24 máy bay ném bom Trung Quốc áp sát Nhật Bản

24 máy bay ném bom Trung Quốc áp sát Nhật Bản

Thứ 4, 04/12/2013 | 15:00
0
Tạp chí quốc phòng Kanwa Defense Review (Canada) tiết lộ Trung Quốc đã triển khai 24 máy bay tiêm kích-ném bom JH-7A tại khu căn cứ không quân ở tỉnh Sơn Đông sát với Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên.

Đơn vị không quân tại căn cứ Duy Phường thuộc về Trung đoàn số 14 của Sư đoàn không quân số 5. Các máy bay chiến đấu-ném bom JH-7A mang tên lửa chống hạm YJ-83 là một đe dọa đối với các phương tiện hải quân Nhật Bản, nhất là khi xung đột giữa Bắc Kinh và Tokyo xảy ra do quần đảo tranh chấp nằm trong Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mới của Trung Quốc.

Cũng theo tạp chí Kanwa, tầm bắn của C802AKD, phiên bản xuất khẩu và nâng cấp của tên lửa YJ-83, được ước tính khoảng hơn 250 km.

Tiêu điểm - 24 máy bay ném bom Trung Quốc áp sát Nhật Bản

Tổng biên tập Pinkov của tờ Kanwa nhận định Trung Quốc và Nga là 2 cường quốc duy nhất trên thế giới vẫn đang phát triển máy bay chiến đấu-ném bom như Su-34 và JH-7A. Ông cho hay, Mỹ và Anh đã ngừng phát triển loại máy bay này sau khi thành công với F-111 và Tornado trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.

Theo ông Pinkov, không quân Trung Quốc hiện có khoảng 96 máy bay chiến đấu-ném bom JH-7A, trong khi lực lượng không quân hải quân đang vận hành 96 chiếc khác. Tổng cộng, Trung Quốc có ít nhất 200 máy bay JH-7A.

Loại máy bay này cũng đã được điều tới vùng Urumqi ở phía tây bắc Trung Quốc để tham gia cuộc tập trận chung Sứ mệnh hòa bình 2013 cùng Không quân Nga vào đầu năm nay.

Máy bay chiến đấu-ném bom JH-7A cũng có khả năng được triển khai tới Sư đoàn không quân số 37 ở tây bắc Trung Quốc nhằm mục đích ngăn chặn một cuộc tấn công có thể xảy ra từ lực lượng NATO tại Afghanistan.

Cùng với tên lửa đất đối không HQ-9 được triển khai tại các thành phố lớn như Tây An và Lan Châu, máy bay chiến đấu-ném bom JH-7 có vai trò quan trọng đối với Không quân Trung Quốc trong việc bảo vệ biên giới phía tây bắc, chống lại những chính sách ngăn chặn của Mỹ cũng như ở khu vực Thái Bình Dương.

Thùy Ngân

Máy bay Đài Loan bay 30 lần/ngày vào ADIZ Trung Quốc

Thứ 3, 03/12/2013 | 10:59
Đài Loan hôm nay cho biết các máy bay quân sự của hòn đảo này đã thực hiện khoảng 30 chuyến bay vào một phần vùng phòng không mà Trung Quốc đại lục mới tuyên bố nhưng chồng lấn lên vùng phòng không của đảo Đài Loan.

Mỹ - Nhật không tha thứ cho ý đồ ADIZ của Trung Quốc

Thứ 4, 04/12/2013 | 09:00
Trong chuyến thăm của phó thủ tướng Mỹ Joe Biden tại Nhật Bản hôm 3/12, hai bên đã nhất trí không bỏ qua "ý đồ thay đổi hiện trạng khu vực" của Trung Quốc cũng như "bất cứ hành động nào đe dọa an toàn hàng không dân dụng".

Vùng ADIZ: Tập Cận Bình sẽ trả lời Mỹ ra sao?

Thứ 3, 03/12/2013 | 09:56
Chuyến đi của Joe Biden sẽ nhấn mạnh vào việc truyền đạt mối quan tâm về "sự rõ ràng trong những ý định thực hiện các bước đi sắp tới" của TQ - theo các quan chức cấp cao chính quyền Obama.

Ngành kinh doanh vũ khí mang về cho Nga 7 tỷ USD

Thứ 6, 14/06/2013 | 14:35
Kể từ đầu năm 2013, Nga đã bán vũ khí và thiết bị quân sự được hơn 7 tỷ USD, giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Alexander Fomin cho biết như vậy.

Trung Quốc đang thử nghiệm siêu vũ khí Saddam Hussein?

Thứ 4, 20/11/2013 | 10:39
Hình ảnh vệ tinh mới nhất vừa được phát hiện có thể là hệ thống pháo tầm xa đang được Trung Quốc thử nghiệm. Các chuyên gia nhận xét, hệ thống này có vẻ tương tự như siêu vũ khí của Saddam Hussein, được gọi là dự án Babylon.

'Hải thần' P-8 của Mỹ chính thức tới Nhật Bản

Thứ 3, 03/12/2013 | 17:21
Ngày 2/12, hải quân Mỹ đã đưa máy bay do thám hiện đại nhất đến Nhật Bản trong bối cảnh yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng Biển Đông.

Máy bay Đài Loan bay 30 lần/ngày vào ADIZ Trung Quốc

Thứ 3, 03/12/2013 | 10:59
Đài Loan hôm nay cho biết các máy bay quân sự của hòn đảo này đã thực hiện khoảng 30 chuyến bay vào một phần vùng phòng không mà Trung Quốc đại lục mới tuyên bố nhưng chồng lấn lên vùng phòng không của đảo Đài Loan.

Mỹ - Nhật không tha thứ cho ý đồ ADIZ của Trung Quốc

Thứ 4, 04/12/2013 | 09:00
Trong chuyến thăm của phó thủ tướng Mỹ Joe Biden tại Nhật Bản hôm 3/12, hai bên đã nhất trí không bỏ qua "ý đồ thay đổi hiện trạng khu vực" của Trung Quốc cũng như "bất cứ hành động nào đe dọa an toàn hàng không dân dụng".

Vùng ADIZ: Tập Cận Bình sẽ trả lời Mỹ ra sao?

Thứ 3, 03/12/2013 | 09:56
Chuyến đi của Joe Biden sẽ nhấn mạnh vào việc truyền đạt mối quan tâm về "sự rõ ràng trong những ý định thực hiện các bước đi sắp tới" của TQ - theo các quan chức cấp cao chính quyền Obama.

Ngành kinh doanh vũ khí mang về cho Nga 7 tỷ USD

Thứ 6, 14/06/2013 | 14:35
Kể từ đầu năm 2013, Nga đã bán vũ khí và thiết bị quân sự được hơn 7 tỷ USD, giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Alexander Fomin cho biết như vậy.

Trung Quốc đang thử nghiệm siêu vũ khí Saddam Hussein?

Thứ 4, 20/11/2013 | 10:39
Hình ảnh vệ tinh mới nhất vừa được phát hiện có thể là hệ thống pháo tầm xa đang được Trung Quốc thử nghiệm. Các chuyên gia nhận xét, hệ thống này có vẻ tương tự như siêu vũ khí của Saddam Hussein, được gọi là dự án Babylon.

'Hải thần' P-8 của Mỹ chính thức tới Nhật Bản

Thứ 3, 03/12/2013 | 17:21
Ngày 2/12, hải quân Mỹ đã đưa máy bay do thám hiện đại nhất đến Nhật Bản trong bối cảnh yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng Biển Đông.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.