Nhà khoa học TQ cảnh báo hậu quả khủng khiếp tại điểm thử hạt nhân Triều Tiên

Nhà khoa học TQ cảnh báo hậu quả khủng khiếp tại điểm thử hạt nhân Triều Tiên

Trần Danh Tuyên
Thứ 7, 28/10/2017 | 10:10
0
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa đưa ra cảnh báo với Triều Tiên rằng nước này nên tìm một địa điểm mới để thử nghiệm vũ khí hạt nhân để tránh nguy cơ sập bãi thử Punggye-ri.

SCMP dẫn lời các nhà nghiên cứu từ Đại học Bắc Kinh cho hay ngọn núi nơi Triều Tiên thường thử nghiệm vũ khí hạt nhân có nguy cơ bị sập. Nếu điều đó xảy ra, chất thải hạt nhân sẽ chảy sang khu vực gần Trung Quốc.

“Trung Quốc không thể ngồi đó và đợi cho tới khi khu vực đó bùng nổ”, một nhà nghiên cứu Trung Quốc nói.

Quân sự - Nhà khoa học TQ cảnh báo hậu quả khủng khiếp tại điểm thử hạt nhân Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xem một mô hình bom hydro thu nhỏ có khả năng gắn lên tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). 

“Có thể Triều Tiên đã tự nhận thức được rằng khu vực này không thể chịu thêm một vụ thử nào nữa. Nếu họ vẫn muốn tiếp tục thử nghiệm hạt nhân, họ phải thực hiện ở một địa điểm khác”, nhà khoa học nói.

Ông cũng lưu ý rằng các thiết bị của Trung Quốc có thể phát hiện sự rò rỉ hạt nhân, nhưng khi đó đã quá muộn.

Một nhà vật lý học tại Bắc Kinh cho biết, rò rỉ hạt nhân có thể lan ra và ảnh hưởng tới cả một nửa bán cầu.

Punggye-ri là bãi thử hạt nhân của Triều Tiên, ở sâu trong lòng núi Mantap, cách biên giới Trung Quốc khoảng 80km. Tổng cộng Bình Nhưỡng đã thử hạt nhân 6 lần tại địa điểm này.

Lần gần nhất Triều Tiên thử hạt nhân là hôm 3/9, với một quả bom hydro (bom khinh khí, bom H), gây ra vụ nổ khoảng 100 đến 250kiloton và những trận địa chấn, sạt lở ở điểm thử. Vụ thử lần 6 này được xác định mạnh hơn tất cả các vụ thử trước đó cộng lại.

Xem thêm: Nga phản pháo đanh thép kết luận của LHQ về vụ tấn công hóa học Syria

D.T

TT Trump nói Nga làm tổn thương nỗ lực loại bỏ vũ khí hạt nhân Triều Tiên

Thứ 6, 27/10/2017 | 07:00
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề Triều Tiên hơn, nếu Mỹ có quan hệ tốt với Nga.

Tên lửa nhiên liệu rắn – vũ khí chiến lược của Triều Tiên trong tương lai

Thứ 6, 27/10/2017 | 06:00
Các nhà khoa học Triều Tiên vừa thử nghiệm một loại động cơ nhiên liệu rắn vào tuần trước, một nguồn thạo tin của Chính phủ Mỹ về các chương trình tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng nói với tờ The Diplomat.

Tình báo Mỹ tiết lộ vụ thử động cơ tên lửa nhiên liệu rắn của Triều Tiên

Thứ 5, 26/10/2017 | 20:00
Nguồn tin tình báo Mỹ cho hay, có thể Bình Nhưỡng vừa tiến hành một vụ thử động cơ tên lửa nhiên liệu rắn tại thành phố Hamhung ở bờ biển phía Đông nước này.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.