Mỹ thắt chặt trừng phạt Triều Tiên liên quan chương trình hạt nhân
Ngày 24/1, Mỹ đã thắt chặt trừng phạt đối với Triều Tiên liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 9 thực thể, 16 cá nhân và 6 tàu biển mà Washington cáo buộc đã hỗ trợ Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai công ty thương mại đặt trụ sở tại Trung Quốc, có dính líu đến việc xuất khẩu kim loại và nhiều hàng hóa khác trị giá nhiều triệu USD được sử dụng trong ngành công nghiệp vũ khí của Triều Tiên.
Ngoài ra, bộ trên cũng áp đặt trừng phạt đối với các quan chức thuộc Đảng Lao động Triều Tiên đang hoạt động tại Trung Quốc, Nga, khu vực Abkhazia của Gruzia, đồng thời hối thúc ba nước trục xuất các cá nhân này.
Cho đến nay chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên vẫn là muốn siết chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt và tăng cường nỗ lực nhằm ngăn chặn việc buôn bán bằng đường biển của Triều Tiên với các nước khác.
Triều Tiên bất ngờ kêu gọi thống nhất với Hàn Quốc
Triều Tiên ngày 24/1 đã gửi một thông báo hiếm hoi kêu gọi thống nhất với Hàn Quốc song không muốn có sự can thiệp của các quốc gia khác.
Reuters dẫn thông báo của truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, Bình Nhưỡng đã gửi một thông báo hiếm hoi tới “tất cả công dân Triều Tiên ở trong nước cũng như nước ngoài”, kêu gọi họ tiến hành “bước đột phá” để thống nhất liên Triều mà không có sự can thiệp của bên ngoài.
Thông báo nhấn mạnh tất cả người dân Triều Tiên nên “thúc đẩy liên lạc, đi lại, hợp tác giữa Triều Tiên và Hàn Quốc”, đồng thời tuyên bố sẽ “đập tan” tất cả thách thức gây cản trở tiến trình tái thống nhất bán đảo Triều Tiên.
Theo thông báo, căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên là một “rào cản cơ bản” cho việc cải thiện mối quan hệ cũng như triển vọng thống nhất liên Triều. Bình Nhưỡng cho rằng các cuộc tập trận chung với “các thế lực bên ngoài” hoàn toàn không giúp ích cho việc phát triển mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.
Thông báo kêu gọi người dân Triều Tiên nên thúc đẩy động lực để xoa dịu tình hình căng thẳng quân sự và tạo ra bầu không khí hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Bác sĩ Mỹ bị phạt 175 năm tù vì tấn công tình dục
Bác sĩ Larry Nassar, 54 tuổi, đã lạm dụng tình dục khoảng 98 vận động viên Olympic, phần lớn là trẻ em tại thời điểm phạm tội. Nassar là bác sĩ của đội thể dục dụng cụ Mỹ trong 20 năm. Vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic McKayla Maroney là một trong số các nạn nhân của ông ta.
Nassar bị kết án tù tối thiểu là 40 năm và tối đa là 175 năm. Ông ta có 21 ngày để kháng cáo phán quyết. Nassar đang phải chịu án tù 60 năm liên quan đến ấu dâm.
Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm bàn về các vấn đề nóng
Ngoại trưởng Nga Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Tillerson ngày 24/1 đã điện đàm về tình hình Triều Tiên và chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria.
Trong một thông báo, bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, hai quan chức ngoại giao hàng đầu đã nhất trí về sự cần thiết phải tôn trọng các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Triều Tiên, coi đây là cơ chế để thúc đẩy các bên liên quan ngồi vào bàn đàm phán 6 bên bị ngưng trệ từ năm 2010.
Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang có những dấu hiệu tích cực, nhất là sau thông điệp Năm mới của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gợi ý về sự tham dự của Triều Tiên tại Thế vận hội mùa Đông PyeongChang sắp tới tại Hàn Quốc.
Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực tìm cách biến không khí hòa bình này thành một cơ hội để nối lại thương lượng về các tham vọng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, trong đó đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ được coi là có vai trò hết sức quan trọng.
Xem thêm >> Quét tin thế giới cuối ngày 24/1: Thổ Nhĩ Kỳ nói dối về sự hiện diện của IS ở Afrin?
Đ.V (Tổng hợp)