Tổng thống Hàn Quốc lên đường tới Triều Tiên dự thượng đỉnh liên Triều. Sáng nay, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đến Thủ đô Bình Nhưỡng để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhằm khôi phục tiến trình đối thoại về phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân Ri Sol-ju ra đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân Kim Jung-sook tại sân bay quốc tế Sunnan ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Người dân Triều Tiên mang theo cờ, hoa chào đón Tổng thống Hàn Quốc tại sân bay.
Trước đó, ngày 17/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh, ông sẽ có cuộc đối thoại thẳng thắn với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba dự kiến diễn ra trong ba ngày (18-20/9) tại Thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên).
Tổng thống Trump tuần sau áp thuế 10% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. "Trong nhiều tháng, chúng tôi đã kêu gọi Trung Quốc thay đổi những hành vi bất công và đối xử công bằng với các công ty Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc đã không thay đổi", ông Trump nói khi tuyên bố áp thuế 10% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 24/9.
Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết mức thuế này sẽ tăng lên thành 25% vào cuối năm 2018, nhằm để các công ty Mỹ có thời gian điều chỉnh chuỗi cung ứng sang một quốc gia khác.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố sẽ đáp trả Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo rằng "nếu Trung Quốc có hành động chống lại nông dân hoặc các ngành công nghiệp khác, chúng tôi sẽ ngay lập tức theo đuổi giai đoạn ba, đó là áp thuế với khoảng 267 tỷ USD hàng Trung Quốc".
Mỹ bắt đầu cuộc tập trận hải quân tại Tây Thái Bình Dương. Theo Sputniknews, ngày 17/9, Hải quân Mỹ cho biết các lực lượng thuộc bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã bắt đầu một cuộc tập trận tại quần đảo Mariana ở phía Tây Thái Bình Dương.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng 15 tàu đổ bộ, hơn 160 máy bay và khoảng 15.000 quân nhân thuộc lực lượng Hải quân, Không quân, Lục quân và Thủy quân lục chiến đã tham gia vào cuộc tập trận này.
Nga lấy làm tiếc trước việc Ukraine hủy bỏ hiệp ước hữu nghị. Theo Tân Hoa xã, ngày 17/9, bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này lấy làm tiếc trước việc Ukraine quyết định hủy bỏ hiệp định Hữu nghị, Hợp tác và Quan hệ đối tác mà hai nước ký kết năm 1997, đồng thời khẳng định Moskva sẽ tìm kiếm cơ hội hợp tác với “các chính trị gia Ukraine có trách nhiệm hơn”.
Trong một tuyên bố, bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Trong một nỗ lực nhằm phục vụ các lợi ích về địa chính trị và tham vọng của nước ngoài, chính quyền Ukraine cho thấy họ sẵn sàng phá hủy những thành tựu được tích lũy trong nhiều năm trời, phá bỏ mối quan hệ được ông cha chúng ta xây dựng cho nhiều thế hệ sau...Cuộc khủng hoảng giữa hai nước chắc chắn sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, rõ ràng Nga phải khôi phục quan hệ với các chính trị gia Ukraine khác có trách nhiệm hơn”.
Iran cam kết bảo vệ dân thường nếu Syria tấn công ở tỉnh Idlib. Theo AFP, ngày 17/9, người phát ngôn bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi cho biết, nước này cam kết bảo vệ dân thường nếu chính quyền Syria triển khai một cuộc tấn công toàn diện nhằm vào tỉnh Idlib, thành trì cuối cùng của phiến quân tại quốc gia Trung Đông này.
Phát biểu với báo giới ở Thủ đô Tehran, ông Ghasemi nói: "Vấn đề nhân đạo mang tầm quan trọng lớn lao đối với chúng tôi. Song song với chính sách đấu tranh chống khủng bố và giành lại sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria, chúng tôi quyết tâm giải quyết vấn đề Idlib mà không gây tổn thương cho người dân”.
Đào Vũ (Tổng hợp)