Trả hồ sơ vụ hai cha con gây án vì đi đám cưới không mừng tiền

Trả hồ sơ vụ hai cha con gây án vì đi đám cưới không mừng tiền

Thứ 2, 22/05/2017 | 16:54
0
Nghĩ hàng xóm đi mừng đám cưới con gái mình bằng phong bì rỗng, Mã đến gây sự và “huy động” thêm con trai đến đâm một người trọng thương.

Ngày 22/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Văn Mã (SN 1963, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội Cố ý gây thương tích.

Hồ sơ điều tra - Trả hồ sơ vụ hai cha con gây án vì đi đám cưới không mừng tiền

 Lại tiếp tục hủy án vụ đi đám cưới không mừng tiền.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 10h ngày 8/10/2013, Mã gặp chị Đỗ Thị Hoàn đang ngồi chơi tại nhà bà Lê Thị Phúc (xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Mã dừng xe rồi chửi chị Hoàn vì cho rằng chị này đi ăn đám cưới của con gái mình nhưng bỏ phong bì rỗng ruột. Tức giận, chị Hoàn dùng ca nước đá ném vào mặt của Mã.

Mã liền túm tóc đánh chị Hoàn và nhặt một cục gạch đánh nhiều cái lên đầu của nạn nhân. Nhờ người dân can ngăn nên chị Hoàn chạy thoát. Sau khi thoát được, chị Hoàn nhờ người đi gọi vợ chồng chị Lê Thị Hoa và Nguyễn Công Danh (chị chồng của Hoàn) ra ứng cứu.

Khi chị Hoa và anh Danh đến nơi, Mã tiếp tục đánh chị Hoa. Thấy vợ bị đánh, anh Danh xông vào đánh Mã nhưng cũng bị Mã đánh lại phải bỏ chạy.

Cùng thời điểm này, con trai của Mã là Nguyễn Văn Anh (SN 1990) nghe tin bố bị đánh thì cầm theo một tuýp sắt và một con dao ra hỗ trợ.

Thấy hai cha con Mã hung hăng, chị Hoàn gọi cho chồng đến để giúp sức nhưng cũng bị cha con Mã đánh phải bỏ chạy. Thấy chồng chị Hoàn bị truy đuổi, anh Danh chạy ra can ngăn liền bị cha con Mã đâm nhiều nhát vào người gây thương tích. Người dân đến đưa anh Danh đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết và bị thương tật 13%.

Sau khi gây án, Mã và Anh đều bị công an xã bắt giữ tại chỗ. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Với hành vi nêu trên, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử sơ thẩm lần 1 đã tuyên phạt Mã 6 năm tù và Anh 5 năm tù cùng về tội Giết người. Sau đó, Anh và Mã kháng cáo. TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm lần 1 đã tuyên hủy án, trả hồ sơ giao cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại.

Xử sơ thẩm lần 2, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Mã 4 năm 6 tháng tù, Anh 3 năm tù cùng về tội Cố ý gây thương tích. Mã và Anh có đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay (22/5), Anh đã rút kháng cáo, còn Mã vẫn kháng cáo kêu oan. Theo bị cáo Mã, người đâm anh Danh là Anh chứ không phải Mã, trước đây thương con nên mới nhận tội thay.

Đồng thời, bị cáo Mã cho rằng cơ quan điều tra chưa thực nghiệm hiện trường, lời khai của nhân chứng là phía người bị hại nên không được khách quan, không xác định được con dao gây án.

Đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM cho rằng, vụ án này còn nhiều điểm mâu thuẫn vẫn chưa được làm rõ. Mặt khác, cơ quan điều tra yêu cầu giám định con dao màu đỏ nhưng kết quả giám định con dao gây án lại màu vàng. Vì vậy, đại diện VKSND đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

HĐXX cấp phúc thẩm sau khi nghị án đã nhận định, kết quả giám định không phù hợp với yêu cầu giám định vì vậy cần hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ về VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giám định lại con dao gây án, cũng như xác định rõ ai là người trực tiếp gây ra thương tật cho bị hại.

Công Thư

Phan Hiển – Khánh Thi muốn có thêm con mới chịu làm đám cưới

Thứ 6, 09/12/2016 | 21:47
Đám cưới của cặp “đũa lệch” nổi tiếng Phan Hiển – Khánh Thi đang rất được người hâm mộ mong chờ.

Nở rộ đám cưới siêu vàng, siêu sang, khóc thầm với đám cưới nghèo

Thứ 7, 10/12/2016 | 10:51
Cũng chẳng phải ngẫu nhiên nhà nước có cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Hà Tĩnh: Quan khách ôm nhau bật khóc giữa một đám cưới làng

Thứ 5, 24/11/2016 | 07:19
Cô dâu, chú rể lẫn quan khách cùng ôm nhau bật khóc trong một đám cưới đặc biệt vừa diễn ra tại Hà Tĩnh.

Phan Hiển – Khánh Thi muốn có thêm con mới chịu làm đám cưới

Thứ 6, 09/12/2016 | 21:47
Đám cưới của cặp “đũa lệch” nổi tiếng Phan Hiển – Khánh Thi đang rất được người hâm mộ mong chờ.

Nở rộ đám cưới siêu vàng, siêu sang, khóc thầm với đám cưới nghèo

Thứ 7, 10/12/2016 | 10:51
Cũng chẳng phải ngẫu nhiên nhà nước có cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Hà Tĩnh: Quan khách ôm nhau bật khóc giữa một đám cưới làng

Thứ 5, 24/11/2016 | 07:19
Cô dâu, chú rể lẫn quan khách cùng ôm nhau bật khóc trong một đám cưới đặc biệt vừa diễn ra tại Hà Tĩnh.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.