Tổng thống Putin và cái kết không thể bất tuân ở Syria

Tổng thống Putin và cái kết không thể bất tuân ở Syria

Trương Mạnh Kiên
Thứ 3, 30/01/2018 | 18:00
0
Với vị thế người chiến thắng, Nga đã quyết tâm kết thúc cuộc chiến ở Syria theo cách của mình, bất chấp phe đối lập có đồng ý hay không.
Tiêu điểm - Tổng thống Putin và cái kết không thể bất tuân ở Syria

Hội nghị Sochi sẽ là cái kết viên mãn của nhà lãnh đạo Nga Putin.

Tư thế của người chiến thắng

Hơn 1.500 người dân Syria đã được mời đến Sochi tuần trước để tham dự “Hội nghị Đối thoại quốc gia” được tổ chức bởi Nga. Được biết, đó là ý tưởng của Tổng thống Vladimir Putin.

Hội nghị từng bị hoãn đến 3 lần do quyết tâm muốn mời đủ tất cả thành phần đại biểu về Sochi, trong đó gồm tất cả các bên tham gia vào cuộc chiến ở Syria.

Các quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an sẽ tham dự hội nghị, bên cạnh sự có mặt của Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria Staffan De Mistura, cùng một số đại diện trong khu vực như Ai Cập, Jordan, Lebanon và Iraq.

Iran, Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Nga sẽ đảm nhận vai trò bảo lãnh cho tiến trình hòa đàm Astana. Công chúng đang mong đợi cuộc tụ họp tại Sochi là chương cuối cùng kết thúc cuộc xung đột Syria kéo dài suốt 7 năm qua.

Theo Asia Time, hội nghị chắc chắn sẽ là một khoảnh khắc nổi bật của các nhà ngoại giao Nga và chính quyền hợp pháp của Syria, bên được coi là phe chiến thắng. Mặc dù sẽ chưa có bước đột phá ngay lập tức, tuy nhiên, tiến trình đang được diễn ra rất thuận lợi.

Một ban chỉ đạo hội nghị, gồm hai thành viên chính phủ Syria và hai nhân vật từ phe đối lập đã được lập ra. Dự kiến các cuộc thảo luận sẽ kết thúc sớm trước thời gian diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội Syria vào mùa hè tới.

Không có tài liệu nào ở Sochi đề cập đến sự hình thành của một “cơ quan Chính phủ chuyển tiếp với đầy đủ quyền hành pháp” vốn được thống nhất bởi các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại Geneva vào mùa hè năm 2012. Và không có bất kỳ đề cập nào đến việc Tổng thống Syria Bashar al –Assad phải rời bỏ chiếc ghế quyền lực.

Bầu cử Tổng thống sẽ không diễn ra cho đến khi nhiệm kỳ của ông Assad kết thúc vào năm 2021. Moscow, Tehran và Damascus tất cả khẳng định rằng nhà lãnh đạo này có quyền ra tranh cử nhiệm kỳ thứ tư.

Cả ba nước đều tuyên bố khái niệm “Chính phủ chuyển tiếp” có nghĩa là một sự chuyển đổi từ giai đoạn chiến tranh sang hòa bình và chuyển sang bản hiến pháp mới, chứ không phải là “thay đổi chế độ” như phe đối lập Syria yêu cầu từ năm 2011.

Tiêu điểm - Tổng thống Putin và cái kết không thể bất tuân ở Syria (Hình 2).

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch quân sự chống người Kurd ở Afrin, Syria.

Ngay trước hội nghị Sochi, Damascus thẳng thừng bác bỏ đề xuất đưa ra bởi Đặc phái viên Liên Hợp Quốc gợi ý việc chia sẻ quyền lực của Tổng thống và trao quyền lại cho Thủ tướng.

Chính quyền Tổng thống Assad khẳng định sẽ chỉ tham gia vào một tiến trình chính trị vào mỗi thời điểm lãnh thổ Syria tiếp tục được giải phóng khỏi phe đối lập vũ trang và chủ quyền được khôi phục đầy đủ.

Vì nhiều lý do, tất cả các nhóm đối lập chính đã quyết định tẩy chay Hội nghị Sochi. Người Kurd, một thành phần thiết yếu của phe đối lập Syria, đã được yêu cầu rút khỏi cuộc họp theo ý muốn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, vì cáo  buộc có liên quan đến khủng bố.

Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) sẽ vắng mặt tại Sochi, cũng như Lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) đang mải mê trong cuộc chiến với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố chiến lược Afrin, phía Tây sông Euphrates.

Tuy nhiên, bất kể thành phần nào có mặt, Hội nghị Sochi sẽ tiến hành theo đúng kế hoạch. Trái với dự đoán trước đó, Mỹ sẽ không cản trở tiến trình Sochi mà đóng vai trò quan sát viên, như một động thái đồng tình với những gì Tổng thống Putin sắp đặt cái kết ở Syria.

Mỹ cũng sẽ phải "nhường Nga một nước cờ"?

Kể từ khi nắm quyền Nhà Trắng vào đầu năm 2017, Tổng thống Donald Trump ngày càng cho thấy ông ngả theo tầm nhìn của người đồng cấp Putin về Syria.

Washington dường như quan tâm nhiều hơn đến cuộc chiến chống IS, cũng như xóa bỏ tầm ảnh hưởng của Iran thay vì mục tiêu thay đổi chính quyền ở Damascus – điều vốn ngày càng khó khăn hơn sau sự can thiệp quân sự trực tiếp của Nga kể từ tháng 9/2015.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Putin tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Trump đồng ý cho Hội nghị Sochi một cơ hội – lập trường được chia sẻ với các đồng minh Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực.

Nếu Moscow đủ khả năng điều phối để mang lại một cái kết đáng tin cậy cho cuộc xung đột Syria và được ủng hộ bởi cộng đồng quốc tế, Mỹ sẽ không cản trở điều đó. Nhưng nếu không thành công, Mỹ sẽ có cơ hội để phản pháo Điện Kremlin và tự làm theo ý mình.

Hoàng tử tỷ phú Saudi Arabia được trả tự do, tiết lộ về nơi giam giữ bí ẩn

Thứ 2, 29/01/2018 | 15:00
Được trả tự do sau 3 tháng bị giam tại khách sạn xa hoa Ritz-Carlton, Hoàng tử Alwaleed bin Talal lần đầu nói về quãng thời gian ông ở đây.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.