Năm 1994, ngôi sao bóng bầu dục nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ O.J.Simpson bị buộc tội giết chết vợ cũ Nicole Brown Simpson cùng tình địch Ronald Goldman. Dù tòa án dân sự Mỹ tìm được bằng chứng có sự liên quan của O.J.Simpson nhưng rốt cuộc, anh vẫn được xử trắng án.
Tuy nhiên, đến năm 2007, O.J một lần nữa phải đứng trước vành móng ngựa vì tham gia hàng loạt các vụ cướp có vũ trang ở Las Vegas. Không phải ngẫu nhiên mà người ta so sánh sự kiện Oscar Pistorius bắn chết người tình giống như “vụ án thế kỷ” gây chia rẽ nước Mỹ của O.J.Simpson.
Bởi cả hai cùng xuất thân tình hoản cảnh khó khăn, vươn lên thành biểu tượng thể thao và phải chăng, do không thích nghi được với sự nổi tiếng, giàu có nhanh chóng từ đói nghèo nên những O.J hay Pistorius đã có những hành vi lệch lạc?
Oscar Pistorius trong phiên tòa
Đó cũng là nguyên nhân lý giải cho hành động giết người tình một cách man rợ của thủ môn Flamengo, Bruno Fernandes (phanh thây người tình cho chó ăn để phi tang) vào năm 2010.
Bí hiểm hơn cả là vụ ngôi sao bóng bầu dục Mỹ, Jovan Belcher của đội Kansas City Chiefs. Đầu tháng 12/2012 vừa qua, Belcher đã bắn chết cô bạn gái Kasandra Perkins ở nhà riêng, sau đó “kẻ thủ ác” đi tới thẳng sân tập của đội Kansas City Chiefs, đứng trước mặt đồng đội và HLV Romeo Crennel nói lời xin lỗi trước khi dùng chính khẩu súng đó tự sát bằng một viên đạn vào đầu.
Khác với đời tư phức tạp của những O.J, Oscar Pistorius hay Bruno Fernandes, Jovan Belcher được đánh giá là chàng trai hiền lành, sống mẫu mực và thương yêu vợ con. Thế nên, khi kẻ thủ ác cũng đi theo nạn nhân, người ta chỉ còn cách đổ lỗi cho sức ép về thành tích thi đấu, cho hội chứng stress thường thấy ở những VĐV nổi tiếng.
Ngoài ra, người ta cũng nhắc tới chấn thương mãn tính ở não thường gặp ở các VĐV có tên “Chronic traumatic encephalopathy” (CTE), một căn bệnh nan y gây ra tổn thương ở não khiến con người bùng nổ các cơn giận dữ và suy nhược không thể kiềm chế.
Theo Bóng đá cuộc sống