Trung Quốc sẽ hỏa thiêu linh cữu ông Lý Khắc Cường

Trung Quốc sẽ hỏa thiêu linh cữu ông Lý Khắc Cường

Thứ 3, 31/10/2023 | 14:06
0
Linh cữu của cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã được chuyển đến thủ đô Bắc Kinh từ Thượng Hải trên một chuyến bay đặc biệt.

Hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã (Xinhua) hôm 31/10 đưa tin rằng linh cữu của cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (Li Keqiang) sẽ được hỏa táng vào ngày 2/11, khi cờ được treo rủ trên khắp đất nước để tưởng nhớ nhà lãnh đạo “xuất sắc” đã dẫn dắt nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong suốt một thập kỷ.

Ông Lý Khắc Cường –  một cựu kinh tế gia và nhà lãnh đạo ủng hộ cải cách, đã giữ chức Thủ tướng Trung Quốc trong 10 năm (2013-2023) trước khi nghỉ hưu vào tháng 3 năm nay, đã qua đời vì một cơn đau tim vào rạng sáng ngày 27/10, hưởng thọ 68 tuổi.

Linh cữu của ông đã được chuyển đến thủ đô Bắc Kinh từ Thượng Hải trên một chuyến bay đặc biệt ngay trong ngày 27/10, Xinhua đưa tin.

“Ông được ca ngợi là một Đảng viên xuất sắc, một người lính cộng sản kiên trung đã được thử thách qua thời gian, đồng thời là một nhà cách mạng vô sản xuất sắc, một chính khách và lãnh đạo của Đảng và Nhà nước”, Xinhua biết hôm 31/10, đề cập đến Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Vào ngày hỏa táng, quốc kỳ sẽ được treo rủ tại Quảng trường Thiên An Môn, Đại lễ đường Nhân dân, Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh cũng như các trụ sở của chính quyền địa phương trên cả nước và các cơ quan đại diện ngoại giao, Xinhua cho biết.

Sự ra đi của ông Lý Khắc Cường là một mất mát to lớn đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc và đất nước, theo cáo phó chính thức được Xinhua đăng tải vào tuần trước.

Minh Đức (Theo Xinhua, Reuters)

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đột ngột qua đời

Thứ 6, 27/10/2023 | 08:36
Ông Lý Khắc Cường đã làm việc dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một thập kỷ kể từ năm 2013, đến khi nghỉ hưu vào tháng 3 năm nay.

Quốc hội Trung Quốc thông qua kế hoạch nhân sự cấp cao

Thứ 6, 10/03/2023 | 09:51
Quốc hội Trung Quốc đã thông qua nhiều chính sách quan trọng, bầu nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt cho nền kinh tế số 2 thế giới.

Ông Lý Khắc Cường tái đắc cử Thủ tướng Trung Quốc

Chủ nhật, 18/03/2018 | 12:13
Quốc hội Trung Quốc hôm nay 18/3 đã bầu ông Lý Khắc Cường tiếp tục giữ chức Thủ tướng Quốc vụ viện nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ ủng hộ gần như tuyệt đối.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.