Trẻ tị nạn Syria 'co ro, tím tái' trong bão tuyết khắc nghiệt

Trẻ tị nạn Syria 'co ro, tím tái' trong bão tuyết khắc nghiệt

Chủ nhật, 15/12/2013 | 14:11
0
Hàng triệu dân tị nạn Syria, đặc biệt là trẻ em, đang chống chọi với bệnh tật và tử thần trong trận bão tuyết tồi tệ nhất Trung Đông trong nhiều thập niên gần đây.

Thế giới - Trẻ tị nạn Syria 'co ro, tím tái' trong bão tuyết khắc nghiệt

Phóng to Cơ quan viện trợ nhân đạo cảnh báo, hàng trăm ngàn trẻ em tị nạn Syria đang phải chống chọi với mùa đông khắc nghiệt nhất trong nhiều thập kỷ gần đây với dép lê và áo phông. Rời bỏ quê hương trong bối cảnh xung đột leo thang, nhiều gia đình chỉ kịp mang theo chút đồ đạc ít ỏi. Ảnh: Washington Post.

Thế giới - Trẻ tị nạn Syria 'co ro, tím tái' trong bão tuyết khắc nghiệt (Hình 2).

Người tị nạn Syria đang sống lay lắt trong những túp lều tạm dành cho người chạy trốn chiến tranh. Những căn lều vải không đủ bảo vệ họ trước bão tuyết và nhiệt độ đóng băng do cơn bão Alexa, trận bão tuyết tồi tệ nhất nhiều thập niên qua, gây ra. Ảnh: Reuters.

Thế giới - Trẻ tị nạn Syria 'co ro, tím tái' trong bão tuyết khắc nghiệt (Hình 3).

Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước bão tuyết Alexa. Nhiệt độ âm khiến trẻ nhỏ dễ mắc viêm phổi hoặc các bệnh chết người liên quan đến đường hô hấp. Roberta Russo, phát ngôn viên của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, cho biết: “Chúng tôi vô cùng quan ngại về ảnh hưởng của đợt lạnh tới tính mạng trẻ em tị nạn”. Ảnh: Reuters.

Thế giới - Trẻ tị nạn Syria 'co ro, tím tái' trong bão tuyết khắc nghiệt (Hình 4).

Theo thống kê chưa đầy đủ, nhiệt độ giảm mạnh khiến 13 trẻ em tị nạn thiệt mạng. Các gia đình sống ở Horm, thành phố miền tây Syria, đang phải chống chọi với mùa đông khắc nghiệt trong tình trạng thiếu điện để sưởi ấm và lương thực. Ảnh: Reuters.

Thế giới - Trẻ tị nạn Syria 'co ro, tím tái' trong bão tuyết khắc nghiệt (Hình 5).

Ở Lebanon và Jordan, cơ quan cứu trợ đang nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo tính mạng cho 2 triệu người tị nạn Syria trước bão tuyết. “Chúng tôi đã làm việc với các bệnh viện và phòng khám trong khu vực mà người tị nạn tá túc, đảm bảo khả năng đối phó trong trường hợp các bệnh về đường hô hấp tăng”, bà Russo cho biết. Ảnh: AFP.

Thế giới - Trẻ tị nạn Syria 'co ro, tím tái' trong bão tuyết khắc nghiệt (Hình 6).

"Chúng tôi đã phát khoảng 255.000 chăn bông và cung cấp nhiên liệu sưởi ấm cho người Syria tị nạn ở riêng Lebanon và cũng đang tạo điều kiện cho hơn 200.000 gia đình tị nạn được mua bếp để sưởi ấm", người phát ngôn Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cho biết. Ảnh: Jordan Times.

Thế giới - Trẻ tị nạn Syria 'co ro, tím tái' trong bão tuyết khắc nghiệt (Hình 7).

