Sự thật 12 năm làm sếp của doanh nhân Cường đô la

Sự thật 12 năm làm sếp của doanh nhân Cường đô la

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 5, 22/11/2018 | 10:02
0
Sau 12 năm làm việc cho công ty của gia đình – tập đoàn Quốc Cường Gia Lai - doanh nhân Nguyễn Quốc Cường lại chọn thời điểm công ty đang khó khăn chồng chất để từ bỏ hai ghế lãnh đạo tại công ty này và ra ngoài phát triển sự nghiệp kinh doanh của riêng mình.

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) mới đây công bố thông tin về thay đổi nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Theo đó, trong cùng một ngày (16/11), doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cùng lúc rút khỏi hai vị trí lãnh đạo quan trọng là Thành viên HĐQT và Phó Tổng giám đốc.

Đầu tư - Sự thật 12 năm làm sếp của doanh nhân Cường đô la

Quốc Cường Gia Lai đang chứng kiến một năm vận hạn.

Việc thiếu gia nhà Chủ tịch QCG – bà Nguyễn Thị Như Loan – cùng lúc rời bỏ hai chiếc ghế lãnh đạo “vì lý do cá nhân” sau 12 năm gắn bó (từ năm 2006) làm rộ lên nhiều đồn đoán không rõ nguyên nhân thật sự là gì.

Trước đó, hôm 27/10, trên trang cá nhân của mình, Cường đô la chia sẻ công khai về việc mở nhà hàng C.Tao ở TP.Vũng Tàu chuyên đồ ăn Trung Quốc.

Theo giới thiệu, đây là nhà hàng hướng đến xu hướng sống khỏe của xã hội, bằng cách sử dụng toàn bộ thực phẩm hữu cơ làm nguyên liệu chế biến.

Đầu tư - Sự thật 12 năm làm sếp của doanh nhân Cường đô la (Hình 2).

Nhà hàng C Tao tại TP. Vũng Tàu của "vợ chồng" Cường đô la mới khai trương hôm 27/10.

Người mẫu Đàm Thu Trang – được cho là vợ sắp cưới của Cường đô la cũng giới thiệu trên trang cá nhân là người sở hữu nhà hàng sang trọng này. Như vậy có thể coi đây là dự án kinh doanh chung của cặp đôi nổi tiếng Cường đô la – Đàm Thu Trang.

Nhìn lại 12 năm làm quản lý tại Quốc Cường Gia Lai thì thấy, ông Nguyễn Quốc Cường có vị trí tương đối mờ nhạt tại tập đoàn gia đình này, về cả tiếng nói lẫn số cổ phần nắm giữ.

Căn cứ báo cáo tình hình quản trị của QCG tại thời điểm 30/6/2018, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường hiện nắm giữ 537.500 cổ phiếu QCG, chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ là 0,02%, giá trị tài sản khoảng gần 3,5 tỷ đồng.

Trong khi đó mẹ ông Cường là bà Nguyễn Thị Như Loan – Chủ tịch HĐQT QCG hiện nắm giữ gần 102 triệu cổ phiếu (37,05%), tương đương giá trị khoảng 663 tỷ đồng.

Em gái ông Cường – bà Nguyễn Ngọc Huyền My hiện cũng nắm hơn 93 triệu cổ phiếu QCG, tương đương 253 tỷ đồng.

Đến cả em gái bà Nguyễn Thị Như Loan là bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt hiện cũng nắm giữ hơn 9 triệu cổ phiếu QCG, nhiều gấp 20 lần số cổ phiếu của thiếu gia Cường đô la đang sở hữu.

Mặt khác, việc ông Nguyễn Quốc Cường “dứt áo ra đi” vào thời điểm QCG đang ở trong giai đoạn kinh doanh khó khăn, dự án bị mắc kẹt và tai tiếng, tài chính bị đóng băng, vay nợ chồng chất… càng khiến người ta khẳng định vị thế… hoàn toàn có thể thay thế của vị “thiếu gia phố núi” tại tập đoàn nổi tiếng này.

Cụ thể, báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3/2018 của Quốc Cường Gia Lai cho thấy, doanh thu của công ty đạt 82,5 tỷ đồng, giảm 73% so với quý 3/2017. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, doanh thu chỉ đạt 213 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đà giảm doanh thu, lợi nhuận sau thuế quý 3 chỉ đạt 2,6 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 9 tháng đầu năm là 16 tỷ đồng, giảm mạnh 96% so với cùng kỳ năm 2017.

Như vậy từ đầu năm đến giờ, công ty của doanh nhân Cường đô la chỉ lãi èo uột hơn 1 tỷ đồng mỗi tháng.

Năm 2018, Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu 1.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng. như vậy sau 9 tháng, Quốc Cường Gia Lai mới hoàn thành 29% doanh thu và 18% lợi nhuận.

Theo lý giải của công ty, nguyên nhân doanh thu giảm là do đặc thù hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS) có thời gian thi công dài, một số dự án BĐS còn đang xây dựng, chưa đến giai đoạn bàn giao cho khách hàng nên chưa ghi nhận doanh thu.

Tính đến cuối tháng 9, giá trị hàng tồn kho của Quốc Cường Gia Lai là hơn 6.300 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hàng tồn kho từ BĐS dở dang là 5.800 tỷ đồng. Cụ thể, giá trị hàng tồn kho tại dự án Khu dân cư Phước Kiển là hơn 4.800 tỷ đồng, dự án De Capella hơn 457 tỷ đồng, dự án khu dân cư Lô 4: 148 tỷ đồng, dự án chung cư Quốc Cường Gia Lai II: 1,13 tỷ đồng, dự án Tân Phong 442 tỷ đồng, và các dự án khác 3,62 tỷ đồng.

