Theo đường dây nóng của báo Người đưa tin, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1972), trú tại thôn 6A, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) bức xúc cho biết, quyền lợi của gia đình đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một số hộ đã lấn chiếm đất đi chung ngay trước cổng nhà chị.
Điều đáng nói hơn, sự việc xảy ra đã gần 2 năm nay, gia đình nhiều lần gửi đơn cầu cứu các cấp chính quyền từ thôn, xã, huyện nhưng các cơ quan chức năng vẫn không giải quyết. Điều này khiến việc đi lại của gia đình bị ảnh hưởng, việc làm ăn buôn bán bị ngưng trệ.
Mặc dù đã nhiều lần cầu cứu nhưng chính quyền vẫn "làm ngơ"?
Theo đó, vào năm 2004, chị Hoa nhận chuyển nhượng của ông Trương Công Tấn một mảnh đất. Năm 2010, gia đình chị Hoa đã làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và đã được UBND huyện Diễn Châu cấp giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất (CN QSDD) số BC371065 ngày 18/10/2010.
Mảnh đất này có diện tích 213 m2. Trong đó đất ở nông thôn 100 m2, đất nông nghiệp 113 m2 (đất có nguồn gốc từ đất vườn). Căn cứ vào sơ đồ của mảnh đất thể hiện trong giấy CN QSDD thì gia đình chị Hoa có một ngõ chung với 5 gia đình sử dụng.
Đơn đề nghị lấy lại ngõ chung của chị Hoa
“Thửa đất mà tôi mua có phía đông giáp con đường của xóm, con đường này là lối đi của 6 hộ gia đình, nhưng hiện nay các gia đình đã lấn chiếm nên gia đình tôi không có đường để đi nữa. Tôi đã nhiều lần trực tiếp đến yêu cầu các hộ trả lại đất cho ngõ chung nhưng không có kết quả”, chị Hoa cho biết.
Vì thế, gia đình chị Hoa phải sử dụng lối đi theo hướng thẳng QL1A, giờ chị Hoa có nhu cầu làm nhà và mở lối đi như cũ nhưng đã bị gia đình ông Bắc xây tường chắn lối.