Tuyên bố cứng rắn của Trung Quốc với Mỹ về vấn đề Triều Tiên

Tuyên bố cứng rắn của Trung Quốc với Mỹ về vấn đề Triều Tiên

Thứ 6, 14/07/2017 | 15:12
0
"Yêu cầu những người khác làm việc nhưng tự mình không làm là không được. Chỉ đứng nhìn từ đằng xa là không tốt", tuyên bố của Trung Quốc khẳng định.

"Chấm dứt lý thuyết trách nhiệm thuộc về Bắc Kinh"

Tuyên bố mới đây Trung Quốc cho biết đã "quá tải" vì Mỹ gây sức ép trong việc tăng cường trừng phạt Triều Tiên và nói rằng, tất cả các quốc gia liên quan nên làm phần việc của mình để chống lại hoạt động thử tên lửa đạn đạo đang diễn ra ở Bình Nhưỡng và chấm dứt “lý thuyết trách nhiệm thuộc về Bắc Kinh”, theo Sputnik.

Tiêu điểm - Tuyên bố cứng rắn của Trung Quốc với Mỹ về vấn đề Triều Tiên

Triều Tiên đã gia tăng thêm sức mạnh tên lửa đạn đạo, được cho là đủ đe dọa đến nước Mỹ.

Người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc  Cảnh Sảng cho biết, kể từ khi Trung Quốc không chịu trách nhiệm về căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, nhiệm vụ giải quyết vấn đề này không nên chỉ giao cho riêng Bắc Kinh.

Bắc Kinh không hài lòng với các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng, nhưng đổ lỗi cho Washington và Seou gia tăng căng thẳng bằng cách thực hiện các cuộc tập trận dằn mặt Triều Tiên.

"Gần đây, một số người nói về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đã phóng đại và nhấn mạnh đến cái gọi là "lý thuyết trách nhiệm thuộc về Trung Quốc", ông Cảnh Sảng nói trong một cuộc họp báo. "Tôi nghĩ rằng điều này cho thấy sự thiếu kiến ​​thức về vấn đề, hoặc có những động cơ thầm kín đang cố đá quả bóng trách nhiệm sang chỗ khác", ông nói thêm. 

Tổng thống Mỹ "vừa đấm vừa xoa"?

Người phát ngôn Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh đã và đang làm phần việc của mình, nhưng các bên liên quan khác cũng phải cân nhắc đến trách nhiệm của họ.

"Yêu cầu những người khác làm việc, nhưng tự mình không làm là không được. Chỉ đứng nhìn từ đằng xa là không tốt", ông nhận xét. "Lý thuyết trách nhiệm của Trung Quốc về vấn đề hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên có thể dừng lại được rồi".

Dù Bình Nhưỡng vừa phóng thử một tên lửa liên lục địa (ICBM) vào ngày 4/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ít gay gắt hơn đối với Bắc Kinh trong cuộc họp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, trong suốt cuộc nói chuyện, ông bày tỏ sự thất vọng về mối quan hệ ngoại giao, kinh tế của Bắc Kinh với Triều Tiên.

Trong cuộc họp bên lề ở Hamburg, Đức, Tổng thống Trump đã ca ngợi nhà lãnh đạo Tập Cận Bình bằng những lời lẽ tốt đẹp nhất.

"Thật vinh dự khi được quen biết ngài. Chúng ta đã và đang phát triển mối quan hệ tuyệt vời”, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết. Bên cạnh đó, ông Trump đánh giá cao những điều mà đối tác Bắc Kinh đã làm được trong những vấn đề cả  Mỹ và Trung Quốc phải đối mặt ở Triều Tiên.

Quá trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên đã vấp phải những lời cảnh báo. Đặc biệt là sau khi tên lửa Hwasong-14 nước này vừa thử nghiệm được đánh giá có khả năng vươn tói Alaska và có thể là một phần của Bờ Tây nước Mỹ.

Đọc thêm>>> Sức mạnh quân sự của quốc gia khiến máy bay chở TT Putin phải tránh

Quốc Vinh

Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.