Tuy nhiên, những nỗ lực đó chưa đáp ứng đủ một nửa nhu cầu của người tị nạn. Theo ước tính, chỉ 38% người tị nạn Syria tiếp cận đồ viện trợ. Tổ chức Bảo vệ trẻ em cảnh báo, nếu họ không có thêm hàng cứu trợ, cuộc khủng hoảng nhân đạo sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những tháng sắp tới. Ảnh: shelterbox.org.

Cơ quan tị nạn của LHQ hôm 29/11 vừa công bố một bản báo cáo cho thấy số lượng đang lo ngại các trẻ em tị nạn Syria đang phải lớn lên trong các gia đình tan vỡ, không được giáo dục và thậm chí trở thành lao động chính trong gia đình.

Các con số thống kê của cơ quan tị nạn LHQ đã cho thấy đã có hơn 1,1 triệu trẻ em Syria trên khắp thế giới đăng ký tị nạn với UNCHR. Con số này tương đương với 52% tổng số người tị nạn Syria, hiện đạt 2,2 triệu người. Trong số trẻ em tị nạn này, có khoảng 75% là các em nhỏ dưới 12 tuổi.

Cuộc chiến ở Syria cũng để lại những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần đối với trẻ em vô tội. Chỉ tính riêng nửa đầu năm 2013, đã có 741 trẻ em tị nạn Syria phải điều trị các vết thương tại các bệnh viện ở Lebanon. Ngoài ra, còn có hơn 1.000 trẻ em khác ở trại tị nạn Za'atri của Lebanon đã phải điều trị các vết thương do chiến tranh trong suốt hơn một năm trước đó.

Hơn nữa, cuộc khảo sát cũng phát hiện được rằng rất nhiều trẻ tị nạn Syria không được học hành, phải tham gia các công việc lao động nặng nhọc, bất hợp pháp và có một cuộc sống bị cô lập, xua đuổi và bất an.

Cao ủy về Người tị nạn của LHQ, ông António Guterres khi công bố bản báo cáo, đã nhấn mạnh: “Nếu chúng ta không hành động nhanh chóng, một thế hệ trẻ em vộ tội sẽ hứng chịu những hậu quả lâu dài của một cuộc chiến kinh khủng”.

Linh sang (tổng hợp)

Huyền Chip - Hay những lầm tưởng về du lịch bụi

Chủ nhật, 22/09/2013 | 16:16
"Mình biết Huyền Chip từ ngày em ấy chưa nổi tiếng, ngày em vẫn lang thang ở Sài Gòn, ấp ủ một chuyến đi. Lúc đó mình mới tham gia vào trang Couchsurfing, thấy em hay hỏi thông tin travel trên diễn đàn, xin ý kiến từ những traveler khác, những người có nhiều kinh nghiệm đi bụi.

Trẻ em Syria ăn lá cây qua bữa

Thứ 4, 25/09/2013 | 14:41
Save the Children, một tổ chức phi chính phủ về cứu trợ trẻ em quốc tế, hôm 23/9 công bố bản báo cáo cho biết có hơn 4 triệu người Syria, trong đó một nửa là trẻ em, không đủ ăn. Chiến tranh và lạm phát cao là hai nguyên nhân khiến nhiều gia đình không còn đủ khả năng chu cấp bữa ăn cho con cái.

Tuổi thơ bị đánh cắp của trẻ em Syria

Thứ 4, 17/04/2013 | 20:26
Những cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy đã đẩy đất nước Syria chìm vào một cuộc xung đột triền miên, khiến cho dân thường sống trong cảnh sợ hãi và lo lắng. Trẻ em Syria vô tình cũng trở thành nạn nhân của cuộc chiến này.

Thổ Nhĩ Kỳ cấp phép cư trú cho hơn 30.000 người tị nạn Syria

Thứ 5, 26/09/2013 | 16:07
Tuy nhiên giấy phép không công nhận họ là công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Nội chiến Syria: Hơn 11.000 trẻ em bị giết chết

Thứ 2, 25/11/2013 | 20:01
Một báo cáo của nhóm Nghiên cứu Oxford có trụ sở tại London đã trích dẫn những con số do Liên hợp quốc và các tổ chức nhân quyền Syria cho biết, cuộc nội chiến tại Syria đã giết chết 11.420 trẻ em suốt hơn 2 năm qua.

