Vụ Việt Á: Cựu Bí thư Hải Dương bị đề nghị 5-6 năm tù

Vụ Việt Á: Cựu Bí thư Hải Dương bị đề nghị 5-6 năm tù

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 2, 08/01/2024 | 11:20
0
Cựu Bí thư tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị VKS đề nghị 5-6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sáng ngày 8/1, toàn xét xử đại án Việt Á bước vào phiên luận tội. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, VKS đề nghị mức án với các bị cáo. Theo đó, bị cáo Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư tỉnh Hải Dương) bị đề nghị mức án 5-6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Sáng 4/1, tại phần xét hỏi đại án Việt Á, bị cáo Thăng cho hay, trong lần dự Đại hội Đảng XIII, bị cáo đã gặp bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ y tế). Lúc đó, Long giới thiệu Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á) về Hải Dương chống dịch, lúc này Hải Dương đang bùng dịch lần 3 với quy mô lớn.

Hồ sơ điều tra - Vụ Việt Á: Cựu Bí thư Hải Dương bị đề nghị 5-6 năm tù

Các bị cáo tại toà. 

“Tuy nhiên, bị cáo đáp lại, vấn đề này phải họp thường vụ xem xét. Tiếp đó, bị cáo trao đổi với Giám đốc Sở y tế Phạm Mạnh Cường, Cường nói “được vậy thì tốt quá”. Bị cáo nghĩ ông Long là người đứng đầu ngành y tế lại giới thiệu nên rất tin tưởng”, bị cáo giải thích lý do Việt được vào Hải Dương chống dịch.

HĐXX hỏi: Tại sao Việt có mặt trong cuộc họp thường trực của tỉnh uỷ, điều này có đúng thông lệ thành phần không?

Bị cáo đáp: Trong bối cảnh dịch căng thẳng, cần huy động sức mạnh tổng thể, Việt Á lại là đơn vị chống dịch nên bị cáo nghĩ trong hoàn cảnh đó Việt tham dự là hợp lý. Nhưng bị cáo không mời và không biết ai đã mời Việt tham dự.

HĐXX hỏi: Bị cáo có tác động nào giúp Việt Á hay không?

Bị cáo Thăng đáp, trong cuộc họp online từ Hà Nội có chỉ đạo giao UBND tỉnh khẩn trương làm các hợp đồng với Việt Á, vì tình hình dịch căng thẳng. Điều này xuất phát từ thực tiễn, dịch bệnh bùng phát mạnh, những đoàn từ Trung ương cử về chưa đáp ứng hết được việc xét nghiệm lấy mẫu.

Về việc nhận khoản tiền 50 nghìn USD và 600 triệu đồng nhận từ Phạm Duy Tuyến như lời khai của bị cáo này trước đó, ông Thăng thừa nhận là đúng. Quy kết của cơ quan điều tra về hành vi của bản thân là đúng. “Sau khi nhận tiền bị cáo dùng chi tiêu cá nhân, đến nay gia đình đã khắc phục”, bị cáo nói thêm.

3 lần kiến nghị thay đổi tội danh

Theo KLĐT, ông Phạm Xuân Thăng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 28/1/2021, ông Nguyễn Thanh Long (Bộ trưởng Bộ Y tế) gặp ông Thăng để giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm chống dịch của Công ty Việt Á và đề nghị ông Thăng cho Việt Á về tỉnh Hải Dương hỗ trợ, phối hợp xét nghiệm chống dịch, ông Thăng đồng ý.

Tại các cuộc họp trực tuyến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương sau đó ông Thăng chủ trì và kết luận chỉ đạo UBND tỉnh ký hợp đồng với Công ty Việt Á.

Hồ sơ điều tra - Vụ Việt Á: Cựu Bí thư Hải Dương bị đề nghị 5-6 năm tù (Hình 2).

Cựu bí thư tỉnh Phạm Xuân Thăng.

