TP.HCM: Hoạt động trở lại, lượng hàng về chợ Bình Điền chưa được 50%

TP.HCM: Hoạt động trở lại, lượng hàng về chợ Bình Điền chưa được 50%

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 10/09/2021 | 15:02
0
Trong đêm thứ hai hoạt động như một điểm trung chuyển hàng hóa, chợ Bình Điền có 14 ô vựa hoạt động, với tổng lượng hàng nhập chợ hơn 40 tấn.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phan Thành Tân, Giám đốc công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền cho biết, chợ bố trí phân luồng giao thông một chiều, các xe tham gia hoạt động tập kết phải có nhật ký hành trình, cài đặt ứng dụng khai báo y tế.

Các tiểu thương đăng ký danh sách lao động với chợ để làm thẻ ra vào (có dán ảnh) nhằm thuận tiện cho công tác quản lý.

Theo kịch bản xử lý khi có các ca mắc Covid-19 của chợ Bình Điền, nếu có hơn 5 ca nhiễm, chợ dừng hoạt động ngay. Thời điểm chưa có dịch bệnh, ở chợ có khoảng 10.000 người đến giao dịch, cao điểm có 20.000 người.

Bình thường ở chợ có 2.000 thương lái, dự kiến nếu tối đa cho phép hoạt động hiện nay cũng chỉ được 50% số thương lái.

Có thể nói, việc khởi động lại hoạt động của chợ Bình Điền là một tín hiệu đáng mừng, dự báo những tiến triển trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Tiêu dùng & Dư luận - TP.HCM: Hoạt động trở lại, lượng hàng về chợ Bình Điền chưa được 50%

Đại diện sở Công Thương TP.HCM làm việc với ban quản lý chợ Bình Điền về phương án hoạt động điểm trung chuyển hàng hóa an toàn, phòng chống dịch.

Trước đó, khối lượng hàng các thương nhân tại chợ Bình Điền đăng ký với công ty là khoảng 150 tấn, bao gồm các ngành hàng thịt heo, thủy hải sản, rau củ quả.

Cụ thể, lượng xe tải ra vào chợ trong đêm 8/9 là 31/58 xe đã đăng ký. Số ô vựa ra bán là 14 ô vựa (1 thịt heo; 3 rau củ quả; 10 thủy hải sản).

Tổng lượng hàng nhập chợ khoảng là 40,8 tấn. Trong đó, thủy hải sản khoảng 19,5 tấn; tồn trữ tại vựa khoảng 1,5 tấn. Rau củ quả khoảng 21 tấn; tồn trữ tại vựa khoảng 2.5 tấn. Và thịt heo khoảng 300kg.

Nhận định về thực tế số lượng hàng hóa thực tế về chợ chưa được một nửa so với dự kiến, ông Tân cho rằng, nguyên nhân là việc đi lại gặp nhiều khó khăn, tâm lý thăm dò thị trường và một số vựa thiếu nhân sự do phải giao hàng  cho mối nên lượng hàng nhập về chợ .

“Điểm tập kết  hoạt động ngày thứ hai nên anh em trong nhóm cũng còn thụ động, số vựa hoạt động ít hơn nhân sự của nhóm nhưng nhóm đã hoàn thành nhiệm vụ được giao”, ông Tân nói.

Báo cáo của sở Công Thương TP.HCM cũng cho biết số liệu về phương thức “đi chợ hộ”. Tổng nhu cầu đăng ký trong ngày 8/9 là 85.882 hộ, tăng 4% (tương đương 3.346 hộ) so với hôm trước.

Sở Công Thương TP.HCM ghi nhận 11/22 địa bàn có nhu cầu đăng ký tăng, bao gồm: Quận 1 (tăng 272 hộ), quận 3 (tăng 111 hộ), quận 5 (tăng 299 hộ), quận 8 (tăng 3.333 hộ), quận 11 (tăng 397 hộ), quận Bình Thạnh (tăng 404 hộ), quận Gò Vấp (tăng 1.911 hộ), quận Phú Nhuận (tăng 97 hộ), huyện Bình Chánh (tăng 839 hộ), huyện Cần Giờ (tăng 136 hộ), huyện Củ Chi (tăng 207 hộ).

Kết quả thực hiện, có 88.338 hộ được cung ứng hàng hóa, tỉ lệ đạt 102,9% số hộ đăng ký. Tỉ lệ vượt 100% (nhưng có xu hướng giảm kể từ ngày 1/9 trở lại đây) chứng tỏ năng lực đáp ứng được tăng cường, nhưng vẫn còn nhiều đơn hàng của các hộ dân chưa được giải quyết kịp thời, phải thực hiện trong các ngày tiếp theo.

Lũy kế từ ngày 23/8 đến 9/9, theo khảo sát của sở Công thương, tổng nhu cầu đặt hàng “đi chợ hộ” trong 2 tuần (từ ngày 23/8 đến 6/9) là 1.943.679 hộ, chiếm 77,24% tổng số hộ dân trên địa bàn thành phố.

Tổng số hộ đã đăng ký “đi chợ hộ” (từ ngày 23/8 đến 8/9) là 1.555.461 hộ, chiếm 61,81% tổng số hộ dân sinh sống trên địa bàn (tỉ lệ tính đến ngày 7/9 là 58,40%).

Tổng số hộ đã được cung ứng hàng hóa là 1.524.374 hộ, tỉ lệ giải quyết đơn hàng đạt 98,0% so với nhu cầu đăng ký.

 

 

 

 

TP.HCM: Lập điểm trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền

Thứ 2, 06/09/2021 | 19:41
Theo phương án mới nhất về điều phối hàng hóa, TP.HCM sẽ thành lập điểm trung chuyển tại chợ đầu mối Bình Điền chứ không phải cho chợ này hoạt động lại.

Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Cà Mau là người giao nước đá chợ Bình Điền

Thứ 4, 07/07/2021 | 12:33
Người đàn ông quê Cà Mau giao nước đá cho các vựa cá tại chợ Bình Điền có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 khi đang cách ly tập trung.

Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 1 ca dương tính Covid-19 liên quan chợ Bình Điền

Thứ 2, 05/07/2021 | 15:38
Trường hợp nhiễm Covid-19 mới ghi nhận ở Bà Rịa – Vũng Tàu là tiểu thương thường xuyên đi lấy hàng ở chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM), đã được cách ly trước đó.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
Cùng chuyên mục

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.