Đầu tư - Sự thật 12 năm làm sếp của doanh nhân Cường đô la (Hình 3).

Dự án Phước Kiển chiếm phần lớn tài sản tồn kho trên báo cáo quý 3/2018 của QCG.

Lại nói về dự án Khu dân cư Phước Kiển thì đây đúng là một “điểm đen” trên bản báo cáo của QCG năm nay.

Bởi, hai khu đất Phước Kiển thì một khu liên quan đến sai phạm của ông Tất Thành Cang, một khu còn "treo" công nợ gần 2.900 tỷ với Sunny Island, khiến cho doanh nghiệp của mẹ con Cường đô la ngày càng lao đao.

Đối với khu đất 32ha Phước Kiển mà QCG nhận chuyển nhượng từ công ty Tân Thuận bị dư luận cho là với “giá bèo”, cho đến nay, theo chỉ đạo của ban Thường trực Thành uỷ TP.HCM, hai bên đã huỷ hợp đồng chuyển nhượng vì có sai phạm.

Ngày 15/11, UBKTTW kết luận những sai phạm của ông Tất Thành Cang - người chấp thuận cho công ty Tân Thuận bán hơn 32ha đất Phước Kiển cho Quốc Cường Gia Lai là "rất nghiêm trọng". "Ông Tất Thành Cang đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để lĩnh vực được phân công phụ trách có nhiều vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Đảng bộ Thành phố" - thông cáo báo chí của UBKTTW nêu rõ.

Quốc Cường Gia Lai còn một dự án khác cũng mang tên Phước Kiển rộng hơn 90ha đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, là "quả bom nổ chậm" trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp này.

Năm 2017, dự án này được coi là "lá bùa hộ mệnh" của bà Nguyễn Thị Như Loan khi đạt được thoả thuận chuyển nhượng cho đối tác là Sunny Island để nhận về khoản tạm ứng 2.800 tỷ đồng để kịp thời thanh toán khoản nợ đến hạn hơn 1.600 tỷ tại ngân hàng BIDV.

Biên bản thỏa thuận ghi nhớ ký giữa QCGL và Sunny Island vào ngày 15/10/2016 quy định, QCGL sẽ chuyển nhượng 100% quyền sở hữu trong một công ty sẽ được thành lập từ việc góp vốn bằng toàn bộ dự án Phước Kiển cho Sunny.

Nhưng cho đến nay - tức hơn 2 năm bản thoả thuận đầu tiên, khu đất 90ha Phước Kiển vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao theo cam kết.

Trong khi đó, tính đến 30/9/2018, Quốc Cường Gia Lai có khoản nợ phải trả hơn 7.800 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn lên đến 7.600 tỷ đồng (trong khi vốn chủ sở hữu chỉ 3.800 tỷ đồng).

Trong đó vay ngắn hạn của hai ngân hàng Liên doanh Việt Nga và ngân hàng Ngoại thương gần 130 tỷ đồng, sẽ đáo hạn trong quý 1/2019; vay dài hạn hơn 200 tỷ đồng từ ngân hàng Phát triển VN và ngân hàng Ngoại thương, sẽ đáo hạn trong quý 1 và quý 3/2019.

Cũng trong quý 3, Quốc Cường Gia Lai còn vay của các cá nhân cổ đông và công ty con 3.028 tỷ đồng, đây đều là khoản phải trả ngắn hạn. Trong đó, vay của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - bà Nguyễn Thị Như Loan 239 tỷ đồng, vay của hai công ty con là công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng 436 tỷ đồng và công ty CP Bất động sản Hiệp Phúc 440 tỷ đồng, cty CP Bất động sản Hiệp Phú Land 391 tỷ đồng… gì sẽ xảy ra nếu Sunny Island không còn mặn mà với dự án mang tên Phước Kiển của QCGL và đòi lại khoản tiền tạm ứng gần 2.900 tỷ?

Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu Sunny Island không còn mặn mà với dự án mang tên Phước Kiển của QCGL và đòi lại khoản tiền tạm ứng gần 2.900 tỷ?

Giữa lúc khó khăn như hiện nay, không hiểu "lý do cá nhân" như thế nào, cậu chủ nhà Quốc Cường Gia Lai lại có quyết định “tháo chạy” khỏi cả hai chiếc ghế Thành viên HĐQT và Phó Tổng giám đốc để cùng vợ chưa cưới tập trung vào mở nhà hàng sang trọng?

Quốc Cường Gia Lai không còn chỗ cho doanh nhân Cường đô la

Thứ 2, 19/11/2018 | 15:29
Trong cùng một ngày, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường “đô la”) vừa cùng lúc rút khỏi hai vị trí lãnh đạo chủ chốt của Quốc Cường Gia Lai là Thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) và Phó Tổng giám đốc tập đoàn.

"Om" 4.800 tỷ tại dự án Phước Kiển, Quốc Cường Gia Lai báo lãi èo uột

Thứ 4, 07/11/2018 | 14:17
Doanh thu quý 3/2018 của Quốc Cường Gia Lai giảm 73%, lợi nhuận giảm tới 98% do tồn kho bất động sản quá lớn, trong đó chủ yếu là dự án Khu dân cư Phước Kiển bị đọng vốn tới 4.800 tỷ đồng.

Hiệu ứng vụ Phước Kiển, nhà Cường đô la mất hàng chục tỷ đồng

Thứ 4, 06/06/2018 | 08:50
Sau thông tin Thành ủy TP.HCM kết luận vụ Phước Kiển, thị trường lập tức phản ứng bằng việc cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai lao dốc, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.