Không thể bỏ lỡ: Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm hành vi đưa người xuất cảnh trái phép, VETC xin trả dự án thu phí tự động, Bộ GTVT phản hồi

Không thể bỏ lỡ: Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm hành vi đưa người xuất cảnh trái phép, VETC xin trả dự án thu phí tự động, Bộ GTVT phản hồi

Thứ 5, 14/11/2019 | 20:00
0
Tin nóng thời sự xã hội ngày 14/11: Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm hành vi đưa người xuất cảnh trái phép; VETC xin trả dự án thu phí tự động, Bộ GTVT phản hồi; Chủ tịch xã ở Thanh Hóa nói “đã chuyển công tác” để né tránh phóng viên.

Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm hành vi đưa người xuất cảnh trái phép

Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ trong xử lý vụ việc 39 người tử vong tại Anh; kêu gọi các nước cùng chung tay đấu tranh, ngăn chặn, lên án mạnh mẽ hoạt động di cư bất hợp pháp; thông tin, tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không để các đối tượng lừa đảo dụ dỗ người dân xuất cảnh trái phép.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm hành vi đưa người xuất cảnh trái phép, VETC xin trả dự án thu phí tự động, Bộ GTVT phản hồi

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép, lừa đảo kinh doanh đa cấp, lừa đảo trong chuyển nhượng đất đai, sử dụng công nghệ để lừa đảo, giả danh cơ quan thực thi pháp luật và vi phạm pháp luật do người nước ngoài gây ra tại Việt Nam...

Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo niềm tin và không khí phấn khởi trong nhân dân; kịp thời phản bác thông tin xấu, độc, sai sự thật, tạo đồng thuận xã hội.

Xem thêm: Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm hành vi đưa người xuất cảnh trái phép

VETC xin trả dự án thu phí tự động: Bộ GTVT nói gì?

Công ty TNHH thu phí tự động VETC (đơn vị lắp đặt và vận hành hệ thống thu phí tự động), đơn vị được bộ GTVT ký hợp đồng độc quyền cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng giai đoạn 1 sau 5 năm thực hiện dự án đã vừa có văn bản xin thôi không làm dự án nữa.

Lý do được đơn vị này đưa ra là sau thời gian triển khai dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn 1, hiện vẫn còn nhiều nhà đầu tư BOT không chịu hợp tác trong triển khai thu phí tự động, điều này khiến doanh nghiệp phải đối mặt với nguy cơ phá sản.

Do đó, VETC đề nghị bộ GTVT lựa chọn nhà đầu tư khác nhận chuyển giao dự án hoặc Nhà nước nhận lại dự án này để tiếp tục triển khai. 

Nếu bắt buộc phải tiếp tục thực hiện dự án, VETC đề nghị bộ GTVT chia sẻ rủi ro, bù doanh thu thiếu hụt so với phương án tài chính của hợp đồng dự án.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm hành vi đưa người xuất cảnh trái phép, VETC xin trả dự án thu phí tự động, Bộ GTVT phản hồi (Hình 2).

Trao đổi về vấn đề này, đại diện bộ GTVT khẳng định: "Bộ GTVT đã nhận được các văn bản của nhà đầu tư dự án đề xuất dừng triển khai dự án để chuyển giao cho nhà đầu tư khác hoặc Nhà nước nhận lại dự án để tiếp tục thực hiện.

Sau khi xem xét đề xuất của Công ty VETC, bộ GTVT không đồng thuận giải pháp dừng triển khai dự án hoặc Nhà nước tiếp nhận lại dự án, đồng thời yêu cầu Công ty VETC phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện Hợp đồng đã ký kết với bộ GTVT. 

Bên cạnh đó, bộ GTVT sẽ phối hợp với với VETC và các cơ quan đơn vị có liên quan từng bước tháo gỡ các khó khăn vướng mắc với quyết tâm cao để hoàn thành Dự án".

Xem thêm: VETC xin trả dự án thu phí tự động: Bộ GTVT nói gì?