Trong quá trình Công ty Việt Á thực hiện việc xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch tại Hải Dương, ngày 20/2/2021, Phan Quốc Việt đến phòng làm việc của ông Thăng, đề nghị tạo điều kiện để Công ty Việt Á được xét nghiệm cho công nhân tại các khu công nghiệp, người lao động ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sau đó, ông Thăng đồng ý và giao Công ty Việt Á là đơn vị chủ công trong công tác xét nghiệm trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tại buổi gặp này, Việt đưa cho ông Thăng 100.000 USD (tương đương hơn 2,3 tỷ đồng). Ngày 22/2/2021, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức cuộc họp mở rộng, Phan Quốc Việt được tham dự và phát biểu, cho rằng CDC Hải Dương và Công ty Việt Á có thể đạt năng lực xét nghiệm 60.000 - 80.000 mẫu gộp/ngày. Ông Phạm Xuân Thăng đã kết luận chỉ đạo nâng công suất của CDC Hải Dương lên 60.000 - 80.000 mẫu gộp/ngày, đúng như đề xuất của Phan Quốc Việt.

Trên cơ sở kết luận của ông Phạm Xuân Thăng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch giao Công ty Việt Á phối hợp CDC Hải Dương mở rộng phạm vi xét nghiệm.

Tại cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ngày 25/10/2021, để bàn một số nội dung, trong đó có nội dung liên quan khó khăn trong việc mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch do ông Phạm Duy Tuyến (Giám đốc CDC Hải Dương) ký biên bản và thông báo.

Từ đây, ông Phạm Xuân Thăng đã kết luận chỉ định ông Trần Văn Quân (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm đợt 3 năm 2021, để CDC Hải Dương hợp thức hồ sơ đấu thầu, ký hợp đồng, thanh toán tiền với Công ty Việt Á.

Quá trình điều tra, ông Phạm Xuân Thăng khai nhận, ngoài 100.000 USD được việt đưa, còn được Phạm Duy Tuyến đưa 600 triệu đồng và 50.000 USD vào khoảng tháng 5/2021.

Ông Thang cũng thừa nhận, việc kết luận, chỉ đạo liên quan đến Công ty Việt Á là không đúng thẩm quyền, không đúng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương, của Tỉnh ủy Hải Dương, không đúng Luật Đấu thầu và điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, dẫn đến Phan Quốc Việt và Phạm Duy Tuyến lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội, gây thất thoát ngân sách Nhà nước và thiệt hại cho doanh nghiệp, người dân.

Thời điểm đó, CDC Hải Dương đã mua hơn 226.000 kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất, trị giá hơn 106 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định, giá thành sản xuất kit xét nghiệm thực tế là hơn 143.000 đồng/kit. Như vậy, hậu quả thiệt hại tại tỉnh Hải Dương là hơn 73,8 tỷ đồng.

Trong vụ án, Phạm Duy Tuyến còn thỏa thuận, thống nhất nhận 27 tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng của Công ty Việt Á để ưu tiên sử dụng kit xét nghiệm và tạo điều kiện ký hợp đồng, thanh toán tiền cho Công ty Việt Á theo đơn giá mà doanh nghiệp của Phan Quốc Việt đưa ra.

Trong vụ án này, CQĐT đã 3 lần kiến nghị thay đổi tội danh với ông Trịnh Xuân Thăng.

Theo đó, ngày 17/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do có liên quan đến vụ Việt Á.

Tuy nhiên, đến ngày 7/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Xuân Thăng từ tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” sang tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Sau đó đến ngày 11/7/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Xuân Thăng từ tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” thành tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Đại án Việt Á: Những diễn biến nổi bật trong tuần đầu xét xử

Thứ 7, 06/01/2024 | 14:10
TAND thành phố Hà Nội bắt đầu mở xét xử sơ thẩm đại án Việt Á trong tuần qua. Người Đưa Tin xin điểm lại một số diễn biến nổi bật của tuần đầu diễn ra phiên toà. 

Vụ Việt Á: Việt tiết lộ lý do không đưa tiền trực tiếp cho Bộ trưởng

Thứ 6, 05/01/2024 | 10:46
Tại toà Phan Quốc Việt cho biết lý do dù chuyển rất nhiều tiền cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, nhưng mọi công việc đều thông qua cựu thư ký Nguyễn Huỳnh.

Vụ Việt Á: Chất vấn về những sổ tiết kiệm trăm tỷ của ông chủ Việt Á

Thứ 5, 04/01/2024 | 18:36
Theo HĐXX, hiện Việt và người nhà đang đứng tên những sổ tiết kiệm với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng, trong khi không chứng minh được giao dịch vay mượn là vô lý.
Cùng tác giả

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.