Tỷ phú Hoàng Kiều rớt top, ông chủ VinFast thăng hoa trong nhóm giàu nhất thế giới

Tỷ phú Hoàng Kiều rớt top, ông chủ VinFast thăng hoa trong nhóm giàu nhất thế giới

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 5, 04/10/2018 | 10:34
0
Trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ vừa được tạp chí Forbes công bố, người tình cũ của Ngọc Trinh rớt top, trong khi đó tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng gần 300 bậc so với 1 năm trước.

Tỷ phú Hoàng Kiều rời Forbes 400

Nhờ những diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán, danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ (Forbes 400) xác định giá trị tài sản tối thiểu để được công nhận là 1 trong 400 người giàu nhất thế giới cũng tăng lên.

Cụ thể, mức tối thiểu là 2,1 tỷ USD, cao hơn năm ngoái 100 triệu USD.

Không đáp ứng được điều kiện trên, cựu người tình của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh - tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều đã phải rời Forbes 400 sau 3 năm liên tục góp mặt.

Ông Hoàng Kiều, 74 tuổi, hiện có tài sản 1,6 tỷ USD, xếp hạng 1.439 (ghi nhận tại thời điểm ngày 3/10/2018).

Tài chính - Ngân hàng - Tỷ phú Hoàng Kiều rớt top, ông chủ VinFast thăng hoa trong nhóm giàu nhất thế giới

Giá trị tài sản của tỷ phú Hoàng Kiều trên Forbes ngày 3/10/2018 (nguồn: Forbes).

Ông Hoàng Kiều sinh ra tại Việt Nam, sang Mỹ định cư năm 1975, hiện sống ở Westlake Village, bang California.

Năm 1980, ông thành lập công ty Rare Antibody Antigen Supply (RAAS) và bắt đầu mua các trung tâm huyết tương khác trên khắp nước Mỹ. Năm 1987, ông hợp tác với trung tâm Huyết học Thượng Hải, thành lập Shanghai RAAS Blood Products một năm sau đó.

Ông hiện là Phó chủ tịch Shanghai RAAS Blood Products, sở hữu 35% cổ phần. Công ty được niêm yết trên sàn Thâm Quyến, Trung Quốc.

Tỷ phú Hoàng Kiều lần đầu gia nhập Forbes 400 năm 2015, xếp thứ 149 với giá trị tài sản 3,8 tỷ USD.

Năm 2017, tỷ phú Hoàng Kiều đứng thứ 278 với giá trị tài sản 2,9 tỷ USD. Trong danh sách tỷ phú thế giới do Forbes công bố tháng 3/2018, ông sở hữu tài sản 2,8 tỷ USD, xếp thứ 859.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng hạng nhờ VinFast

Cũng tại danh sách Forbes 400, tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng – người giàu nhất Việt Nam đang sở hữu khối tài sản trị giá 6,7 tỷ USD, xếp hạng 236 trong số những người giàu nhất thế giới.

Tài sản của ông Vượng được ghi nhận là vừa tăng thêm khoảng 130 triệu USD trong ngày VinFast ra mắt 2 mẫu xe ôtô tại Paris Motor Show. Vào ngày này (2/10), cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup đã tăng 3,6% giá trị.

Sở hữu trực tiếp hơn 876 triệu cổ phiếu VIC (27,45% vốn công ty), tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có thêm hơn 3.000 tỷ đồng tài sản trên sàn chứng khoán.

Tài chính - Ngân hàng - Tỷ phú Hoàng Kiều rớt top, ông chủ VinFast thăng hoa trong nhóm giàu nhất thế giới (Hình 2).

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người giàu thứ 236 trên thế giới với khối tài sản 6,7 tỷ USD.

Hiện tại, ông Vượng vẫn là người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản chỉ tính riêng từ cổ phiếu đã lên tới gần 90.000 tỷ đồng.

Có thể thấy, thứ hạng của ông Vượng đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây, tỷ lệ thuận với những thành tựu mới của vị tỷ phú 50 tuổi này: Khánh thành tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 ở TP.Hồ Chí Minh hồi giữa năm 2018, sự kiện ra mắt ô tô Việt Nam đầu tiên VinFast tại Paris hôm 2/10…

Thời điểm tháng 11/2017, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng ở mức 4,2 tỷ USD, xếp thứ 490 trong danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes xếp hạng.

Thời điểm tháng 3/2018, ông Vượng có tài sản gần cán mốc 6 tỷ USD, xếp hạng 309.

Nóng: 2 chiếc xe VinFast đã cập bến sân khấu lớn Paris Motorshow 2018!

Chủ nhật, 30/09/2018 | 12:57
Chỉ còn hơn 48 giờ nữa, triển lãm ô tô hàng đầu thế giới – Paris Motorshow 2018 sẽ chính thức mở cửa. Trước giờ G, 2 mẫu xe “bằng xương bằng thịt” của VinFast đã xuất hiện và được giữ kín trong khu triển lãm chờ đến màn ra mắt trước hàng triệu công chúng quốc tế.

Vinhomes lên sàn, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm hàng trăm tỷ đồng

Thứ 5, 17/05/2018 | 15:40
Chỉ sau 15 phút đầu tiên lên sàn, cổ phiếu VHM của công ty CP Vinhomes đã tăng trần 20%, đạt mức 110.500 đồng/cổ phiếu, khiến cho tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gia tăng hàng trăm tỷ đồng.

Cầm 6 tỷ USD trong tay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có "tiền cao hơn núi"

Thứ 6, 23/03/2018 | 17:30
Chỉ trong vòng 3 tuần, tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiếm thêm 1,7 tỷ USD, nâng tổng tài sản cán mốc 6 tỷ USD - tương đương gần 137 nghìn tỷ đồng.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Nâng cấp chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử để ngăn vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng Hóa đơn điện tử để ngăn chặn vi phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Một cổ phiếu nhà Vingroup trở thành đầu tàu dẫn dắt thị trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Mã VIC dẫn đầu đà tăng của thị trường khi đóng góp 2,3 điểm vào chỉ số sau buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với nhiều thông tin tích cực

Hệ thống KRX chưa thể vận hành vào ngày 2/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Theo UBCKNN, hiện chưa có biên bản nghiệm thu tổng thể giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thụ hưởng nên KRX chưa thể vận hành chính thức vào ngày 2/5/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Lăng kính chứng khoán 26/4: Ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
VN-Index sẽ rung lắc trong thời gian tới khi gặp kháng cự gần nhất ở 1.211 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu cũng như ưu tiên bảo toàn vốn.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.