Chủ tịch xã ở Thanh Hóa né tránh phóng viên

Nhận được thông tin của người dân địa phương phản ánh tại thôn 1 Liên Sơn, xã Thành Kim có 2 sân bóng đá nhân tạo của gia đình ông bà Tâm Hiền xây dựng không phép, một sân xây dựng trên đất của Nhà nước (giao cho thôn quản lý).

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm hành vi đưa người xuất cảnh trái phép, VETC xin trả dự án thu phí tự động, Bộ GTVT phản hồi (Hình 3).

Một người dân địa phương cho biết, từ cuối năm 2018,đến giữa năm 2019, gia đình ông bà Tâm Hiền đã cho 2 xây dựng sân bóng đá bằng cỏ nhân tạo để cho các đội thuê tổ chức các trận bóng đá “phủi” nhằm thu lợi nhuận cá nhân.

Các sân bóng này xây dựng khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép xây dựng, một sân được xây dựng trên đất do Nhà nước quản lý, nhưng không bị chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý nên đến nay sai phạm thành “chuyện đã rồi”.

Khi phóng viên liên hệ qua điện thoại, hẹn đặt lịch làm việc với ông Lê Văn Chính – Chủ tịch UBND xã Thành Kim. Khi nghe PV giới thiệu tên, cơ quan và nội dung cần liên hệ làm việc thì ông Chính cho biết mình không còn làm Chủ tịch UBND xã Thành Kim và đã chuyển công tác hơn 1 tháng nay.

Khi phóng viên đến trụ sở UBND xã Thành Kim để liên hệ làm việc về nội dung trên thì một cán bộ xã này cho biết, ông Lê Văn Chính hiện đang giữ chức Chủ tịch xã và đang tham dự họp tại hội trường.

Xem thêm: Đang đương chức, Chủ tịch xã ở Thanh Hóa nói "đã chuyển công tác" để né báo chí?

Bá Di (T/h)

Không thể bỏ lỡ: Nữ đại biểu hỏi Chính phủ có kỷ luật Bộ trưởng bộ GD&ĐT và bộ GTVT, Những khoản tiền nào sẽ tăng theo lương cơ bản?

Thứ 4, 13/11/2019 | 20:04
Tin nóng thời sự xã hội ngày 13/11: Nữ đại biểu hỏi Chính phủ có kỷ luật Bộ trưởng bộ GD&ĐT và bộ GTVT; Những khoản tiền nào sẽ tăng theo lương cơ bản; Xác định người đăng thông tin nghi ngờ "gạo giả" ở Cà Mau; Tân Giám đốc Công an tỉnh Sơn La là ai?

Không thể bỏ lỡ: Vì sao giá nước sông Đuống đắt gấp đôi giá nước sông Đà, Chốt tăng lương cơ sở từ 1/7/2020

Thứ 3, 12/11/2019 | 20:43
Tin nóng thời sự xã hội ngày 12/11: Vì sao giá nước sông Đuống đắt gấp đôi giá nước sông Đà; Thực hư thông tin Thượng uý đánh nhân viên trạm dừng nghỉ là con PGĐ Công an tỉnh Thái Nguyên; Chốt tăng lương cơ sở từ 1/7/2020; Vé chợ đen “lộng hành” trước trận đấu Việt Nam- UAE.

Không thể bỏ lỡ: Đình chỉ thượng úy công an ném xúc xích, tát nhân viên siêu thị ở Thái Nguyên, Bộ Giáo dục lên tiếng vụ nam sinh bị kỷ luật vì xúc phạm nhóm nhạc Hàn Quốc

Thứ 2, 11/11/2019 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 11/11: Đình chỉ thượng úy công an ném xúc xích, tát nhân viên siêu thị ở Thái Nguyên; Bộ Giáo dục lên tiếng vụ nam sinh bị kỷ luật vì xúc phạm nhóm nhạc Hàn Quốc; Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam là ai; Tiếp tục phát hiện container phế liệu "đội lốt" hàng xuất khẩu trốn thuế.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.