biểu tại Hội nghị Quốc tế vì Hòa bình và Thịnh vượng tại châu Á-Thái Bình Dương 2018 diễn ra tại thành phố Goyang, phía Bắc thủ đô Seoul của Hàn Quốc, ông Ri Jong-hyok cho rằng các cuộc gặp thượng đỉnh giữa Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ trong năm nay, cùng với những tuyên bố chung đưa ra sau các cuộc gặp này, đã báo hiệu sự ra đời của kỷ nguyên hòa bình tại khu vực.

Đào Vũ (Tổng hợp)

 

Vụ sát hại nhà báo Khashoggi: 5 nghi phạm đối diện án tử hình

Thứ 5, 15/11/2018 | 21:28
Ngày 15/11, công tố viên Ả Rập Xê Út Shaalan al-Shaalan cho hay 5 trong số 11 nghi phạm bị khởi tố về tội sát hại nhà báo Jamal Khashoggi có thể lãnh án tử hình.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi quốc tế điều tra về cái chết bí ẩn của nhà báo Khashoggi

Thứ 5, 15/11/2018 | 10:42
Một cuộc điều tra quốc tế về vụ sát hại nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi là cần thiết, đồng thời nhắc lại sự kiên quyết của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm xử lý vụ việc, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho hay.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.