Tin nóng thế giới ngày mới 21/4: Triều Tiên tuyên bố dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa, hạt nhân

Tin nóng thế giới ngày mới 21/4: Triều Tiên tuyên bố dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa, hạt nhân

Thứ 7, 21/04/2018 | 08:18
0
Triều Tiên tuyên bố dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa, hạt nhân; Mỹ yêu cầu kiểm tra khẩn cấp động cơ máy bay… là những tin đáng chú ý trong ngày 21/4.

Triều Tiên tuyên bố dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa, hạt nhân. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21/4 dẫn tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, Bình Nhưỡng sẽ dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân, cũng như đóng cửa một bãi thử hạt nhân ở miền Bắc đất nước.

Tin nóng thế giới ngày mới 21/4: Triều Tiên tuyên bố dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa, hạt nhân

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo KCNA, phát biểu trong một cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố khi việc trang bị vũ khí hạt nhân đã được thực hiện, Bình Nhưỡng không cần phải tiến hành thêm bất kỳ vụ thử hạt nhân hoặc phóng thử tên lửa tầm trung, tầm xa cũng như tên lửa đạn đạo nào khác.

Tổng thống Nga Putin bày tỏ lời cảm ơn tới Bí thư Cuba Raul Castro. Điện Kremlin thông báo Tổng thống Putin ngày 20/4 đã có cuộc điện đàm với Bí thư thứ nhất ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez.

Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã chúc mừng ông Miguel Diaz-Canel Bermudez được Quốc hội Cuba khóa IX bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba.

Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ ban lãnh đạo Cuba hiện đại hóa nền kinh tế-xã hội. Về phần mình, tân Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez nhấn mạnh chính sách làm sâu sắc mối quan hệ toàn diện với Nga.

Pháp tố cáo Nga và Syria xóa bằng chứng hiện trường ở Douma. Pháp kêu gọi nhà chức trách Syria và đồng minh Nga cho phép các thanh sát viên vũ khí được tiếp cận ngay lập tức địa bàn bị tấn công hóa học, đồng thời cáo buộc Syria và Nga cố tình ngăn cản để xóa bỏ những bằng chứng quan trọng.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 20/4 tuyên bố, các thanh sát viên của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã đến Damascus ngày 14/4 vừa qua phải được đến thị trấn Douma “ngay lập tức và không bị cản trở”.

Tin nóng thế giới ngày mới 21/4: Triều Tiên tuyên bố dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa, hạt nhân (Hình 2).

Đoàn xe của Liên hợp quốc rời khách sạn nơi các thanh sát viên OPCW lưu trú tại Damascus, Syria ngày 18/4 vừa qua. 

Theo ông Le Drian, cho đến thời điểm này, các thanh sát viên của OPCW vẫn chưa được phép có mặt tại địa điểm bị tấn công hóa học ở Douma.

Trong khi đó, công tác điều tra của họ sẽ cần ít nhất 2 tuần để xác định bản chất của tác nhân hóa học đã được sử dụng.

Mỹ yêu cầu kiểm tra khẩn cấp động cơ máy bay. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ra lệnh kiểm tra khẩn cấp các động cơ máy bay CFM56-7B, giống loại đã bị nổ trong chuyến bay của hãng Southwest Airlines khiến một hành khách chết. FAA yêu cầu tất cả động cơ CFM56-7B đã thực hiện từ 30.000 giờ bay trở lên sẽ bị kiểm tra trong vòng 20 ngày. 352 động cơ ở Mỹ và 681 động cơ trên toàn thế giới thuộc diện này.

Mỹ gọi Trung Quốc và Nga là “lực lượng gây bất ổn”. "Một số Chính phủ không thể duy trì an ninh và đáp ứng nhu cầu cơ bản cho người dân trong khi những nước khác chỉ đơn giản là không sẵn sàng làm vậy", quyền Ngoại trưởng Mỹ John Sullivan nói khi công bố báo cáo nhân quyền thường niên của Washington.

"Chẳng hạn, một số nước như Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên đã hàng ngày vi phạm nhân quyền của những người ngay trong biên giới của họ. Họ là lực lượng gây bất ổn", ông nói thêm.

Xem thêm >> Triều Tiên sẵn sàng phi hạt nhân hóa, không yêu cầu Mỹ rút quân?

Đ.V (Tổng hợp) 

Triều Tiên sẵn sàng phi hạt nhân hóa, không yêu cầu Mỹ rút quân?

Thứ 6, 20/04/2018 | 12:46
CNN dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, Triều Tiên đã từ bỏ yêu cầu bấy lâu nay về việc Mỹ cần phải rút quân khỏi Hàn Quốc để đổi lấy phi hạt nhân hóa.

Tin nóng thế giới ngày mới 11/4: Ngoại trưởng Triều Tiên đến Nga, bàn về vấn đề hạt nhân

Thứ 4, 11/04/2018 | 08:19
Hàng chục nghìn người Syria vẫn đang mắc kẹt ở Douma, Ngoại trưởng Triều Tiên đến Nga, bàn về vấn đề hạt nhân… là những tin đáng chú ý trong ngày 11/4.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.