Video: “Hung hăng” nhả đạn xuống Syria, tên lửa Israel bị bắn hạ trong phút chốc

Video: “Hung hăng” nhả đạn xuống Syria, tên lửa Israel bị bắn hạ trong phút chốc

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 23/07/2021 | 12:58
0
Nga cho biết cả 4 tên lửa do máy bay chiến đấu của Israel bắn vào tỉnh Homs, Syria đã bị quân đội Syria bắn hạ bằng hệ thống phòng không 'Buk' do Nga sản xuất.

Theo Sputnik, theo tiết lộ của quân đội Nga, cả 4 tên lửa do máy bay chiến đấu của Israel bắn vào tỉnh Homs của Syria đầu ngày thứ Năm đã bị quân đội Syria bắn hạ bằng hệ thống phòng không 'Buk' do Nga sản xuất.

Hai máy bay phản lực F-16 của Israel đã bắn tên lửa dẫn đường từ không phận Lebanon lúc khoảng 01:11 (giờ địa phương) hôm thứ Năm.

"Tất cả bốn tên lửa đã bị các đơn vị phòng không Syria đang làm nhiệm vụ, sử dụng hệ thống Buk-M2E do Nga sản xuất phá hủy ", trung tâm Hòa giải Nga về các vấn đề ở Syria cho biết trong một tuyên bố. Video và hình ảnh về vụ đánh chặn đã được lan truyền trên mạng xã hội.

Đài truyền hình Nhà nước Al-Ikhbariya của Syria đưa tin Israel đã phóng tên lửa tấn công quận Al-Qusayr ở Homs từ không phận Liban, gây ra một số thiệt hại về vật chất.

Tiêu điểm - Video: “Hung hăng” nhả đạn xuống Syria, tên lửa Israel bị bắn hạ trong phút chốc

Syria tuyên bố các cuộc không kích của Israel xảy ra cùng lúc với các cuộc tấn công của phiến quân. 

Đây là cuộc tấn công thứ hai của Israel nhằm vào Syria trong tuần này diễn ra đúng dịp kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo.

Hôm thứ Ba, bốn máy bay phản lực của Israel đã bắn tám tên lửa vào tỉnh Aleppo, tấn công một cơ sở nghiên cứu khoa học ở thị trấn Safira. Tuy nhiên, 7 trong số 8 chiếc đã bị các đơn vị phòng không Syria sử dụng hệ thống vũ khí Buk-M2 và Pantsir-S bắn hạ, người đứng đầu trung tâm Hòa giải, Chuẩn Đô đốc Vadim Kulit, cho biết.

Với cuộc tấn công hôm thứ Ba, các máy bay phản lực của Israel đã xâm nhập không phận Syria qua khu vực At-Tanf ở biên giới Jordan, do quân đội Mỹ kiểm soát, trung tâm Hòa giải cho biết.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Syria trong nhiều năm. Tel Aviv nói rằng đây là một biện pháp tự vệ nhằm vào các mục tiêu "Iran" ở nước này.

Damascus đã phản đối các cuộc tấn công, gọi đây là hành động gây hấn. Đầu tháng này, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cùng lên án các cuộc tấn công “liên tục” của Israel là vi phạm “luật pháp quốc tế, luật nhân đạo quốc tế, chủ quyền của Syria và các nước láng giềng”.

Chính quyền Israel duy trì sự hiện diện quân sự lớn và sử dụng làm bệ phóng cho các cuộc tấn công vào lãnh thổ Syria.

Các cuộc tấn công bắt đầu gia tăng đáng kể về quy mô và tần suất sau năm 2011, khi Syria rơi vào vòng vây của khủng bố tràn lan cũng như những phức tạp do sự tham chiến của nhiều nước ngoài vào cuộc nội chiến của quốc gia Trung Đông này.

Tel Aviv tuyên bố rằng các cuộc tấn công của họ nhằm vào các phong trào của Hezbollah. Tuy nhiên, trong vô số lần, các cuộc không kích nhắm vào lực lượng tăng cường thuộc về quân đội Syria và các đồng minh.

Bộ Ngoại giao Syria cáo buộc Israel liên kết với "những kẻ khủng bố" như tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng hay chi nhánh cũ của al-Qaeda Hayat Tahrir al-Sham (HTS), trước đây được gọi là Jabhat al-Nusra.

Syria vẫn đang bị cuốn vào cuộc nội chiến kéo dài một thập kỷ chống lại các lực lượng nổi dậy trong nước, bao gồm HTS ở tỉnh Idlib phía tây bắc và các nhóm quân đội Syria tự do do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, các cuộc tấn công của Israel xảy ra cùng lúc với cuộc đấu tranh chống lại các nhóm nổi dậy của Syria. Các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đang kiểm soát các vùng nông thôn của Aleppo và giao tranh dữ dội ở Idlib đang diễn ra. Chính phủ Syria và lực lượng người Kurd cũng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ cắt nguồn nước tới khu vực, bao gồm cả Hasakah.

Syria nhiều lần cáo buộc Israel gây ra thương vong và có một số hoạt động liên quan tới phiến quân, khủng bố. Các thuyết âm mưu về việc Israel nâng đỡ IS cũng rất phổ biến trong khu vực, đặc biệt ở những người ủng hộ chính phủ Syria.

Tiêu điểm - Video: “Hung hăng” nhả đạn xuống Syria, tên lửa Israel bị bắn hạ trong phút chốc (Hình 2).

 

Tag: Nga Syria

Một người thiệt mạng, Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích dữ dội tại Syria

Thứ 6, 23/07/2021 | 09:18
Máy bay của Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã phóng tên lửa vào nơi trú ẩn của khủng bố. Cuộc không dữ dội này là để trả đũa cho hành động cả gan tấn công trước đó của IS.

Nga dồn dập không kích sát “tiền đồn” của Thổ ở Syria, cú đáp trả khốc liệt?

Thứ 5, 22/07/2021 | 20:30
Máy bay chiến đấu của Nga đã nhắm mục tiêu vào thị trấn al-Barah ở Jabl al-Zawiyah, Syria để triển khai ba cuộc không kích.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.