Báo Nga: Không có bằng chứng đưa Triều Tiên vào

Báo Nga: Không có bằng chứng đưa Triều Tiên vào "danh sách đen"

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 23/11/2017 | 20:00
0
Cụm từ tài trợ khủng bố là một từ gây nhiều tranh cãi kể từ khi các nước trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh lôi nó ra để làm lý do bào chữa cho các hành động quân sự của mình.

Trong tuyên bố ngày 20/11, Tổng thống Trump nhấn mạnh bước đi này “sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt lên Triều Tiên và những người liên quan cũng như hỗ trợ chiến dịch gây sức ép tối đa để cô lập quốc gia bí ẩn”.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, Triều Tiên bị liệt trở lại danh sách các quốc gia tài trợ chủ nghĩa khủng bố một phần vì những mối đe dọa hạt nhân của Bình Nhưỡng. Triều Tiên trong tháng 8 và tháng 9 phóng hai quả tên lửa ra Thái Bình Dương và thực hiện vụ thử bom hạt nhân lần thứ 6 hôm 3/9.

Tiêu điểm - Báo Nga: Không có bằng chứng đưa Triều Tiên vào 'danh sách đen'

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Tuy nhiên, trang RT của Nga đã phỏng vấn các chuyên gia và đi đến kết luận: biện pháp chống Bình Nhưỡng như vậy không giúp tăng cường đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên.

“Điều này chỉ làm cho con đường giải quyết bằng đối ngoại bị đẩy ra xa hơn và tôi nghĩ điều đó sẽ chẳng mang lại lợi ích gì trong việc cải thiện tình hình”, Sourabh Gupta, chuyên gia về chính sách kinh tế và chiến lược châu Á – Thái Bình Dương chia sẻ.

Cùng chung quan điểm, Eric Sirotkin, luật sư nhân quyền chia sẻ: “Tôi tin lý do chúng ta chứng kiến động thái đó từ phía Mỹ liên quan đến một sự thật rằng, Washington đang rất tức giận vì đã không thể tạo ra thay đổi như họ muốn đối với Triều Tiên mà không dùng đến biện pháp quân sự. Nhưng ý tưởng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt hẳn không mang lại ý nghĩa, vì vốn dĩ đã có rất nhiều lệnh trừng phạt rồi, những lệnh mới sẽ không gây ra khác biệt lớn”.

Tiêu điểm - Báo Nga: Không có bằng chứng đưa Triều Tiên vào 'danh sách đen' (Hình 2).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một buổi thị sát. 

Luật sư Sirotkin lại tin rằng, không hề có bằng chứng gì để chính quyền Tổng thống Trump lại liệt Bình Nhưỡng vào "danh sách đen".

Theo luật sư, cụm từ chủ nghĩa khủng bố là một từ gây nhiều tranh cãi kể từ khi các nước trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh lôi nó ra để làm lý do bào chữa cho các hành động quân sự của mình. Với Triều Tiên, cũng không có bằng chứng để khẳng định quốc gia này tài trợ khủng bố.

“Chúng ta có thể không đồng tình với chương trình vũ khí hạt nhân, song trên thực tế, những điều đó không đúng với định nghĩa của từ chủ nghĩa khủng bố”, luật sư Sirotkin giải thích.

Các chuyên gia tin rằng, căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên sẽ càng ngày tồi tệ hơn.

“Tôi cảm thấy trong vài tháng nữa tình hình sẽ trở nên cực kỳ khó khăn… Hành động này sẽ ngăn chặn việc đối thoại và giải pháp ngoại giao… cũng như tiếp tục gây ra sự bất ổn trong khu vực. Đó là một nỗ lực để cô lập, tẩy chay và sẽ tiệt đường đối thoại với Triều Tiên..." ông Sourabh Gupta nhận định.

Xem thêm >> Hàn Quốc: Hai nhân vật chủ chốt của quân đội Triều Tiên bị kỷ luật

 

 

 

Đặc phái viên Trung Quốc về nước, Mỹ tung đòn mạnh tay với Triều Tiên?

Thứ 3, 21/11/2017 | 15:09
Ngay sau khi đặc phái viên của Trung Quốc kết thúc chuyến thăm Triều Tiên, tình hình bán đảo này lập tức căng thẳng hơn, khi Tổng thống Mỹ Donald vừa đưa Triều Tiên trở lại cái gọi là “danh sách các nước tài trợ khủng bố”.

Mời Triều Tiên tham dự Olympic Mùa Đông 2018: Thiện chí từ Seoul có hóa giải căng thẳng Triều Tiên?

Thứ 7, 18/11/2017 | 13:00
Thế vận hội Olympic Mùa Đông năm 2018 sẽ khởi động vào ngày 9/2 năm sau tại thành phố Pyeongchang của Hàn Quốc. Dù sự kiện thể thao tầm cỡ này được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang gia tăng, nhưng các chuyên gia an ninh tin rằng hầu như không có khả năng Bình Nhưỡng sẽ tấn công trong thời gian diễn ra Olympic.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.