Li - băng: Giá thận người ngày càng rẻ

Chủ nhật, 17/11/2013 | 08:05
Ngày càng nhiều người Syria tị nạn ở Li-băng đang phải bán gan, thận của mình tại chợ đen. Hạ sách để có miếng ăn qua ngày đoạn tháng ấy đi kèm những hiểm nguy rình rập.

Tin nóng: Cháy dữ dội ở Châu Đốc, 12 căn nhà ra tro

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
Cháy dữ dội ở Châu Đốc, 12 căn nhà ra tro/ Kết luận vụ "xe ben đụng vỡ… đập thủy điện"/ Võ sinh gieo mình từ tầng 24 xuống đất/ Chìm thuyền ngoài khơi Somali, 55 người mất tích... là những tin tức đáng chú ý hôm nay.

Huyền Chip - Hay những lầm tưởng về du lịch bụi

Chủ nhật, 22/09/2013 | 16:16
"Mình biết Huyền Chip từ ngày em ấy chưa nổi tiếng, ngày em vẫn lang thang ở Sài Gòn, ấp ủ một chuyến đi. Lúc đó mình mới tham gia vào trang Couchsurfing, thấy em hay hỏi thông tin travel trên diễn đàn, xin ý kiến từ những traveler khác, những người có nhiều kinh nghiệm đi bụi.

Trẻ em Syria ăn lá cây qua bữa

Thứ 4, 25/09/2013 | 14:41
Save the Children, một tổ chức phi chính phủ về cứu trợ trẻ em quốc tế, hôm 23/9 công bố bản báo cáo cho biết có hơn 4 triệu người Syria, trong đó một nửa là trẻ em, không đủ ăn. Chiến tranh và lạm phát cao là hai nguyên nhân khiến nhiều gia đình không còn đủ khả năng chu cấp bữa ăn cho con cái.

Tuổi thơ bị đánh cắp của trẻ em Syria

Thứ 4, 17/04/2013 | 20:26
Những cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy đã đẩy đất nước Syria chìm vào một cuộc xung đột triền miên, khiến cho dân thường sống trong cảnh sợ hãi và lo lắng. Trẻ em Syria vô tình cũng trở thành nạn nhân của cuộc chiến này.

Thổ Nhĩ Kỳ cấp phép cư trú cho hơn 30.000 người tị nạn Syria

Thứ 5, 26/09/2013 | 16:07
Tuy nhiên giấy phép không công nhận họ là công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Nội chiến Syria: Hơn 11.000 trẻ em bị giết chết

Thứ 2, 25/11/2013 | 20:01
Một báo cáo của nhóm Nghiên cứu Oxford có trụ sở tại London đã trích dẫn những con số do Liên hợp quốc và các tổ chức nhân quyền Syria cho biết, cuộc nội chiến tại Syria đã giết chết 11.420 trẻ em suốt hơn 2 năm qua.

Li - băng: Giá thận người ngày càng rẻ

Chủ nhật, 17/11/2013 | 08:05
Ngày càng nhiều người Syria tị nạn ở Li-băng đang phải bán gan, thận của mình tại chợ đen. Hạ sách để có miếng ăn qua ngày đoạn tháng ấy đi kèm những hiểm nguy rình rập.

Tin nóng: Cháy dữ dội ở Châu Đốc, 12 căn nhà ra tro

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
Cháy dữ dội ở Châu Đốc, 12 căn nhà ra tro/ Kết luận vụ "xe ben đụng vỡ… đập thủy điện"/ Võ sinh gieo mình từ tầng 24 xuống đất/ Chìm thuyền ngoài khơi Somali, 55 người mất tích... là những tin tức đáng chú ý hôm nay.
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.