VKS xin lỗi công khai lái tàu bị oan trong tai nạn cầu Ghềnh

VKS xin lỗi công khai lái tàu bị oan trong tai nạn cầu Ghềnh

Võ Công Thư
Thứ 4, 30/08/2017 | 14:20
0
Bị bắt giam gần 1 năm, lái chính tàu SE2 được xác định oan sai nên sau đó được tại ngoại, bồi thường và xin lỗi công khai.

Sáng 30/8, VKSND TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi xin lỗi công khai ông Nguyễn Văn Túy (SN 1967, ngụ tỉnh Bình Dương) tại Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn.

Ông Túy nguyên là lái chính tàu SE2 trong vụ tai nạn đường sắt ở cầu Ghềnh (TP.Biên Hòa) năm 2011 làm 2 người chết, 22 người bị thương.

Buổi xin lỗi có sự tham gia của đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai, VKSND TP.Biên Hoà, cùng đại diện Công an TP.Biên Hoà, ban Giám đốc Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn và ông Tuý.

Pháp luật - VKS xin lỗi công khai lái tàu bị oan trong tai nạn cầu Ghềnh

Ông Túy tại buổi xin lỗi công khai sáng 30/8.

Tại buổi xin lỗi công khai, đại diện VKSND TP.Biên Hoà cho biết, để kịp thời phục hồi danh dự cho người oan sai, căn cứ luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và biên bản làm việc giữa ông Tuý, VKSND TP.Biên Hoà tổ chức xin lỗi, cải chính công khai đối với ông Tuý liên quan đến vụ tai nạn đường sắt ở cầu Ghềnh (TP.Biên Hòa) vào năm 2011.

Phó Viện trưởng VKSND TP.Biên Hoà – ông Danh Huệ đại diện VKS thừa nhận những sai sót, thừa nhận khuyết điểm và xin chịu trách nhiệm.

“Chúng tôi biết những thiệt hại vật chất và tinh thần đến hôm nay không ai có thể bù đắp và hiểu được bằng chính bản thân ông và gia đình. Chúng tôi biết rằng, những lời xin lỗi của VKSND TP.Biên Hoà hôm nay chỉ là sự bù đắp vô cùng nhỏ bé... 

Chúng tôi rất mong ông và người thân của ông chấp nhận lời xin lỗi của VKSND TP.Biên Hoà. Về phía VKS sẽ nâng cao trách nhiệm và thận trọng trong quá trình công tác, để không gây oan sai cho bất cứ công dân nào”, Phó Viện trưởng VKSND TP.Biên Hoà phát biểu tại buổi xin lỗi.

Ông Huệ cũng cho biết, sau buổi xin lỗi này, VKSND TP.Biên Hoà sẽ chủ động đăng báo Thanh Niên 3 kỳ liên tiếp và chủ đồng bồi thường cho ông Tuý. 

Phát biểu ý kiến của mình, ông Túy cho rằng, ông ghi nhận sự thành ý của VKSND TP.Biên Hòa nhưng cách giải quyết của VKS là chưa thấu tình đạt lý.

“Đáng lẽ buổi xin lỗi này phải diễn ra ngay sau đình chỉ bị can chứ không phải mãi đến giờ tôi mới được xin lỗi. Về số tiền 320 triệu đồng mà VKSND TP.Biên Hòa sẽ bồi thường cho gia đình tôi là chưa thỏa đáng, không tương xứng với những tổn thất mà bản thân tôi và gia đình phải gánh chịu trong suốt thời gian qua”, ông Túy bức xúc.

Theo nội dung vụ việc, vào ngày 6/2/2011, ông Túy được phân công lái tàu SE2 đi từ ga Sài Gòn đến ga Mương Mán (tỉnh Bình Thuận) cùng với phụ lái là ông Nguyễn Xuân Phú (SN 1964 ngụ quận 9).

Khi tàu đi đến cách cầu Ghềnh khoảng 1km, thấy tín hiệu đèn xanh (cho phép được đi tiếp), ông Túy tiếp tục cho tàu chạy. Khi tàu còn cách cầu Ghềnh khoảng 100m, ông Túy thấy có ánh đèn ô tô chiếu ngược lại nên đã kéo thắng ở cấp độ khẩn cấp (cấp độ cao nhất - PV) nhưng tai nạn vẫn xảy ra làm 2 người chết và 22 người bị thương.

Sau đó, ông Túy bị bắt giam và truy tố về hành vi Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt.

Sau gần 300 ngày bị bắt tạm giam, ngày 11/11/2011, ông Túy được cho tại ngoại. Ngày 11/3/2016, ông Túy nhận được quyết định đình chỉ bị can của VKSND TP.Biên Hòa. Từ đó, ông Túy làm đơn kiện VKSND TP.Biên Hòa ra TAND thị xã Thuận An (nơi ông Túy cư trú) đòi bồi thường vật chất 2,4 tỷ đồng.

Tháng 2/2017, TAND tỉnh Bình Dương xét xử phúc thẩm buộc VKSND TP.Biên Hòa bồi thường số tiền hơn 322 triệu đồng cho ông Túy. Ngoài ra, VKSND TP.Biên Hòa phải thực hiện xin lỗi công khai tại nơi làm việc của ông Túy và cơ quan truyền thông.

 Phụ lái tàu SE2 cũng được bồi thường sau khi bị bắt giam oan cùng ông Túy

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 29/8, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ ông Nguyễn Xuân Phú (SN 1964, phụ lái tàu SE2) kiện bị đơn là VKSND TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) yêu cầu bồi thường 1,78 tỷ đồng.

Theo đó, HĐXX TAND TP.HCM căn cứ vào tài liệu của vụ án và các quy định của luật bồi thường Nhà nước, đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của ông Phú bao gồm chi phí đi lại khiếu nại trong quá trình điều tra, truy tố, chi phí gia đình thăm nuôi quá trình ông Phú bị tạm giam đã tuyên buộc VKSND TP.Biên Hòa phải bồi thường cho ông Phú gần 503 triệu đồng, tăng gần 154 triệu đồng so với bản án sơ thẩm của TAND quận 9 vào ngày 31/5/2017 trước đó.

Phụ lái tàu hỏa vụ tai nạn cầu Ghềnh được bồi thường

Thứ 4, 31/05/2017 | 20:01
Được bồi thường 349,2 triệu đồng sau gần 300 ngày bị giam oan, phụ lái tàu trong vụ tai nạn cầu Ghềnh vẫn không đồng ý mức bồi thường này.

Truy tố chủ tàu và lái tàu tông sập cầu Ghềnh

Thứ 7, 04/03/2017 | 11:41
Viện KSND TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố chủ tàu và lái tàu trong vụ sà lan đâm sập cầu Gềnh ngày 26/3/2016.

Xử phúc thẩm vụ cầu Ghềnh: Lái tàu không đồng ý mức bồi thường

Thứ 5, 16/02/2017 | 17:26
Không chấp nhận mức bồi thường oan sai trong vụ tai nạn giữa tàu hỏa và ô tô trên cầu Ghềnh, nguyên đơn tiếp tục khởi kiện vụ án lên cấp phúc thẩm.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.