Ai chịu trách nhiệm về phòng công chứng

Ai chịu trách nhiệm về phòng công chứng "dởm" vừa bị phát hiện?

Dương Thanh Tùng
Chủ nhật, 30/09/2018 | 10:55
0
Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi liên quan tới các hoạt động tư pháp diễn ra tại các văn phòng công chứng, thừa phát lại, đặc biệt liên quan tới các giao dịch về đất đai.

Ngoài văn phòng công chứng (VPCC) Sao Bắc Đẩu hoạt động tại địa chỉ số 229 đường Man Thiện, phường Hiệp Phú, quận 9 đã công chứng giả mạo cho khoảng 600 vụ việc gây xôn xao dư luận. Trước đó, sở Tư pháp TP.HCM cũng đã tạm đình chỉ 3 tháng đối với văn phòng Thừa phát lại (VPTPL) quận Gò Vấp do có nhiều vi phạm liên quan đến các giao dịch nhà đất.

Cụ thể, đơn vị này đã quản lý không chặt chẽ để các Thừa phát lại (TPL) của văn phòng vi phạm nhiều lần về trình tự, thủ tục trong việc lập 85 vi bằng có liên quan đến bà Nguyễn Thị Giang. Đặc biệt, trong số 85 vi bằng, ông Nguyễn Đức Thịnh (Trưởng văn phòng) đã lập 78 vi bằng. Đây được xem là hành vi cố ý vi phạm nhiều lần với số lượng vi bằng lớn. Do đó, sở Tư pháp TP.HCM đề nghị bộ Tư pháp xem xét miễn nhiệm TPL đối với ông Thịnh.

Về vụ việc này, trong báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2018, ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc sở Tư pháp TP.HCM cho biết, vẫn đang xin ý kiến chỉ đạo để có hướng xử lý, đặc biệt là liên quan tới ông Nguyễn Đức Thịnh.

Sau vụ việc nêu trên cũng như hoạt động của của các VPTPL, sở Tư pháp TP.HCM cũng đã có văn bản gửi các đơn vị đề nghị “không được cố tình lập vi bằng việc mua bán nhà đất thông qua hình thức ghi nhận việc giao nhận nền, lập vi bằng ghi nhận việc giao nhận tiền để che giấu mục đích không phù hợp với quy định của pháp luật”.

Như vậy, những loại giấy tờ nêu trên đều... bị vô hiệu. Luật sư Nguyễn Đình Hoàng, đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: “Những văn bản, giấy tờ công chứng như VPCC Sao Bắc Đẩu đã làm sẽ bị vô hiệu, không có giá trị về mặt pháp lý. Vì sở Tư pháp TP.HCM đã có thông báo cho các cơ quan chức năng được rõ về tính pháp lý của văn phòng này. Do đó tất cả các hồ sơ đã được ký bởi văn phòng này cũng sẽ không nằm trên hệ thống công chứng. Vì vậy, khi người dân đem đi giao dịch sẽ bị ngăn chặn”.

Tin nhanh - Ai chịu trách nhiệm về phòng công chứng 'dởm' vừa bị phát hiện?

Sở Tư pháp TP.HCM cũng đã tạm đình chỉ 3 tháng đối với văn phòng Thừa phát lại (VPTPL) quận Gò Vấp do có nhiều vi phạm liên quan đến các giao dịch nhà đất.

Bàn về về trách nhiệm trong việc để VPCC Sao Bắc Đẩu tồn tại và hoạt động trong thời gian dài, luật sư Nguyễn Văn Toàn, đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng: “Rõ ràng, UBND, Công an quận 9 và UBND phường, Công an phường Hiệp Phú phải có trách nhiệm đầu tiên. Họ là những người quản lý công tác địa bàn thì phải biết được sự tồn tại và hoạt động của văn phòng trên".

"Quan trọng hơn, các giao dịch liên quan đến các thủ tục hành chính trong số 600 vụ việc nêu trên, chắc chắn phải có vụ việc liên quan đến các cơ quan chức năng tại địa phương. Dễ gặp nhất là tại văn phòng đăng ký đất đai, do đó, họ phải biết và có những báo cáo kịp thời”, luật sư Toàn nói thêm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Bình, một cựu công chứng viên từng làm việc tại TP.HCM cho biết: "Rõ ràng ngoài một số công chứng viên hoặc một số VPCC tiếp tay cho các giao dịch “ma” thì còn có những công chứng viên giả mạo và thực hiện các hồ sơ có xác nhận công chứng đầy đủ. Dù là giả mạo nhưng các hồ sơ này rất ít bị nghi ngờ, đã qua mặt được các cơ quan chức năng. Điều này đã và sẽ để lại hậu quả rất lớn, đặc biệt là những bị hại trong các vụ việc liên quan. Từ đó, dẫn tới tình trạng khiếu nại, khiếu kiện phức tạp, kéo dài và vượt cấp”.

Tin nhanh - Ai chịu trách nhiệm về phòng công chứng 'dởm' vừa bị phát hiện? (Hình 2).

Họ cả gan lập luôn VPCC giả mạo là coi thường pháp luật, đồng thời, nó cũng cho thấy lỗ hổng trong công tác quản lý Nhà nước về vấn đề này.

Thạc sĩ Lê Hải Thanh, chuyên gia về xã hội học tại TP.HCM cũng phân tích: “Trường hợp VPCC mà mới đây bị sở Tư pháp TP.HCM phát hiện sai phạm là hết sức liều lĩnh. Họ cả gan lập luôn VPCC giả mạo là coi thường pháp luật, đồng thời, nó cũng cho thấy lỗ hổng trong công tác quản lý Nhà nước về vấn đề này, kể cả chính quyền địa phương và cơ quan quản lý chuyên ngành. Rõ ràng, họ hoạt động trong thời gian dài với số lượng vụ việc nhiều. Tuy nhiên, họ đến nay mới phát hiện đó là điều hết sức bất thường, cho thấy sự kiểm tra, giám sát, phối hợp của các cơ quan chức năng là có vấn đề”.

Theo sở Tư pháp TP.HCM, hiện thành phố có gần 90 tổ chức hành nghề công chứng gồm 7 PCC và 79 VPCC với khoảng 400 công chứng viên. Trong đó, cách đây mấy ngày, sở này đã trao quyết định thành lập cho 12 VPCC tại 13 quận, huyện. Bên cạnh đó, TP còn có 10 VPTPL. Riêng văn phòng TPL quận Gò Vấp đang bị tạm đình chỉ hoạt động do có nhiều vi phạm.

TP.HCM: Báo động khẩn văn phòng công chứng, chứng thực giả khoảng 600 vụ việc

Thứ 6, 28/09/2018 | 20:07
Sở Tư pháp TP.HCM vừa phát hiện một văn phòng công chứng trái phép, làm giả và sử dụng con dấu của Văn phòng công chứng quận 12, công chứng viên Nguyễn Thế Thành. Đáng nói, các cá nhân, tổ chức của văn phòng này đã thực hiện công chứng, chứng thực giả khoảng 600 vụ việc.

Khởi tố công chứng viên tiếp tay cho đường dây lừa đảo

Thứ 5, 17/08/2017 | 10:03
Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định, lời khai của các đối tượng trong băng nhóm lừa đảo có căn cứ nên đã bắt tạm giam một công chức viên.

Bổ nhiệm công chứng viên tùy tiện

Thứ 7, 07/09/2013 | 08:42
Vừa qua, Ủy ban Pháp luật Quốc hội tổ chức phiên giải trình về thực trạng và giải pháp của hoạt động công chứng, chứng thực.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.