Ian Collins đã đi du lịch đến các đất nước xa xôi trong đó có Saudi Arabia, Pakistan và Libya. Vì vậy, khi có cơ hội đến thăm một trong những những quốc gia bí ẩn nhất trên Trái đất, ông đã sẵn sàng lên đường trong tâm trạng háo hức.
Sinh ra ở Perth, Australia - Collins hiện đang làm việc cho một công ty tư vấn tại Singapore.
"Đối với cá nhân tôi, mục đích của chuyến đi là vì đam mê và tò mò về đất nước, nhưng chủ yếu là cơ hội để tạo nên sự khác biệt", người đàn ông 38 tuổi nói.
Collins có chuyến đi đến Triều Tiên hồi đầu tháng này với đội ngũ các thành viên của Choson Exchange. Đây là chương trình trao đổi kỹ năng kinh doanh cho người Triều Tiên thông qua các hoạt động hội thảo.
Collins không cảm thấy lo lắng gì trong chuyến thăm của mình, mặc dù có những trải nghiệm cũng khiến ông cảm thấy kinh ngạc.
"Giống như bất cứ nơi nào, hay hòa nhập với nền văn hóa và phong tục của họ và tôn trọng bất cứ yêu cầu nào được đưa ra", ông nói.
Theo nhân vật này, thái độ chống Mỹ ở Triều Triên là điều có thể nhận thấy thông qua các bảng hiệu tuyên truyền trên khắp các đường phố.
Tuy nhiên, nếu gác lại mọi mâu thuẫn trên chính trường quốc tế, một trong những điểm nổi bật nhất trong chuyến đi là sự hiếu khách của người Triều Tiên.
Collins được những người bản địa dẫn đi uống bia và karaoke. Dù không hiểu nhiều về ngôn ngữ, họ vẫn có thể giao tiếp với nhau một cách vui vẻ.
Hãng bia Brewery Taedonggang ở Bình Nhưỡng có tới bảy loại khác nhau và rất được người Triều Tiên và du khách ưa chuộng.
Chia sẻ với News.com.au, Collins cảm thấy bất ngờ khi mọi lệnh trừng phạt dường như không có tác động gì nhiều đối với quốc gia châu Á.
"Người dân Triều Tiên rất sáng tạo", ông nói. "Ấn tượng của tôi là họ nghiên cứu và phát minh ra cách có được tất cả mọi thứ". Theo ông, những người Triều Tiên cũng rất cần cù.
Khác với những gì truyền thông phương Tây tuyên truyền, người dân nơi đây đều có công việc nhà nước với mức lương ổn định. Trong khi chính phủ cởi mở hơn với hình thức kinh doanh cá nhân như một cách để thúc đẩy kinh tế nội địa.
Collins cũng nhìn thấy những người dân địa phương bắt đầu được hưởng lợi từ chương trình Choson Exchange.
Ông tìm đến một quán cafe do hai người phụ nữ từng tham gia chương trình này cách đây hai năm trước và nhận thấy họ đang có sự nghiệp kinh doanh rất tốt.
Những người chưa bao giờ đến Triều Tiên thường có quan niệm tiêu cực về đất nước cũng như con người nơi đây. Nhưng theo Collins, cũng như bao người dân ở trên thế giới, họ cũng có một cuộc sống tất bật hàng ngày và có những niềm vui riêng. Hơn tất cả, họ cũng thân thiện chẳng kém ai.
Ở Triều Tiên, người dân thể hiện sự tôn trọng rất lớn đối với các vị lãnh đạo có công lao to lớn đối với đất nước. Những bức tượng của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành hay Kim Jong-il có thể thấy ở bất cứ đâu nơi công cộng.
"Đi vòng quanh bùng binh ở Bình Nhưỡng, bao quanh bức tượng của các nhà lãnh đạo, người tham gia giao thông đi chậm lại như thể hiện sự tôn trọng", nhà tư vấn người Australia nhận xét.
Theo Collins, mặc dù mọi du khách đến nơi đây đều phải kèm với người giám sát, nhóm của ông lại được tự do lựa chọn địa điểm đi chơi hay ăn uống, cũng như lang thang đến một số các cửa hàng bách hóa.
Điều này xuất phát từ nền tảng của sự tin cậy lẫn nhau. Khi thể hiện sự tôn trọng, chủ nhà sẽ tạo điều kiện thoải mái nhất.