Ấn Độ đưa 4 tàu chiến mang tên lửa hành trình thăm Việt Nam

Ấn Độ đưa 4 tàu chiến mang tên lửa hành trình thăm Việt Nam

Thứ 5, 30/05/2013 | 16:42
0
Sáng 30/5, Sở TT-TT Đà Nẵng cho biết, từ ngày 4 - 8/6, đoàn tàu chiến hải quân Ấn Độ gồm 4 chiếc với tổng số 1.200 sĩ quan, thuỷ thủ sẽ đến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

Đoàn tàu hải quân Ấn Độ đến thăm Đà Nẵng lần này do Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P (Tư lệnh Hạm đội Miền Đông) và Đại tá Anil Jose Joseph (Chỉ huy trưởng tác chiến hạm đội) dẫn đầu. Đây cũng là lần thứ hai tàu hải quân Ấn Độ đến thăm Đà Nẵng trong năm 2013. Trước đó, từ ngày 1 - 3/1, tàu buồm huấn luyện Sudarshini của Hải quân Ấn Độ với hơn 70 sĩ quan, thuỷ thủ, học viên cũng đã đến thăm Đà Nẵng trên hành trình qua 13 cảng của 9 quốc gia Đông Nam Á.  

Các tàu hải quân Ấn Độ tới thăm Việt Nam lần này gồm: Khu trục hạm INS Satpura; Khu trục lớp Rajput INS Ranvija; hộ tống hạm INS Kirch và tàu tiếp liệu INS Shakti. 

Theo chương trình, tham dự lễ đón đoàn 4 tàu hải quân Ấn Độ tại cảng Tiên Sa sáng 4/6 sẽ có đại diện lãnh đạo Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Sở Ngoại vụ Đà Nẵng. Phía Ấn Độ có Ngài Ranjit Rae, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam; Tùy viên Quốc phòng, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam...

Sau lễ đón, Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P và Đại tá Anil Jose Joseph sẽ tổ chức cuộc họp báo trên tàu về mục đích của chuyến thăm Đà Nẵng lần này. Chiều cùng ngày, lãnh đạo đoàn tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo TP Đà Nẵng, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Tiêu điểm - Ấn Độ đưa 4 tàu chiến mang tên lửa hành trình thăm Việt Nam
Khu trục tàng hình INS Satpura có lượng giãn nước 6.800 tấn, dài hơn142m, rộng 16,9m. Thủy thủ đoàn lên tới 257 người. Tàu trang bị 8 tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh Klub (tầm bắn hơn 200km); hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Shtil-1 (tầm bắn 30km); hệ thống phòng không tầm thấp Barak và AK-630; pháo hạm 76mm. Tàu mang được 2 trực thăng chống ngầm. Ảnh: Kiến thức.net.vn

Tiêu điểm - Ấn Độ đưa 4 tàu chiến mang tên lửa hành trình thăm Việt Nam (Hình 2).
Tàu hộ tống INS Kirch trang bị 16 tên lửa hành trình chống tàu cận âm Kh-35 Uran-E, tên lửa đối không tầm thấp Strela-2M, pháo phòng không AK-630 và pháo hạm 76,2mm. 
Tiêu điểm - Ấn Độ đưa 4 tàu chiến mang tên lửa hành trình thăm Việt Nam (Hình 3).
Khu trục INS Ranvijay (D55) có lượng giãn nước 4.974 tấn, dài 147m, thủy thủ đoàn hơn 300 người. Tàu có lượng giãn nước 4.974 tấn, dài 147m, trang bị 8 tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh BrahMos (tầm bắn 300km); hệ thống tên lửa phòng không S-125M; pháo phòng không AK-630; pháo hạm 76mm; ngư lôi và rocket chống ngầm. 
Tiêu điểm - Ấn Độ đưa 4 tàu chiến mang tên lửa hành trình thăm Việt Nam (Hình 4).

Tàu hậu cần cỡ INS Shakti (A57) có lượng giãn nước lên tới 27.550 tấn, dài 175m. Tàu chuyên chở được 15.500 tấn hàng lỏng và 500 tấn hàng khô.

Trong 4 ngày lưu lại Đà Nẵng, các sĩ quan, thuỷ thủ Hải quân Ấn Độ sẽ có các chương trình tham quan TP, Bảo tàng điêu khắc Chăm, giao hữu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân, đến thăm Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng. Ban nhạc của đoàn tàu cũng sẽ có chương trình giao lưu với Đoàn văn công Quân khu 5 tại Công viên biển Phạm Văn Đồng. Đáng chú ý, tàu INS Satpura sẽ có chương trình trao đổi chuyên môn với Vùng 3 Hải quân.

Song song với các hoạt động này, các tàu hải quân Ấn Độ cũng sẽ đón khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân cùng đại diện các ban, ngành TP Đà Nẵng, cộng đồng người Ấn Độ tại Việt Nam lên tham quan. Đặc biệt, chiều 7/6, sẽ có một buổi dành riêng cho khoảng 90 em đang được nuôi dạy tai Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng lên tham quan tàu hải quân Ấn Độ.

Theo chương trình, đoàn tàu hải quân Ấn Độ sẽ kết thúc chuyến thăm Đà Nẵng, rời cảng Tiên Sa lúc 9g sáng 8/6.

Theo Bưu điện Việt Nam

Iran sẽ thử nghiệm hai tên lửa hành trình mới

Thứ 4, 15/05/2013 | 10:18
Iran sẽ thử nghiệm tên lửa hành trình mới trong khuôn khổ cuộc tập trận hải quân "Velayat 92" sắp tới, hãng thông tấn Iran Mehr cho hay.

Tên lửa Moskit Việt Nam uy chấn Biển Đông

Thứ 3, 21/05/2013 | 11:16
Tên lửa Moskit có thể đánh chìm tất cả các loại chiến hạm và vô hiệu hóa cả tàu sân bay. Với 15 – 17 tên lửa Moskit có thể tiêu diệt cả một cụm tàu hải quân công kích chủ lực.

Ấn Độ thử nghiệm tên lửa siêu thanh từ dưới nước

Thứ 5, 21/03/2013 | 09:39
Hôm qua 20/3, quân đội Ấn Độ lần đầu tiên bắn thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ dưới mặt nước.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.