Lái xe lập bẫy tín dụng ảo lừa tiền tỷ của nhiều nhà đầu tư hầu tòa

Lái xe lập bẫy tín dụng ảo lừa tiền tỷ của nhiều nhà đầu tư hầu tòa

Võ Công Thư
Thứ 5, 15/08/2019 | 14:58
0
Võ Văn Quế lập trang Website, huy động vốn của nhiều người thông qua mạng ảo rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các nhà đầu tư. Nhưng khi ra tòa, Quế cho rằng việc lập ra các trang Website huy động tài chính kêu gọi đầu tư chỉ là một trò chơi.

Ngày 15/8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Quế, SN 1979, quê tỉnh Đắk Nông 14 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ điều tra - Lái xe lập bẫy tín dụng ảo lừa tiền tỷ của nhiều nhà đầu tư hầu tòa

Bị cáo Quế tại tòa.

Theo cáo trạng, Quế làm nghề lái xe, sau đó nảy sinh ý định tổ chức thành lập hệ thống giao dịch tài chính theo mô hình đa cấp qua mạng Internet trái pháp luật.

Ngày 13/3/2016, Quế thuê Nguyễn Việt Cường viết phần mềm, mua tên miền và thiết kế trang Website với giá 17 triệu đồng. Một ngày sau, hệ thống này chính thức đi vào hoạt động. Quế lập ra 3 trang Website gọi tắt là hệ thống MT4 để giao dịch.

Trên mạng internet, Quế đưa ra quy định người tham gia đầu tư (gọi là F1) phải có giấy CMND, tài khoản ngân hàng, email, số điện thoại và được người đầu tư trước đó giới thiệu. F1 đầu tư bằng cách gửi tiền vào tài khoản do Quế quản lý và nhận lãi 100%/tháng.

Cụ thể, cứ 5 triệu đồng đầu tư thì Quế trả gốc lẫn lãi sau 7 ngày là 6,3 triệu đồng. Mức lãi suất là hơn 100% một tháng nhưng phải trả phí kích hoạt pin hay tiền Tocken 100 ngàn đồng. Người đầu tư khi giới thiệu người khách đầu tư sẽ hưởng hoa hồng theo dạng đa cấp.

Quế tự quảng cáo đây là mô hình đang hoạt động có hiệu quả tại Mỹ, đồng thời cam kết trả lại tiền nếu có rủi ro, thiệt hại.

Nhằm tạo lòng tin cho người tham gia mạng lưới lừa đảo, Quế thuê nhà ở đường Đồng Xoài, quận Tân Bình, TP.HCM và thuê người theo dõi sổ sách, kế toán cũng như xây dựng, phát triển hệ thống. Thực tế, Quế lấy tiền của người đầu tư trước để trả cho người đầu tư sau.

Cuối tháng 6/2016, do có ít người đầu tư mới nên không có tiền trả lãi và hoa hồng, Quế tự đặt ra các gói đầu tư hấp dẫn 200, 300, 600 triệu đồng trả gốc và lãi trong 6 tháng. Tháng đầu tiên sẽ trả đủ gốc, 5 tháng tiếp theo sẽ trả đủ lãi từ 135%- 200% mỗi tháng nhằm thu hút nhà đầu tư.

Đến 4/8/2016, hệ thống phải ngừng hoạt động vì không có thêm nhà đầu tư nào nên không còn tiền.

Quá trình lập và hoạt động hệ thống huy động tài chính trên mạng Internet trên, Quế không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về hoạt động kinh doanh đa cấp và thương mại điện tử.

Cơ quan tố tụng kết luận, việc huy động tài chính, trả lãi và hoa hồng của Quế là trái pháp luật, vi phạm các quy định của Luật Tổ chức tín dụng. .. Tính đến khi bị bắt, bị cáo Quế chiếm đoạt của 4 nhà đầu tư tổng số tiền 1,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có nhiều nhà đầu tư có số tiền lãi gốc nhận về lớn hơn hoặc tiền không hiện trên hệ thống, nên cơ quan điều tra không có căn cứ xác định số tiền bị chiếm đoạt.

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo phụ nữ qua mạng xã hội của băng nhóm ngoại quốc

Thứ 3, 06/08/2019 | 19:57
Thông qua mạng xã hội Facebook, nhóm đối tượng là người ngoại quốc đã tổ chức, thực hiện hai vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của hai phụ nữ nhẹ dạ cả tin.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Thứ 6, 15/03/2019 | 20:11
Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân thông qua Zalo, Facebook đối tượng Duy đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố.

Hám lời, 4 người phụ nữ bị lừa đảo gần 3 tỷ đồng qua mạng xã hội

Thứ 7, 06/10/2018 | 16:54
Tin tưởng các đối tượng trên mạng xã hội sẽ tặng mình tài sản “khủng”, 4 phụ nữ ở Quảng Ninh đã chuyển hàng tỷ đồng cho các đối tượng để rồi phải “ngậm đắng”.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.