Mỹ ra lệnh trừng phạt mới, Nga tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn. Sau khi bộ Tài chính Mỹ thông qua lệnh trừng phạt áp dụng cho 38 cá nhân và thực thể Nga, bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn đối với động thái này của Mỹ cũng như các hành động chống Nga khác của Washington.
Thông điệp của bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng Moscow không chấp nhận cách đối thoại bằng ngôn ngữ của các lệnh trừng phạt và cảnh báo rằng công việc của hàng ngàn người Mỹ tại các công ty của Nga sẽ bị ảnh hưởng bởi những biện pháp trừng phạt mới của Washington.
“Đương nhiên, chúng tôi sẽ không bỏ qua việc đáp trả cứng rắn cuộc tấn công này và những cuộc tấn công khác nhắm vào nước Nga trong tương lai. Tuy nhiên, trước hết chúng tôi vẫn muốn khuyên Washington nên loại bỏ những ảo tưởng về việc chúng ta có thể nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của các lệnh trừng phạt”, thông cáo báo chí của bộ Ngoại giao Nga có ghi.
Cựu Tổng thống Brazil thương lượng về lệnh bắt đi tù. Luiz Inacio Lula da Silva, cựu Tổng thống 72 tuổi, được ra lệnh tự nguyện trình diện trước 17h ngày 6/4. Tuy nhiên, ông vẫn cố thủ trong trụ sở công đoàn công nhân ngành thép tại Sao Bernardo do Campo mà không bình luận gì khi hạn chót trôi qua. Ông bị kết án tù 12 năm vì tội Tham nhũng.
Các chính trị gia đảng Lao động Brazil của ông cho biết ông sẽ ở lại trụ sở gần Sao Paulo qua đêm và các luật sư đang thương lượng với cảnh sát về thời gian và địa điểm bắt giữ.
Đụng độ mới ở Dải Gaza, 7 người chết. Đụng độ mới nổ ra hôm 6/4 giữa người biểu tình Palestine và lực lượng an ninh Israel dọc biên giới giữa Dải Gaza và Israel, làm ít nhất 7 người chết. Binh sĩ Israel bắn đạn thật vào người Palestine qua hàng rào biên giới, quân đội Israel cho hay. Trong số 7 người chết có 1 thiếu niên, bộ Y tế Palestine tại Gaza thông báo.
Đây là cuộc biểu tình quy mô lớn thứ hai trong vòng một tuần qua. Hamas, phong trào Hồi giáo đã kiểm soát Dải Gaza từ năm 2007, đã kêu gọi tổ chức một chuỗi cuộc biểu tình cho tới ngày 15/5.
Nga bác tin trữ chất độc nghi tấn công cựu điệp viên tại cơ sở quân sự. Nga đã bác bỏ thông tin do truyền thông Anh đăng tải nói rằng chất độc thần kinh nghi được sử dụng để tấn công cựu điệp viên Skripal xuất phát từ một phòng thí nghiệm quân sự của nước này.
Báo The Times (Anh) ngày 5/4 dẫn các nguồn tin an ninh Anh cho biết họ tin rằng chất độc thần kinh Novichok được sản xuất tại một phòng thí nghiệm quân sự trên sông Volga ở thị trấn Shikhany phía Đông Nam Thủ đô Moscow. Trước đó, Anh đã cáo buộc Nga sử dụng Novichok, chất độc thần kinh mà London cho là được sản xuất từ thời Liên Xô, để hạ độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái ông này tại thành phố Salisbury, Anh hôm 4/3. Tuy nhiên, các quan chức Nga khẳng định không có chất độc Novichok nào được lưu trữ tại Shikhany.
“Phòng thí nghiệm này chưa bao giờ thuộc phạm vi công việc của chúng tôi. Tất cả các cơ sở lưu trữ vũ khí hóa học đều được công khai. Shikhany không phải là một trong số các cơ sở đó”, Mikhai Babich, đại diện của Điện Kremlin tại vùng Volga và là cựu Chủ tịch ủy ban quốc gia về giải trừ vũ khí hóa học của Nga, nói với hãng thông tấn Interfax.
Triều Tiên bị nghi thử lò phản ứng hạt nhân giữa lúc căng thẳng hạ nhiệt. Trong báo cáo được công bố ngày 5/4, viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) (Mỹ) cho biết lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm (ELWR) tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên có dấu hiệu hoạt động. “Sau vài năm trì hoãn, Triều Tiên có thể đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm bước đầu lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm (ELWR) tại Yongbyon”, viện nghiên cứu Mỹ cho biết, viện dẫn các hình ảnh chụp từ ngày 30/3/2018.
Các hình ảnh chụp được cho thấy hoạt động xây dựng đã tiếp diễn tại khu vực xung quanh lò ELWR tại Yongbyon và hệ thống bơm nước cung cấp cho hệ thống làm mát thứ hai của lò phản ứng. Hệ thống bơm nước này được đặt cạnh một con sông và hiện tượng nước đổi màu cho thấy nước đã được bơm vào lò phản ứng và chảy từ hệ thống làm mát của lò phản ứng ra sông.
Xem thêm >> Tin nóng thế giới ngày mới 6/4: Anh đã chuyển đề nghị tiếp cận của Nga tới con gái cựu điệp viên
Đ.V (Tổng hợp)